Phòng cháy chữa cháy

Chương Mỹ chú trọng "dập lửa" ngay từ cơ sở

Kim Nhuệ 29/04/2025 - 08:58

Nhiều công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy vẫn đưa vào sử dụng; nhiều tuyến đường hẹp xe chữa cháy khó tiếp cận... đang gia tăng nguy cơ thiệt hại do cháy nổ trên địa bàn huyện Chương Mỹ. "Dập lửa" ngay từ cơ sở là giải pháp trọng tâm của địa phương này.

Nhận diện nguy cơ hỏa hoạn

chuong-my-1.jpg
Nhiều ngõ xóm ở xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ) được người dân làm cổng khiến xe thang chữa cháy không thể di chuyển, làm gia tăng thiệt hại khi xảy cháy. Ảnh: Kim Nhuệ

Quảng Bị là một trong những xã hình thành từ lâu đời, có mật độ dân số cao nhất huyện Chương Mỹ. Trung tá Hoàng Duy Tuấn, Trưởng Công an xã Quảng Bị cho biết, trên địa bàn có nhiều nguy cơ cháy nổ khi có hơn 200 nhà ở kết hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà nghỉ. Đặc biệt ở đây có tới 20 ngõ nhỏ hẹp, người dân xây dựng cổng chào khiến xe chữa cháy không thể tiếp cận. Địa phương chưa có mạng cấp nước sạch tập trung nên không có trụ nước phục vụ chữa cháy...

Tương tự, xã Phú Nghĩa đối diện với nguy cơ hỏa hoạn do có hàng nghìn hộ dân làm nghề mây, tre, giang đan. Nhà ở nơi đây thường xuyên chứa nguyên liệu và sản phẩm dễ cháy. Hơn nữa, nhiều người dân còn tư tưởng chủ quan, cho rằng nhà rộng, thấp tầng dễ thoát hiểm khi xảy ra cháy. Chủ tịch UBND xã Lò Văn Cường lo ngại: "Nếu xảy ra hỏa hoạn, thiệt hại khó lường...".

chuong-my-2.jpg
Nhiều nhà ở của người dân xã Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ) được kết hợp làm nơi sản xuất nghề thủ công truyền thống với các vật liệu dễ cháy. Ảnh: Kim Thoa

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Thiếu tá Tạ Quang Đức, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội), phụ trách Tổ địa bàn Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Chương Mỹ, cho biết, những hạn chế ở Quảng Bị và Phú Nghĩa là tình trạng chung tại nhiều xã, thị trấn trên địa bàn.

Qua rà soát, kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 107 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy nhưng đã được chủ đầu tư đưa vào hoạt động. Các công trình này chủ yếu là nhà trẻ, trường mầm non, cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân và các công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng.

Đặc biệt, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện còn nhiều bất cập, với 24 barie chắn đường và 157 tuyến đường hẹp, ngõ sâu hơn 200m, người dân làm cổng ngõ khiến xe chữa cháy không thể di chuyển. Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để làm mái che, mái vẩy cũng gây cản trở khả năng tiếp cận của xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là xe thang...

Phát huy vai trò của nhân dân, cấp cơ sở

Để đối phó với những nguy cơ trên, huyện Chương Mỹ đã và đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc phát huy vai trò của nhân dân và cấp cơ sở.

chuong-my-3.jpg
Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, hướng dẫn người dân xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ) sử dụng thiết bị chữa cháy. Ảnh: Kim Nhuệ

Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Vũ Văn Mạnh cho biết, xã đã thành lập 5 tổ liên gia gồm 8-10 hộ gia đình có nhà sát nhau làm nhiệm vụ “dập lửa” ngay từ khi xuất hiện cháy; xây dựng 38 điểm phòng cháy, chữa cháy công cộng; phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tổ chức các buổi tuyên truyền về nguyên nhân gây cháy nổ, kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống, biện pháp phòng cháy tại hộ gia đình. Bên cạnh đó, Công an xã thường xuyên phối hợp với các xóm tuyên truyền và tổ chức cho các hộ dân ký cam kết về phòng cháy, chữa cháy. Nhờ đó, nhiều năm qua, xã Quảng Bị không xảy ra vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng...

chuong-my-8.jpg
Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn người dân xã Trường Yên (huyện Chương Mỹ) kỹ năng xử lý sự cố cháy. Ảnh: Vũ Liên

Tìm hiểu công tác phòng cháy, chữa cháy ở các xã, thị trấn, như: Xuân Mai, Chúc Sơn, Trung Hòa, Trường Yên... có thể thấy rằng, các địa phương đều quan tâm đến việc tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng cháy.

Ông Nguyễn Trung Giáp, chủ một nhà ở kết hợp kinh doanh xã Quảng Bị chia sẻ: "Gia đình tôi và 9 gia đình còn lại trong tổ liên gia tự nguyện chi gần 2 triệu đồng trang bị bình chữa cháy, chuông báo cháy, xà beng, búa, kìm, dây thoát hiểm; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn để cập nhật kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy...".

chuong-my-7.jpg
Công an thành phố Hà Nội thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp, khu dân cư trên địa bàn huyện Chương Mỹ diễn tập xử lý sự cố cháy nổ. Ảnh: Kim Nhuệ

Thiếu tá Tạ Quang Đức nhấn mạnh: "Khi xảy ra cháy nổ, chính người dân là một trong những lực lượng chữa cháy hiệu quả nhất. Nếu lực lượng tại chỗ biết cách xử lý ban đầu, thiệt hại sẽ được giảm đáng kể".

Thực tế cho thấy, huyện Chương Mỹ luôn chú trọng xây dựng lực lượng "dập lửa" tại cơ sở. Đến nay, huyện đã duy trì và phát triển lực lượng dân phòng (207 đội với 2.136 người), lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở (574 đội với 5.270 người) và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành (1 đội với 15 người). Các đội phòng cháy, chữa cháy được trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời được huấn luyện định kỳ.

Bên cạnh đó, huyện còn triển khai các mô hình phòng cháy, chữa cháy toàn dân, như: "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" (256 tổ) và "Điểm chữa cháy công cộng" (256 điểm). Huyện đã vận động được 77.711 hộ gia đình trang bị bình chữa cháy và 79.297 hộ gia đình trang bị dụng cụ phá dỡ thô sơ. Đặc biệt, 100% nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có lồng, chuồng cọp đã được tháo dỡ và tạo lối thoát nạn thứ hai.

chuong-my-5.jpg
400 học sinh Trường Mầm non thị trấn Chúc Sơn B (huyện Chương Mỹ) vừa được thực hành kỹ năng thoát hiểm khi xảy cháy. Ảnh: Vũ Liên

Có thể thấy, huyện Chương Mỹ đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là trong việc huy động sức mạnh của nhân dân và phát huy vai trò của cấp cơ sở. Tuy nhiên, để giảm thiểu hơn nữa thiệt hại do cháy nổ gây ra, huyện cần tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, tuyên truyền và kiên quyết xử lý các vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ chú trọng "dập lửa" ngay từ cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.