Không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ, phường Chương Mỹ kiên quyết xử lý dứt điểm 17 vụ vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn theo đúng quy định, bắt đầu từ ngày 8-6.
Ngày 9-6, phường Chương Mỹ tiếp tục triển khai kế hoạch cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 17 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thủy lợi tại khu vực Phụng Châu.
Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Chương Mỹ Nguyễn Thanh Hương cho biết, trong 17 vụ phải cưỡng chế lần này, có 7 vụ phát sinh trước thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; 10 vụ phát sinh sau ngày 1-7-2025.
Đối với những vụ phát sinh sau ngày 1-7-2025, phường đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm. Đối với các vi phạm phát sinh trước ngày 1-7-2025, phường tiếp tục rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch xử lý theo lộ trình, không để tồn tại kéo dài.

Các vi phạm chủ yếu là tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất thuộc phạm vi công trình thủy lợi; xây dựng nhà ở, nhà xưởng, chuồng trại, tường bao, sân bê tông, mái tôn, khung thép, công trình phụ trợ; đổ đất, san lấp mặt bằng, làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất. Một số trường hợp có diện tích vi phạm lớn, phát sinh trong thời gian dài, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ công trình thủy lợi ở cơ sở.
“Các trường hợp này đều đã được cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu khắc phục hậu quả. Chính quyền địa phương cũng nhiều lần tuyên truyền, vận động, thông báo thời gian cưỡng chế để các hộ tự tháo dỡ, di chuyển tài sản. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn chưa chấp hành đầy đủ, buộc phường phải tổ chức cưỡng chế theo quy định”, đồng chí Nguyễn Thanh Hương cho biết.
Theo UBND phường Chương Mỹ, trước khi tổ chức cưỡng chế, phường đã thành lập tổ tuyên truyền, vận động 17 trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thủy lợi. Tổ tuyên truyền có nhiệm vụ vận động các hộ tự khắc phục hậu quả, thu dọn tài sản trên vị trí vi phạm trước thời điểm chính quyền tổ chức cưỡng chế.

Ngày 2-6, UBND phường Chương Mỹ tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm tự khắc phục hậu quả, di chuyển tài sản ra khỏi vị trí vi phạm trước khi chính quyền thực hiện cưỡng chế. Đồng thời, phường thông báo cụ thể về thời gian cưỡng chế đến 17/17 trường hợp.
Đến trước thời điểm cưỡng chế, 15/17 hộ đã tự tháo dỡ một phần công trình, tài sản vi phạm; 2/17 hộ tự tháo dỡ hoàn toàn. Đối với những phần vi phạm chưa được khắc phục triệt để, UBND phường Chương Mỹ tiếp tục tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 14-5-2026 của UBND phường.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ Phí Minh Hải khẳng định, quan điểm của phường là những vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, thủy lợi phải xử lý nghiêm, đúng trình tự, đúng thẩm quyền, không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ.
“Những vi phạm đã được lập hồ sơ, ban hành quyết định xử lý thì phải tổ chức thực hiện dứt điểm. Phường luôn ưu tiên tuyên truyền, vận động để người dân tự giác chấp hành, nhưng nếu cố tình không thực hiện thì phải cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật”, đồng chí Phí Minh Hải nhấn mạnh.
Trong quá trình tổ chức cưỡng chế, phường Chương Mỹ phân công lực lượng theo từng vị trí, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn y tế và giám sát chặt chẽ trình tự thực hiện. Việc cưỡng chế được triển khai công khai, khách quan, có sự tham gia của các lực lượng chức năng, đại diện cơ sở và các đơn vị liên quan.

Theo lãnh đạo phường Chương Mỹ, việc xử lý 17 trường hợp vi phạm tại khu vực Phụng Châu không chỉ nhằm giải quyết các vụ việc tồn tại, mà còn là bước lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, thủy lợi sau khi phường vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nếu các vi phạm cũ không được xử lý dứt điểm, sẽ tạo tiền lệ xấu, làm phát sinh tâm lý “vi phạm rồi tồn tại”, gây khó khăn cho công tác quản lý sau này.
Để ngăn chặn phát sinh vi phạm mới, UBND phường Chương Mỹ đã thành lập Tổ xử lý nhanh vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, vi phạm công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn phường. Tổ xử lý nhanh do Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Phùng Hưng làm Tổ trưởng; các tổ phó gồm Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trưởng Công an phường và Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường.
Tổ xử lý nhanh có nhiệm vụ tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển vật liệu, đổ đất, đổ thải xây dựng, san lấp mặt bằng phục vụ vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công, công trình thủy lợi, đê điều. Những trường hợp vi phạm kéo dài, tái phạm nhiều lần sẽ được báo cáo UBND phường xem xét chuyển xử lý hình sự theo quy định.
Đáng chú ý, cảnh sát khu vực, an ninh cơ sở, trưởng ban công tác mặt trận và tổ trưởng tổ dân phố phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn quản lý mà không phát hiện, không kịp thời báo cáo UBND phường.
Việc xử lý 17 vụ vi phạm lần này của phường Chương Mỹ cho thấy quản lý đất đai không thể dừng ở phát hiện, lập hồ sơ, mà phải đi đến cùng bằng khắc phục hậu quả; đồng thời xác lập trách nhiệm cụ thể để ngăn vi phạm mới phát sinh ngay từ cơ sở.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.