VN-Index tăng 20,66 điểm trong phiên 24-8, với VIC cùng loạt cổ phiếu bất động sản bứt phá, trong khi khối ngoại trở lại mua ròng gần 180 tỷ đồng.
Nhóm bất động sản và chứng khoán đồng loạt bứt phá
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24-8, VN-Index tăng 20,66 điểm, tương đương 1,17%, lên 1.788,78 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm nhẹ 0,88 điểm (-0,31%) xuống 283,19 điểm; UPCoM-Index tăng 0,23 điểm (+0,18%) lên 127,75 điểm.
Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 20.825 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền tiếp tục duy trì ở mức khá cao. Toàn thị trường có 389 mã tăng giá, 273 mã giảm giá và 845 mã đứng giá.
Nhóm bất động sản trở thành một trong những động lực quan trọng giúp VN-Index bứt phá trong phiên 24/8. Cổ phiếu VIC tăng 4,63%, trong khi VHM tăng 2,37% và DXG tăng 2,16%.

Nhiều cổ phiếu bất động sản khác cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. TCH tăng tới 6,85%, CEO tăng 5,56%, PDR tăng 4,47%, KDH tăng 3,06% và DIG tăng 2,27%. NVL tăng 1,5%, SJS tăng 0,84%, trong khi KBC chỉ nhích 0,18%.
Ở chiều ngược lại, VPI giảm 0,77% và IDC giảm 0,91%. VRE đứng giá.
Diễn biến tích cực của nhóm bất động sản cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại các cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm cổ phiếu có tính dẫn dắt. Nhóm tài chính cũng giao dịch khởi sắc, đặc biệt là các cổ phiếu chứng khoán. SSI tăng 2,41%, VIX tăng 2,22%, trong khi SHB tăng 1,68%. VPB cũng tăng 2,53%, trở thành một trong những cổ phiếu ngân hàng có mức tăng nổi bật trong phiên.
Một số cổ phiếu ngân hàng khác tăng nhẹ như MSB (+0,31%), STB (+0,27%), HDB (+0,37%) và VCB (+0,17%). VIB và BID đứng giá.
Tuy nhiên, không phải toàn bộ nhóm ngân hàng đều duy trì sắc xanh. LPB giảm 1,8%, TPB giảm 1,35%, ACB giảm 1,1%, CTG giảm 1,09%, TCB giảm 0,63% và MBB giảm 0,48%.
Ở nhóm chứng khoán, bên cạnh SSI và VIX, một số mã vẫn chịu áp lực điều chỉnh như SHS giảm 1,89%, MBS giảm 1,1%, VND giảm 0,59%, HCM giảm 0,19% và VCK giảm 0,16%. VCI đứng giá.
Dòng tiền cũng lan tỏa sang nhóm nguyên vật liệu và năng lượng. HPG tăng 2,53%, trong khi DCM tăng 0,16% và GVR tăng 0,31%.
Ở nhóm năng lượng, BSR tăng 2,05%, PVD tăng mạnh 4,03% và PVS tăng 2,7%. PLX tăng 0,26%, PVT tăng 0,98%. GAS cũng tăng 1,8%, trong khi POW giảm 0,37%.
Nhóm công nghiệp ghi nhận CII tăng 2,04%, VSC tăng 0,33%, SAM tăng 0,5% và GMD tăng 0,13%. GEX và VJC đứng giá.
Một số cổ phiếu riêng lẻ vẫn chịu áp lực bán mạnh. Đáng chú ý, HTM giảm 11,38%; KOS giảm 2,43% và FPT giảm 0,83%. Trong nhóm tiêu dùng thiết yếu, VNM giảm 0,94%, ngược lại MSN tăng 0,29% và KDC tăng 0,58%.
Một điểm tích cực khác trong phiên 24-8 là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Theo dữ liệu thị trường, khối ngoại mua vào hơn 61,71 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra khoảng 47,75 triệu cổ phiếu, qua đó mua ròng gần 13,96 triệu cổ phiếu.
Về giá trị, khối ngoại mua vào khoảng 1.785,89 tỷ đồng và bán ra 1.606,29 tỷ đồng, tương ứng giá trị mua ròng 179,60 tỷ đồng.
Đáng chú ý, diễn biến này cho thấy khối ngoại đã có sự cải thiện sau chuỗi phiên bán ròng trước đó. Trên biểu đồ 10 phiên gần nhất, phần lớn các phiên từ ngày 13 đến 20-8 ghi nhận giá trị bán ròng, trong khi hai phiên gần đây xuất hiện trở lại dòng tiền mua ròng.
Sự kết hợp giữa lực cầu trong nước và trạng thái mua ròng của khối ngoại đang tạo thêm động lực cho thị trường. VN-Index hiện đã tiến sát vùng 1.790 điểm, trong bối cảnh sắc xanh chiếm ưu thế trên diện rộng và nhiều nhóm ngành đồng loạt tăng giá.
Tuy nhiên, áp lực phân hóa vẫn hiện hữu khi một số cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và công nghệ điều chỉnh. Do đó, diễn biến của nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, tài chính và nguyên vật liệu, sẽ tiếp tục có vai trò quan trọng đối với khả năng duy trì đà tăng của VN-Index trong các phiên tới.
Thị trường được dự báo tăng lên 1.800 điểm
Theo dự báo của ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, kịch bản cơ sở là đà tích cực còn tiếp diễn ít nhất trong nửa đầu tuần, chỉ số hướng lên thử thách vùng kháng cự 1.810 điểm với biên độ cộng trừ 10 điểm. Bên cạnh đó, danh mục GEIS đã chốt và có hiệu lực từ 21-9 với đợt đầu tiên chiếm 10% trọng số, đủ để neo giữ kỳ vọng dòng vốn ngoại quay lại trong tháng 9.
"Dòng tiền nhiều khả năng vẫn phân hóa. Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu nên kiên trì với những nhóm còn giữ được xu hướng tăng và có câu chuyện cơ bản rõ ràng, chỉ chốt lời từng phần khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự và hạn chế gia tăng vay ký quỹ ở vùng giá cao. Nhà đầu tư chưa kịp giải ngân nên chờ các nhịp rung lắc để giải ngân từng phần", ông Phong nói.
Cùng với những tín hiệu tích cực trên thị trường, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá nhịp hồi phục cuối tuần trước đang được củng cố bởi thanh khoản cải thiện mạnh và các chỉ báo kỹ thuật theo hướng thuận lợi. Theo đó, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư có thể từng bước giảm bớt, qua đó mở ra khả năng gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.
BVSC cho rằng sự trở lại của dòng tiền lớn đang tạo nền tảng cho một nhịp tăng ngắn hạn, với VN-Index có thể hướng lên kiểm định vùng 1.780-1.800 điểm.
Trong khi đó, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định trên đồ thị ngày, VN-Index đã vượt lên trên đường MA20. Các chỉ báo MACD và RSI đồng thời cải thiện, qua đó củng cố tín hiệu tích cực của xu hướng ngắn hạn. Chỉ số hiện tiến gần vùng mây Ichimoku tương đối mỏng, vì vậy khả năng vượt qua khu vực này được đánh giá là đáng chú ý trong tuần tới.
Ở đồ thị khung giờ, VN-Index đang vận động phía trên biên trên của dải Bollinger, cho thấy áp lực rung lắc có thể gia tăng trong những phiên kế tiếp. Dù vậy, việc đường Tenkan-sen vượt lên Kijun-sen tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực về xu hướng ngắn hạn. VCBS theo đó hướng tới vùng 1.790-1.800 điểm như khu vực kháng cự gần của chỉ số.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.