Kinh tế

Chứng khoán 24-7: Áp lực chốt lời lan rộng, khối ngoại bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng

Hà Lâm 24/07/2026 - 19:02

Chứng khoán hôm nay 24-7: Áp lực chốt lời lan rộng, VN-Index mất gần 13 điểm; khối ngoại bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng

Phiên giao dịch cuối tuần (24-7) khép lại với diễn biến kém tích cực khi áp lực chốt lời gia tăng trên diện rộng sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Kết thúc phiên, VN-Index dừng tại 1.686,11 điểm, giảm 13,27 điểm, tương ứng 0,78%. HNX-Index giảm mạnh hơn 2,87% xuống 272,99 điểm, trong khi UPCoM-Index vẫn giữ được sắc xanh nhẹ khi tăng 0,29% lên 125,89 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh lực cung chốt lời và lực cầu bắt đáy cùng hoạt động mạnh. Toàn thị trường có 429 mã giảm giá, 228 mã tăng giá, 819 mã đứng tham chiếu, trong đó có 40 mã giảm sàn và 33 mã tăng trần.

24.7.png
Diễn biến thị trường hôm nay 24-7. Ảnh Vietstock

Nhóm tài chính gây sức ép lớn lên chỉ số

Cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán tiếp tục là tâm điểm điều chỉnh khi nhiều mã vốn hóa lớn giảm khá sâu.

Ở nhóm ngân hàng, SHB giảm 1,67%, TCB mất 2,22%, MBB giảm 0,68%, CTG giảm 0,17%, EIB giảm 0,85%, VIB giảm 1,37%, LPB giảm 1,69% và VND giảm 3,79%. Một số mã giữ được sắc xanh như TPB tăng 1,43%, VCB tăng 0,19%, trong khi ACB, BID và VBB đóng cửa quanh mức tham chiếu.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực bán khá mạnh. SSI giảm 3,18%, SHS mất 5,59%, MBS giảm 4,12%, VCI giảm 3,41%, VIX giảm 3,49%, cùng với nhiều cổ phiếu môi giới khác đồng loạt điều chỉnh.

Việc nhóm tài chính suy yếu khiến VN-Index thiếu lực đỡ trong phần lớn thời gian giao dịch.

Một trong những điểm nhấn tiêu cực nhất phiên là cổ phiếu PNJ khi giảm tới 6,96%, trở thành mã gây áp lực đáng kể lên chỉ số. MWG cũng giảm 4,9%, cho thấy dòng tiền rút khỏi nhóm bán lẻ sau nhịp tăng trước đó.

Ở nhóm logistics và khu công nghiệp, diễn biến phân hóa khá rõ. VSC giảm mạnh 5,61%, GEX giảm 1,8%, VJC giảm 0,16%, trong khi GMD vẫn tăng 1,67% và PC1 tăng nhẹ 0,48%.

Nhóm công nghệ thông tin cũng không tránh khỏi áp lực bán khi FPT giảm 2,78%, góp phần kéo giảm điểm số của VN-Index.

Trong nhóm bất động sản, diễn biến không hoàn toàn tiêu cực. Bộ đôi vốn hóa lớn VIC và VHM lần lượt giảm 0,42% và 1,52%, trong khi NVL tăng 1,97%. Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu bất động sản trung bình vẫn chịu áp lực điều chỉnh như DXG giảm 4,27%, DIG giảm 4,63%, KDH giảm 3,33%, PDR giảm 1,24%.

Ở nhóm nguyên vật liệu, HPG giữ được mức tham chiếu sau phần lớn thời gian giằng co. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu hóa chất và thép diễn biến trái chiều, chưa tạo được xu hướng rõ rệt.

Nhóm năng lượng là điểm sáng hiếm hoi của thị trường. BSR tăng 2,78%, PVD tăng 2,74%, PLX tăng 1,2%, phần nào được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của giá dầu thế giới. Dù vậy, một số mã như PVS giảm 0,29% và PVC giảm 0,56%, khiến đà tăng của toàn nhóm chưa thực sự đồng thuận.

Ở nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, VNM tăng 1,9%, trong khi MSN giảm nhẹ 0,16%.

Khối ngoại bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng

Một yếu tố tiếp tục gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư là hoạt động bán ròng quyết liệt của khối ngoại.

Theo thống kê trên HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 37,72 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 1.180,1 tỷ đồng, trong khi bán ra 96,51 triệu cổ phiếu, giá trị 2.518,1 tỷ đồng. Qua đó, khối ngoại bán ròng 58,79 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.338 tỷ đồng.

Xét theo từng mã, áp lực bán tập trung mạnh nhất ở PNJ với giá trị khoảng 533,6 tỷ đồng. Tiếp theo là VIX (-84,8 tỷ đồng), VPB (-77,9 tỷ đồng), VHM (-77,7 tỷ đồng), TCB (-75,9 tỷ đồng), STB (-64,1 tỷ đồng), SHB (-59,5 tỷ đồng), MBB (-56,6 tỷ đồng), SSI (-56 tỷ đồng), GEX (-51,1 tỷ đồng) và ACB (-45,9 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, lực mua ròng khá hạn chế, tập trung vào HPG với khoảng 87,3 tỷ đồng, VNM khoảng 23,6 tỷ đồng, cùng một số mã như VIC, NAF, FUL, PL và VCB nhưng giá trị không quá lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Chứng khoán 24-7: Áp lực chốt lời lan rộng, khối ngoại bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.