Nông nghiệp - Nông thôn

Chương Mỹ: Khắc phục hậu quả trong chăn nuôi, thủy sản sau cơn bão số 3

Ánh Dương 11/09/2024 - 15:50

Ngày 11-9, Đoàn công tác của Sở NN&PTNT Hà Nội đã làm việc với huyện Chương Mỹ về công tác khắc phục hậu quả trong chăn nuôi, thủy sản sau cơn bão số 3.

img_20240911_151249.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ánh Dương

Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ Nguyễn Đức Học, tổng đàn chăn nuôi trên địa bàn huyện tính đến thời điểm 31-8 (trước cơn bão số 3) có 203.000 con lợn; đàn trâu, bò 13.800 con; đàn gia cầm 6.107.000 con và tổng diện tích nuôi trồng thủy sản còn 1.410/3.025ha (trước đó có 1.640ha bị thiệt hại do cơn bão số 2).

Cơn bão số 3 và mưa lũ trong những ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn huyện. Toàn huyện có 14.667 con gia cầm bị chết; 156ha thủy sản bị thiệt hại do mưa lũ gây ngập hoàn toàn, tập trung ở các xã: Đông Phương Yên, Nam Phương Tiến…

Đoàn công tác của Sở NN&PTNT và huyện Chương Mỹ đã kiểm tra thực tế tại các xã: Nam Phương Tiến, Hợp Đồng.

Đoàn công tác Sở NN&PTNT Hà Nội, huyện Chương Mỹ đi thực tế tại khu chăn nuôi gia cầm của ông Nguyễn Văn Dương, xã Nam Phương Tiến. Ảnh: Ánh Dương
Đoàn công tác Sở NN&PTNT Hà Nội, huyện Chương Mỹ đi thực tế tại khu chăn nuôi gia cầm của ông Nguyễn Vân Phú, xã Nam Phương Tiến. Ảnh: Ánh Dương

Tại địa bàn xã Nam Phương Tiến, đoàn đến trang trại của ông Nguyễn Vân Phú, thôn Hạnh Côn. Theo ông Phú, gia đình ông chăn nuôi hơn 1 vạn con gà. Cơn bão số 3 làm cho trang trại của gia đình bị ngập phải di chuyển 3.000 con gà lên nơi cao hơn và bán “chạy lũ” 3.000 con, hiện còn 4.000 con gà đẻ chưa di chuyển được.

img_20240911_151212.jpg
3.000 con gà đẻ của gia đình ông Nguyễn Vân Phú ở xã Nam Phương Tiến được di chuyển đến nơi cao để tránh lũ. Ảnh: Ánh Dương.

Cũng tại xã Nam Phương Tiến, đoàn đến nhà anh Nguyễn Văn Dương, chủ trang trại chăn nuôi 4.000 con vịt. Gia đình anh Dương mới di chuyển được 2.000 con vịt từ trang trại tại khu chăn nuôi tập trung đê Bùi 2 về nhà, còn 2.300 con đang tiếp tục phải di chuyển.

img_1726032095374_1726042443394.jpg
Đoàn công tác Sở NN&PTNT Hà Nội, huyện Chương Mỹ đi thực tế tại khu chăn nuôi vịt của anh Nguyễn Văn Dương, xã Nam Phương Tiến. Ảnh: Ánh Dương

Chủ tịch UBND xã Hợp Đồng Nguyễn Duy Phố cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa, lũ, 90% diện tích lúa sắp thu hoạch trên địa bàn xã bị đổ, 100ha hoa màu bị ngập, nhưng diện tích thủy sản ko bị tràn. Xã đang tuyên truyền nhân dân ra đồng buộc lúa thành từng khóm để chống đổ; các diện tích trồng chuối và cây trồng khác bị ngập, hỏng, thì chủ động trồng cây thay thế và chăm bón.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội Tạ Văn Tường đánh giá cao công tác chủ động phòng, chống bão, mưa lũ trong sản xuất nông nghiệp của huyện Chương Mỹ. Ngoài ra, Sở cũng đã có văn bản gửi các huyện, thị xã, đề nghị tăng cường công tác xử lý sau bão, lũ, như: Tập trung vệ sinh tiêu độc, tiêm phòng dịch bệnh trong chăn nuôi; thống kê, rà soát chính xác tại các xã, vùng, khu vực bị ngập úng do mưa lũ, bao gồm: khu vực chăn nuôi, thu gom, xử lý chất thải... khu vực di dời đàn vật nuôi lên vị trí cao hơn và số lượng gia súc, gia cầm bị thiệt hại.

Trên cơ sở đó, các huyện, thị xã đề xuất ngay với Sở NN&PTNT cấp số lượng hóa chất cần sử dụng để khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và xử lý môi trường ngay sau khi mưa, lũ kết thúc nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh.

Ngoài ra, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu người chăn nuôi động vật phải thực hiện việc đăng ký chăn nuôi theo quy định. Bởi, chỉ các hộ có khai báo, đăng ký chăn nuôi với chính quyền địa phương mới được hỗ trợ khi dịch bệnh, mưa lũ xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ: Khắc phục hậu quả trong chăn nuôi, thủy sản sau cơn bão số 3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.