Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung kết Hội diễn văn nghệ ngành Thuế Thủ đô 2022

Hương Thủy| 09/10/2022 10:37

(HNMO) - Nằm trong chuỗi chương trình hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10 và 77 năm Ngày thành lập ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945-10/9/2022), 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022), Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội đã tổ chức đêm chung kết hội diễn văn nghệ ngành Thuế Thủ đô 2022 vào tối 8-10.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải dự tại hội diễn.

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng.

Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội Mai Sơn cho biết, hội diễn văn nghệ là dịp để cán bộ, công chức ngành Thuế Thủ đô giao lưu, tăng cường đoàn kết, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lãnh đạo trao hoa tặng Ban lãnh đạo Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Hội diễn văn nghệ ngành Thuế Thủ đô năm 2022 gồm 2 vòng thi. Tại vòng thi sơ khảo, 45 đơn vị đã mang đến gần 70 tiết mục đa dạng, hấp dẫn và đặc sắc. Ban Giám khảo đã lựa chọn ra được 22 tiết mục vào chung khảo.

 Một tiết mục tại Hội diễn.

Trong số 22 tiết mục, Ban Giám khảo đã lựa chọn trao giải Đặc biệt cho tiết mục “Việt Nam tử tế” (tốp ca nam nữ Phòng Kê khai và kế toán thuế); 2 giải Nhất cho tiết mục "Mùa xuân" (đơn ca nữ Thủy Tiên và tốp múa đến Phòng Kiểm tra nội bộ) và "Gặp nhau giữa rừng mơ" (Lan Hương và Quảng Anh cùng tốp múa phụ họa, Phòng Quản lý các khoản thu từ đất).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và các giải phong cách, ấn tượng, triển vọng, giải tiết mục có lượt bình chọn nhiều nhất. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chung kết Hội diễn văn nghệ ngành Thuế Thủ đô 2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.