Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới đầy hứng khởi khi VN-Index tăng hơn 27 điểm, lên 1.762,84 điểm. Dòng tiền lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, trong khi khối ngoại mua ròng hơn 1.060 tỷ đồng trên HoSE, tập trung vào FPT, HPG và VCB.
Phiên giao dịch ngày 3-8 khép lại với sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán. VN-Index tăng 27,06 điểm, tương ứng 1,56%, lên 1.762,84 điểm.
HNX-Index thậm chí tăng mạnh hơn với 8,03 điểm, tương ứng 2,96%, lên 279,28 điểm. UPCoM-Index gần như đi ngang khi tăng 0,08 điểm, tương ứng 0,06%, lên 126,67 điểm.
Đà tăng của thị trường được duy trì từ phiên sáng. Tạm nghỉ giữa phiên, VN-Index đã tăng hơn 20 điểm lên 1.755,95 điểm, với độ rộng nghiêng đáng kể về phía tăng giá.
Thanh khoản thị trường duy trì ở mức khá. Theo dữ liệu Vietstock tại thời điểm đóng cửa, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 20.331 tỷ đồng, với khoảng 853,3 triệu cổ phiếu được sang tay.
Toàn thị trường có 498 mã tăng giá và 35 mã tăng trần, trong khi có 198 mã giảm và 18 mã giảm sàn. Ngoài ra, 799 mã đứng giá.

Ngân hàng, chứng khoán đồng loạt nổi sóng
Dòng tiền phiên 3-8 tập trung đáng kể vào nhóm tài chính, trong đó hàng loạt cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán tăng mạnh.
Ở nhóm ngân hàng, MBB nổi bật với mức tăng 6,67%, sát giá trần. Dữ liệu thị trường của MB cũng ghi nhận MBB đóng cửa ở mức 24.000 đồng/cổ phiếu, tăng 6,67%, với hơn 22,7 triệu cổ phiếu được giao dịch.
SHB tăng 3,48%, TCB tăng 3,45%, CTG tăng 3,25%, HDB tăng 3,17%, ACB tăng 2,97%, VPB tăng 2,82%, EIB và VCB cùng tăng 2,53%. TPB tăng 2,13%, trong khi BID tăng 0,66%.
Sắc xanh cũng bao phủ nhóm chứng khoán. SSI tăng 4,25%, VIX tăng 3,08%, MBS tăng 2,78%, SHS tăng 2,63%, VCI tăng 2,11%, VND tăng 1,51%, HCM tăng 0,6%.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của phiên là sự bứt phá của FPT. Cổ phiếu công nghệ này tăng hết biên độ 6,86% và trở thành một trong những mã nổi bật nhất thị trường.
Cùng với FPT, PNJ tăng trần 6,94%, trong khi FRT tăng 6,99%. Diễn biến tăng trần của FPT, PNJ và FRT cũng được ghi nhận trong phiên chiều khi VN-Index nới rộng đà tăng và số lượng cổ phiếu giữ sắc xanh vượt 420 mã.
Ở nhóm nguyên vật liệu, HPG tăng 3,92%, trở thành một trong những cổ phiếu vốn hóa lớn hỗ trợ tích cực cho chỉ số.
Nhóm công nghiệp cũng giao dịch sôi động với CII tăng 6,49%, GEX tăng 3,78%, VSC tăng 2,9%, VJC tăng 1,28%.
Trong nhóm bất động sản, sắc xanh xuất hiện tại nhiều cổ phiếu như NVL tăng 1,15%, KDH tăng 3,15%, VRE tăng 1,61%, PDR tăng 3,06%. Một số mã tăng mạnh hơn như TCH tăng 6,58%, DIG tăng 5,47%, DXG tăng 5,34%, CEO tăng 5,26%.
Tuy nhiên, hai cổ phiếu vốn hóa lớn của nhóm Vingroup lại đi ngược thị trường. VIC giảm 0,51%, còn VHM giảm nhẹ 0,07%. NLG giảm 2,25%.
Một số cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán như VNM giảm 0,99%, MCH giảm 2,34%, HUT giảm 3,38%, PVD giảm 0,28%, ABB giảm 0,57% và TCX giảm 0,24%.
Khối ngoại mua ròng hơn 1.060 tỷ đồng, gom mạnh FPT
Không chỉ dòng tiền trong nước cải thiện, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng trở thành điểm sáng của phiên.
Trên HoSE, khối ngoại mua vào gần 3.217,6 tỷ đồng và bán ra khoảng 2.157 tỷ đồng. Theo đó, giá trị mua ròng đạt khoảng 1.060,6 tỷ đồng.
Xét về khối lượng, nhà đầu tư nước ngoài mua hơn 89,1 triệu cổ phiếu và bán khoảng 66,6 triệu cổ phiếu, tương ứng mua ròng khoảng 22,5 triệu đơn vị.
FPT đứng đầu danh sách mua ròng với 525,78 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng tiền ngoại đổ mạnh vào FPT trong bối cảnh cổ phiếu này tăng hết biên độ 6,86%.
HPG đứng thứ hai với giá trị mua ròng 283,26 tỷ đồng, tiếp đến là VCB với 136,26 tỷ đồng.
Ngoài ra, khối ngoại mua ròng MBB 89,15 tỷ đồng, FRT 88,8 tỷ đồng, MSN 86,36 tỷ đồng, PNJ 82,35 tỷ đồng, CTG 78,81 tỷ đồng, LPB 66,57 tỷ đồng và SSI 62,64 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, NLG bị bán ròng mạnh nhất với 114,5 tỷ đồng. STB bị bán ròng 71,86 tỷ đồng, TCB 71,51 tỷ đồng, VPB 56,57 tỷ đồng, TCX 50,41 tỷ đồng và NVL 47,74 tỷ đồng.
Khối ngoại cũng bán ròng VIC 40,26 tỷ đồng, GEX 38,7 tỷ đồng, VIX 32,88 tỷ đồng và MCH 18,89 tỷ đồng.
Diễn biến tích cực của cổ phiếu FRT xuất hiện sau khi FPT Retail công bố kết quả kinh doanh quý II-2026 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng mạnh.
Trong quý II, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 15.626 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 451 tỷ đồng, tăng 157%.
Riêng phần lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 341 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất kể từ khi FPT Retail đi vào hoạt động.
Theo doanh nghiệp, kết quả trên được đóng góp bởi cả hai chuỗi FPT Long Châu và FPT Shop. Trong đó, Long Châu tiếp tục là động lực tăng trưởng chính khi mở mới 122 nhà thuốc và 8 trung tâm tiêm chủng trong riêng quý II.
Sau 6 tháng đầu năm, FPT Retail đạt 30.743 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 33% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.038 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 629 tỷ đồng, lần lượt tăng 117% và 119%.
Năm 2026, FPT Retail đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.550 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 67% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Ở công ty mẹ FPT, báo cáo tài chính quý II/2026 ghi nhận doanh thu thuần 13.788,5 tỷ đồng, giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.910,5 tỷ đồng, giảm 7,3%.
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý đạt 2.570,4 tỷ đồng, giảm 6,2%.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, FPT ghi nhận 26.268,5 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 19,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.047,2 tỷ đồng, giảm 5,4%.
Tuy nhiên, sự sụt giảm của các chỉ tiêu báo cáo chủ yếu xuất phát từ việc FPT thay đổi phương pháp hạch toán đối với FPT Telecom. Kể từ năm 2026, tập đoàn không còn hợp nhất 100% kết quả kinh doanh của FPT Telecom mà chuyển sang ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu.
Theo giải trình của ban lãnh đạo FPT, nếu điều chỉnh số liệu năm 2025 theo cùng phương pháp kế toán để tạo cơ sở so sánh tương đương, hoạt động kinh doanh của tập đoàn vẫn duy trì đà tăng trưởng.
Cụ thể, trên cùng cơ sở hạch toán, doanh thu thuần hợp nhất của FPT tăng 16,4% trong quý II và tăng 12,6% trong 6 tháng đầu năm. Lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 14,2% và 14%.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.