Môi trường

Chung sức xây dựng xã Phù Đổng sáng, xanh, sạch, đẹp, bền vững

Nguyễn Thủy

Sáng 9-3, xã Phù Đổng phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác thải; đồng thời phát động Cuộc thi xây dựng thôn, xã sáng - xanh - sạch - đẹp năm 2026...

z7600988683484_0532a12f74852e67ca674c9caffc41f6.jpg
Lễ phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác thải; đồng thời phát động cuộc thi xây dựng thôn, xã sáng - xanh - sạch - đẹp năm 2026 tại xã Phù Đổng. Ảnh: Nguyễn Sơn

Phù Đổng là xã có địa bàn rộng, tốc độ đô thị hóa nhanh, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn. Nếu không được quản lý và xử lý hiệu quả, rác thải sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống, sức khỏe cộng đồng và cảnh quan của địa phương.

z7600988665147_4f2df9bc015cd9b7d7f87a062c6e0d13.jpg
Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Văn Thuyết phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nguyễn Sơn

Việc phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác thải gắn với phát động Cuộc thi xây dựng thôn, xã sáng - xanh - sạch - đẹp năm 2026, nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng xã Phù Đổng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Văn Thuyết đề nghị toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện nghiêm túc việc phân loại và xử lý rác thải; 100% hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nhà; bỏ rác đúng quy định, chấp hành nghiêm về thời gian và địa điểm chuyển giao rác; chấm dứt hoàn toàn tình trạng đổ, đốt rác bừa bãi tại cộng đồng; giảm thiểu chất thải nhựa.

z7600988626425_69c0fd5c00bb9bca518ff4f772b71cb6.jpg
Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Đổng Nguyễn Trọng Tính phát biểu hưởng ứng lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Sơn

Đồng thời, xã duy trì phong trào tổng vệ sinh môi trường định kỳ tại các thôn, khu dân cư; tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Các cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện vệ sinh khuôn viên, phòng làm việc vào chiều thứ sáu hằng tuần, xây dựng môi trường làm việc xanh, ngăn nắp.

Địa phương tiếp tục duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng, bảo đảm đèn đường phủ khắp các ngõ ngách, không còn điểm tối mất an toàn; tích cực trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa tại khu dân cư, công sở và các điểm sinh hoạt cộng đồng; bảo đảm không còn rác thải tồn đọng, không còn các “điểm đen” ô nhiễm hay nước thải ứ đọng gây mùi hôi; chỉnh trang cảnh quan, treo cờ Tổ quốc đúng quy định, xóa bỏ hoàn toàn quảng cáo rao vặt trái phép và xây dựng các tuyến đường bích họa, khu vực check-in cộng đồng.

Đặc biệt, các tổ tự quản môi trường ở mỗi thôn, do Trưởng thôn làm Tổ trưởng, phối hợp cùng các đoàn thể thường xuyên kiểm tra, vận động nhân dân và báo cáo kết quả bằng hình ảnh cụ thể về UBND xã.

z7600988679438_1bdf5ab201c824ca3233809c2cb24863(1).jpg
Lễ phát động có sự tham gia của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học và đông đảo người dân trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Sơn

Công an xã tăng cường tuần tra, mật phục và sử dụng hệ thống camera an ninh để “phạt nguội”, xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm phế thải, đốt rác trái phép theo quy định của pháp luật.

Về công tác tuyên truyền, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tăng cường thời lượng phát thanh tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn; công khai danh tính các cá nhân, tổ chức vi phạm đã bị xử lý để nâng cao tính răn đe và ý thức chấp hành trong nhân dân.

Công ty Môi trường đô thị Gia Lâm tăng cường tần suất thu gom, vận chuyển rác, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng sang ngày hôm sau, bảo đảm tỷ lệ thu gom rác hằng ngày đạt 100%; đồng thời tổ chức quán triệt tới các nhà thầu, đơn vị thi công về việc tham gia bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm công trường luôn gọn gàng, sạch sẽ. Các cơ quan, doanh nghiệp gương mẫu, không sử dụng nước đóng chai nhựa, túi nilon trong các cuộc họp và sự kiện; chủ động đổi mới công nghệ thân thiện với môi trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Thuyết, xã Phù Đổng đặt mục tiêu lựa chọn ít nhất 1-2 mô hình, tuyến đường tiêu biểu để đại diện tham gia cuộc thi cấp thành phố. Do đó, sự chung tay của toàn thể cộng đồng không chỉ giúp giải quyết các vấn đề môi trường mà còn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mỗi người dân đối với nơi mình sinh sống.

Bên cạnh đó, hoạt động này cũng nhằm giải quyết 5 điểm nghẽn lớn mà địa phương đang tích cực triển khai theo chủ trương, kế hoạch của thành phố Hà Nội.

z7600988666686_9c5545bf66ea313a5b1cc162edebaa68.jpg
Ngay sau lễ phát động, các cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên tham gia cắt cỏ, dọn dẹp các tuyến đường trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Sơn

“Chính quyền xã Phù Đổng cam kết sẽ đồng hành với nhân dân trong quá trình này bằng cách tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường đầu tư hạ tầng, tổ chức hoạt động thiết thực để duy trì phong trào lâu dài. Xã sẽ tuyên dương các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường để bảo đảm tính răn đe và xây dựng ý thức trách nhiệm chung”, ông Thuyết nói.

z7600988643746_76c6478d190dc5c3787135e1022ea7be.jpg
Toàn thể nhân dân hưởng ứng, chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng xã Phù Đổng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững. Ảnh: Nguyễn Sơn
z7601248107076_9ea0a3d00929c2455e19152bdbbcfcc7.jpg
Những khu đất trống, bãi rác trên địa bàn đều được bà con cùng nhau dọn dẹp. Ảnh: Nguyễn Sơn
z7600988677468_a617acc8bcd26ae9a43a88f1c8709bf0.jpg
Đoàn viên, thanh niên xã Phù Đổng tích cực tham gia cắt cỏ, chăm sóc cây xanh. Ảnh: Nguyễn Sơn
Ven đ
Nông dân xã Phù Đổng cùng dọn cỏ, trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh mát tại khu vực ven đê. Ảnh: Nguyễn Sơn
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Chung sức xây dựng xã Phù Đổng sáng, xanh, sạch, đẹp, bền vững

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.