Ngày 5-3, thị trường chứng khoán đi lên trong hầu hết thời gian giao dịch, song giảm điểm vào cuối phiên bởi lực cung gia tăng.
Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, đóng cửa thị trường, VN-Index dừng ở mức 1.304,71 điểm, giảm 7,2 điểm (-0,55%); VN30-Index hạ 4,06 điểm (-0,3%), còn 1.363,91 điểm.
Mặc dù thị trường chứng khoán thế giới giảm, song trong phiên sáng, thị trường trong nước diễn biến tích cực. Chỉ số VN-Index có lúc tăng hơn 7 điểm, lên trên mức 1.309 điểm nhờ sự hỗ trợ từ cổ phiếu trụ cột.
Sau đó thị trường hạ nhiệt. Hết giờ giao dịch sáng, VN-Index tạm dừng ở mức 1.313,71 điểm, giảm 1,8 điểm.
Sang phiên chiều, lúc đầu thị trường duy trì sắc xanh. Tuy nhiên, từ 14h, lực cung gia tăng đã khiến chỉ số VN-Index giảm điểm, càng về cuối phiên giảm càng nhiều hơn.
Trên bảng giao dịch điện tử, sắc đỏ chiếm ưu thế. Toàn sàn có 343 mã giảm giá, 128 mã tăng giá. Tại nhóm VN30, số mã giảm giá nhiều gấp gần 3 lần tăng giá (19 mã và 7 mã).
Nhóm cổ phiếu trụ cột khá yếu. Trong 10 mã có mức vốn hóa lớn nhất, chỉ 2 mã ngành bất động sản, cũng là cổ phiếu nhà Vin hiện sắc xanh là VHM và VIC. Đây là hai mã hỗ trợ nhiều nhất cho thị trường, đóng góp lần lượt 0,652 điểm và gần 0,3 điểm. Lấy đi nhiều điểm nhất là CTG với 0,51 điểm, tiếp đến là GVR (gần 0,5 điểm), HPG (0,45 điểm)…
Lực cung lớn khiến hầu hết các ngành giảm điểm, trong đó chứng khoán, dịch vụ tiêu dùng, tư liệu sản xuất, năng lượng, phần cứng giảm 1,23%-5,58%. Chăm sóc sức khỏe, dịch vụ chuyên biệt và thương mại là hai ngành hiện sắc xanh.
Thanh khoản tiếp tục ở mức cao hơn với 22.000 tỷ đồng được sang tay. Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch rất mạnh. Khối này mua gần 4.379 tỷ đồng và bán trên 4.730 tỷ đồng.
Trên sàn Hà Nội, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Chốt phiên, HNX-Index dừng ở mức 235,41 điểm, giảm 1,94 điểm (-0,82%); HNX30-Index còn 492,66 điểm sau khi hạ 5,97 điểm (-1,2%).
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.