Nông nghiệp

Chương Mỹ dồn lực vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất

Khánh Linh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) 05/10/2024 - 14:55

Hôm nay (5-10), huyện Chương Mỹ huy động hàng trăm người, phương tiện tổng vệ sinh môi trường, đồng ruộng; chuẩn bị giống cây trồng, vật nuôi khôi phục sản xuất sau ngập lụt.

duong-lang.jpg
Đường vào rốn lũ Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) đã cạn nước. Ảnh: Khánh Linh

Đường vào các thôn: Nam Hài, Hạnh Bồ, Hạnh Côn, Nhân Lý thuộc “rốn lũ” xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) hôm nay đã cạn. Hàng trăm đoàn viên, hội viên thanh niên, phụ nữ thu dọn bùn rác tại các ngõ, xóm vừa cạn nước. Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai điều động người và phương tiện vận chuyển rác thải đến nơi xử lý...

Bà Phùng Thị Quý và nhiều người dân ở xã Nam Phương Tiến nói: “Lũ rút từ cuối tuần trước. Chúng tôi trở về nhà từ nơi sơ tán tập trung. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, tặng quà động viên từ lãnh đạo Chính phủ, thành phố Hà Nội, huyện Chương Mỹ, xã Nam Phương Tiến, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Lũ rút, chúng tôi lại được các chiến sĩ bộ đội, công an hỗ trợ kê lại đồ đạc, vệ sinh nhà cửa, môi trường…”.

ve-sinh.jpg
Giáo viên, phụ huynh học sinh Trường Mầm non xã Nam Phương Tiến vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón học sinh trở lại từ thứ hai tuần tới. Ảnh: Khánh Linh

Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến Nguyễn Chiến Thắng cho biết, để bảo đảm an toàn tính mạng của người dân, xã đã sơ tán 754 hộ dân, với 3.812 nhân khẩu ra khỏi khu vực ngập lụt sâu; trưng dụng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã, Trạm y tế, Nhà văn hóa làm tạm trú cho người dân sơ tán tập trung...

Suốt những ngày sơ tán, người dân được hỗ trợ cơm ăn, nước uống. Chính quyền địa phương huy động các nguồn lực, kịp thời cấp phát, bảo đảm không có hộ dân nào trong vùng ngập lụt bị thiếu cơm ăn, nước uống và nơi ở...

Lũ rút, xã Nam Phương Tiến huy động toàn bộ lực lượng địa phương, nhân dân; các đơn vị công an, quân đội, doanh nghiệp thoát nước hỗ trợ lực lượng, phương tiện làm vệ sinh môi trường.

“Dự kiến trong hôm nay, các lực lượng của địa phương thu dọn xong bùn rác. Ngày mai, các đơn vị công an, quân đội hỗ trợ địa phương phun thuốc tiêu độc khử trùng đường làng, ngõ xóm, trường học, trạm y tế...”, Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến Nguyễn Chiến Thắng thông tin thêm.

Người dân xã Nam Phương Tiến chuẩn bị vật tư khôi phục sản xuất nông nghiệp sau khi đồng ruộng kiệt nước. Ảnh Khánh Linh
Người dân xã Nam Phương Tiến chuẩn bị vật tư khôi phục sản xuất nông nghiệp sau khi đồng ruộng kiệt nước. Ảnh: Khánh Linh

Ngoài ảnh hưởng nghiêm trọng về đời sống, lũ lụt những ngày vừa qua còn gây thiệt hại lớn trong sản xuất nông nghiệp của các xã: Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến, Tốt Động...

Bà Nguyễn Thị Năm, người dân thôn Nam Hải (xã Nam Phương Tiến) chia sẻ: “Nhà tôi có hơn chục mẫu đất trồng lúa, hoa màu, nuôi cá. Giờ đã bị mưa lũ lấy mất cả. Nghe tin HĐND thành phố Hà Nội hôm qua họp, quyết định hỗ trợ thiệt hại, chúng tôi mừng lắm.”

Ngườidân
Bà Nguyễn Thị Năm ở xã Nam Phương Tiến khôi phục sản xuất nông nghiệp đối với diện tích đã cạn nước. Ảnh: Khánh Linh

Không chỉ thiệt hại sản xuất nông nghiệp, lũ lụt những ngày vừa qua đã làm hư hỏng nhiều vị trí đê điều, thủy lợi, giao thông nội đồng... Đặc biệt, tại đê Bùi II xuất hiện 2 vị trí sạt lở nghiêm trọng. Xã Nam Phương Tiến đã cắm biển cảnh bảo, cấm phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn...

Liên quan ý kiến người dân, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Anh Đức cho hay, huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thống kê, xác minh, triển khai các chính sách của thành phố để hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Huyện đã giao cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, lập kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón... phục hồi sản xuất ngay sau khi nước tại đồng ruộng rút kiệt; đồng thời huy động nguồn lực sửa chữa công trình bị hư hỏng, nhất là đê điều, đường giao thông...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ dồn lực vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.