Xã hội

Chung tay xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, hạnh phúc

Vũ Thoa 29/08/2026 - 06:44

Từ lời nhắc trẻ nhỏ về buổi tổng vệ sinh ngõ xóm đến những sẻ chia với gia đình có hoàn cảnh khó khăn..., những việc tưởng chừng rất nhỏ ấy tại các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đang góp phần kết nối, làm nên sức mạnh cộng đồng.

Khi mỗi người cùng có trách nhiệm với nơi mình đang sinh sống, tinh thần đoàn kết sẽ được bồi đắp, tạo nền tảng để xây dựng những khu dân cư văn minh, an toàn, hạnh phúc.

5-xom.jpg
Người dân thôn Vạn Thắng 2 (xã Cổ Đô) tham gia vệ sinh môi trường. Ảnh: Lê Thêm

Chung sức xây dựng khu dân cư

Kể từ khi thôn Vạn Thắng 2 được xã Cổ Đô lựa chọn xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư đoàn kết, đồng thuận; an ninh, an toàn; ấm no, hạnh phúc”, ông Hoàng Văn Cầu và nhiều người dân thôn Vạn Thắng 2 đều có chung cảm nhận về những chuyển biến tích cực trong đời sống hằng ngày.

Một trong những điều ông nhận thấy rõ nhất là việc quản lý thanh thiếu niên vào buổi tối. Trước 22h, các gia đình được nhắc nhở, động viên con em trở về nhà. Ban đầu, có người chưa quen với cách làm này. Nhưng rồi mọi người hiểu rằng đó không chỉ là chuyện giữ gìn an ninh, trật tự mà còn là cách quản lý con em, giúp các cháu có thời gian nghỉ ngơi và học tập.

Không chỉ giữ gìn an ninh, trật tự, người dân thôn Vạn Thắng 2 còn chung tay bảo vệ cảnh quan, môi trường. Toàn thôn duy trì tổng vệ sinh vào sáng thứ bảy hằng tuần. Khi việc vệ sinh môi trường, chỉnh trang ngõ xóm trở thành nền nếp, ý thức của người dân cũng thay đổi, những hành vi tiện tay vứt rác ra đường dần được hạn chế.

Với hơn 1.300 hộ dân, chủ yếu làm nông nghiệp, thôn Vạn Thắng 2 không có hộ nghèo nhưng còn 8 hộ cận nghèo. Vì vậy, “ấm no” không chỉ là giữ cho cuộc sống ổn định mà còn là quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cấp ủy và Ban Công tác Mặt trận thôn tiến hành vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ sinh kế để những hộ nghèo có thêm điều kiện vươn lên.

Bí thư Chi bộ thôn Vạn Thắng 2 Lê Thị Thêm cho biết, cùng với giữ gìn an ninh, trật tự, thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường, tham gia các công việc chung và phát huy trách nhiệm của mỗi hộ dân.

Nếu ở Vạn Thắng 2, câu chuyện về khu dân cư hạnh phúc bắt đầu từ sự bình yên của mỗi gia đình, thì tại tổ dân phố Thượng Cát, phường Thượng Cát, tinh thần ấy được thể hiện bằng sự chung sức trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Tổ dân phố được lựa chọn xây dựng mô hình điểm “Tổ dân phố đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” giai đoạn 2026-2030.

Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Thượng Cát Ngô Thị Thu cho biết, chỉ cần thông báo trên các nhóm của tổ dân phố, người dân đã nhiệt tình tham gia tổng vệ sinh, dù địa bàn rộng, dân cư đông. Trong những đợt vận động, bà con đều tích cực đóng góp, ủng hộ. Những kết quả đạt được cho thấy sức mạnh gắn kết cộng đồng: 93,5% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; người dân hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và đóng góp hàng trăm triệu đồng cho các quỹ an sinh xã hội.

Tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng

Thực tế tại thôn Vạn Thắng 2 và tổ dân phố Thượng Cát cho thấy, hạnh phúc bắt đầu từ những việc rất đỗi bình dị trong đời sống của người dân ở Hà Nội. Khi mỗi người dân cùng góp sức vì việc chung, sự đoàn kết, sẻ chia và tinh thần tự quản ngày càng được bồi đắp.

Tại hội nghị trao đổi, xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Hướng dẫn xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày 4-8 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của người dân; đồng thời cho rằng hướng dẫn cần rõ nội dung, rõ tiêu chí, rõ quy trình, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai và phù hợp với cán bộ cơ sở.

Từ yêu cầu đó, những giải pháp cụ thể đang được đặt ra để mô hình gắn với đời sống. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thượng Cát Văn Thúy Hoa cho rằng, cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và kịp thời hòa giải những mâu thuẫn phát sinh, gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự.

Trong khi đó, theo Tổ trưởng tổ dân phố Thượng Cát Đàm Xuân Quý, việc xác định mô hình không thể dừng ở khẩu hiệu mà phải được cụ thể hóa bằng những việc làm hằng ngày, theo phương châm “Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn - Trách nhiệm của mỗi người”, gắn với tiêu chí “ba dễ”: Dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm.

Nếu những mô hình điểm này tiếp tục được hoàn thiện và nhân rộng, giá trị mang lại sẽ không chỉ ở từng thôn, từng tổ dân phố. Mỗi khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc sẽ góp phần củng cố an ninh trật tự từ cơ sở, nâng cao chất lượng môi trường sống, tăng sự gắn bó giữa người dân và tạo thêm cơ hội để mỗi người được tham gia, đóng góp, thụ hưởng.

Một địa phương được ghi nhận hạnh phúc không chỉ từ những công trình hay chỉ số phát triển mà còn từ sự bình yên khi người dân trở về nhà, sự sẻ chia cùng những người hàng xóm và niềm tin rằng mình luôn có một cộng đồng đồng hành. Khi những giá trị ấy được vun đắp từ mỗi khu dân cư, chỉ tiêu hạnh phúc của thành phố sẽ không còn là một con số xa xôi mà được hiện thực hóa trong chính chất lượng cuộc sống hằng ngày của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Chung tay xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, hạnh phúc

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.