Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 14-5, khi nhà đầu tư tạm gác lo ngại về nguy cơ lãi suất tăng cao, trong bối cảnh thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang diễn ra.
Dù chưa có nhiều thông tin về hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định đàm phán thương mại giữa hai bên vẫn đang tiến triển.
Chiến lược gia đầu tư trưởng tại Saxo, bà Charu Chanana cho biết thị trường hiện chủ yếu kỳ vọng sẽ không xuất hiện thêm cú sốc mới. Theo đó, trong bối cảnh kỳ vọng thấp và đà tăng của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn mạnh, nhà đầu tư xem những tín hiệu ngoại giao chưa rõ ràng là lý do để tiếp tục giao dịch.

Mặt khác, các nhà đầu tư tập trung sự chú ý và kỳ vọng vào nhóm cổ phiếu công nghệ.
Chỉ số Nikkei của Nhật Bản lập đỉnh lịch sử mới sau khi dữ liệu cho thấy nhu cầu liên quan AI góp phần cải thiện lợi nhuận doanh nghiệp Nhật. Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI thu hẹp phần lớn đà tăng đầu phiên nhưng vẫn tăng 0,17%.
Cổ phiếu SK Hynix - một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ làn sóng AI tại châu Á - đang tiến gần mức vốn hóa 1.000 tỷ USD, trở thành công ty Hàn Quốc thứ hai sau Samsung gia nhập “câu lạc bộ nghìn tỷ USD”. Giá cổ phiếu SK Hynix đã tăng hơn 200% từ đầu năm.
Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,2%, dao động gần mức cao kỷ lục thiết lập tuần trước.
Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo giá dầu cao và bế tắc trong đàm phán chấm dứt chiến sự Trung Đông có thể khiến lo ngại lạm phát quay trở lại.
“Thị trường đang cố vận hành theo hai kịch bản cùng lúc: AI và lợi nhuận doanh nghiệp thúc đẩy mua vào cổ phiếu tăng trưởng, nhưng địa chính trị và giá năng lượng lại âm thầm làm thay đổi triển vọng lạm phát”, bà Chanana nhận định.
Giá dầu Brent tăng nhẹ lên 105,89 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ ở mức 101,33 USD/thùng, cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước chiến sự.
Đồng USD được hỗ trợ bởi dữ liệu lạm phát
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giữ được đà tăng khi nhà đầu tư đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất sau loạt dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến trong tuần này.
Chỉ số giá sản xuất tại Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2022, nối tiếp dữ liệu công bố hôm 12-5 cho thấy lạm phát tiêu dùng tăng nhanh nhất trong ba năm.
Lạm phát cao cùng thị trường lao động vẫn vững khiến một số nhà giao dịch bắt đầu tính tới khả năng Fed tăng lãi suất trong nửa đầu năm 2027, dù phần lớn chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng động thái tiếp theo nhiều khả năng là cắt giảm lãi suất.
Đồng euro giao dịch quanh mức 1,1716 USD. Đồng yen ở mức 157,93 yen/USD, khiến thị trường vẫn cảnh giác trước khả năng Tokyo tiếp tục can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ sau những đợt biến động mạnh gần đây.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm ở mức 3,9708%, giảm nhẹ 1,1 điểm cơ bản nhưng vẫn tiệm cận mức cao nhất trong một tháng rưỡi thiết lập từ phiên trước. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 4,468%, sau khi tiến sát đỉnh một năm trong ngày 13-5.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.