TTTĐ - Tâm đắc và mong chờ các Nghị quyết về Trung tâm thương mại và văn hóa và Trung tâm công nghiệp văn hóa của Thủ đô, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã chuẩn bị kĩ càng mọi điều kiện để có thể sớm tham gia vào các dự án, các hoạt động sôi nổi nhằm gia tăng nguồn lực kinh tế từ văn hóa.
Nguyễn Tấn Phát là một nghệ nhân sơn mài nổi tiếng tại Hà Nội, đặc biệt là ở làng cổ Đường Lâm. Anh đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt là nghề sơn mài truyền thống. Anh không chỉ là một nghệ nhân tài năng mà còn là một người thầy nhiệt huyết, truyền lửa cho thế hệ trẻ và góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua các tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Ngay sau khi Nghị quyết về Trung tâm công nghiệp văn hóa và Khu phát triển thương mại và văn hóa được thông qua, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát bày tỏ niềm vui mừng, hào hứng với sự tạo điều kiện tối ưu cho các các nhân, tập thể và đặc biệt là các nghệ sĩ, nghệ nhân phát triển về văn hóa, kinh tế, xã hội tại Hà Nội.
"Bản thân tôi là một nghệ nhân và cũng là một doanh nhân trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, tôi rất vui mừng và mong mỏi rằng Nghị quyết sớm được thực tiễn hóa để đưa vào cuộc sống, triển khai một cách cụ thể. Điều này giúp ích rất lớn cho các cơ sở văn hóa như chúng tôi được triển khai các dự án, hạng mục phát triển kinh tế tư nhân, vừa phát triển kinh tế văn hóa cho địa phương và được tham gia sâu rộng hơn nữa vào đời sống công nghiệp văn hóa của Thủ đô", nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát chia sẻ.

Đặc biệt, theo anh, hai Nghị quyết được thông qua đúng vào thời điểm địa giới hành chính của Hà Nội vừa được sắp xếp lại, theo anh, đây chính là "thời điểm vàng" để chính quyền gần dân, sát dân hơn, thực hiện những chương trình, mục tiêu hành động đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho kinh tế tư nhân phát triển theo tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân của Chính phủ.
Chính vì thế, từ nhiều năm nay anh đã và đang ấp ủ rất nhiều dự án mang đậm bản sắc văn hóa và mang lại lợi ích kinh tế cho địa phương dù vậy vẫn còn vướng mắc nhiều vấn đề. Vì vậy, anh mong rằng khi Trung tâm thương mại và văn hóa và Trung tâm công nghiệp văn hóa triển khai Luật Thủ đô 2024 đi vào thực tế sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn mà anh cũng như nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Điều đó sẽ góp phần khơi thông những điểm nghẽn, giúp con đường phát triển công nghiệp văn hóa được thuận lợi hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn.

Khi được hỏi có tham gia vào Khu phát triển thương mại và văn hóa không, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát sôi nổi trả lời: "Tôi rất hào hứng với điều đó. Từ trước khi Hà Nội công bố dự thảo Nghị quyết tôi đã tâm huyết và chuẩn bị bằng các nâng cấp kiến thức cho bản thân.
Tôi hoàn thiện thêm bằng Cử nhân Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương để có thể chuyên nghiệp hoá khi giáo dục cần. Gần đây tôi đang hoàn thiện bằng Thạc sĩ Lí luận Mỹ thuật với mong muốn nghiên cứu và đúc rút kiến thức giúp cho các thế hệ sau.
Trong thời gian tới tôi hy vọng sẽ được tham gia trong nhiều dự án và chương trình của Hà Nội và cả nước".
Nguyễn Tấn Phát đã dành nhiều năm để nghiên cứu, sáng tạo và phát triển nghề sơn mài, kết hợp kỹ thuật truyền thống với yếu tố hiện đại, tạo ra những tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân và hơi thở đương đại.
Anh đã đưa các yếu tố văn hóa, lịch sử của làng cổ Đường Lâm vào các tác phẩm nghệ thuật của mình, từ đó góp phần thu hút du khách và quảng bá hình ảnh của địa phương.
Chính vì thế, Nguyễn Tấn Phát là một trong những hội viên tiêu biểu, được Hiệp hội và các cơ quan chức năng ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự phát triển của nghề truyền thống.

Là một trong những người trẻ tiên phong trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là nghề sơn mài, bằng tài năng và sự nhiệt huyết, anh đã góp phần làm cho công nghiệp văn hóa Việt Nam ngày càng trở nên đa dạng, phong phú và hấp dẫn.
Câu chuyện và những đóng góp của anh đã truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, để họ quan tâm và tham gia vào việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Không chỉ giữ tài năng và đam mê cho riêng mình, anh còn là người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề sơn mài miễn phí tại làng cổ Đường Lâm, tạo cơ hội cho người dân địa phương và du khách được trải nghiệm, tìm hiểu về nghề truyền thống này.

15 năm nay tại Làng cổ Đường Lâm anh luôn duy trì một lớp dạy sơn mài miễn phí. Những năm gần đây, anh cũng mở rộng quy mô lớp học và đa dạng các sản phẩm là nghề như gốm, tranh khắc gỗ, sơn màu, tò hè, tái chế nghệ thuật từ rơm… với mong muốn giúp cho người dân địa phương, khách du lịch, học sinh, sinh viên… hiểu và yêu nghề truyền thống, văn hóa Việt Nam hơn.
Trước gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc mời ca sĩ, nhạc sĩ, vận động viên, họa sĩ giỏi dạy vẽ, dạy âm nhạc, thể dục thể thao cho học sinh, là một nghệ nhân trẻ Thủ đô và cử nhân Mỹ thuật, tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương này. Đây là một chủ trương rất nhân văn và thiết thực. Tôi mong muốn chủ trương được vận hành nhanh vào thực tế, phát huy hết hiệu quả.
Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát rất hào hứng trong việc tổ chức lớp học dạy vẽ dành cho các bạn trẻ yêu mỹ thuật và văn hóa dân gian. Mùa hè này anh đã khai giảng lớp dạy vẽ cơ bản cho các bạn học sinh giúp các bạn đi sâu hơn, hiểu về mỹ thuật để có những định hướng tương lai, có những chương trình rèn luyện để thi vào các trường mỹ thuật.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.