Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chùa Liên Hoa

ANHTHU| 23/08/2003 10:24

Liên Hoa là tên lúc đầu của chùa Liên Phái ở ngõ Liên Phái, phố Bạch Mai, Hà Nội. Chùa do Lân Giác thượng sĩ (1697 – 1733) xây dựng năm Bảo Thái thứ 7 (1726)...

Liên Hoa là tên lúc đầu của chùa Liên Phái ở ngõ Liên Phái, phố Bạch Mai, Hà Nội. Chùa do Lân Giác thượng sĩ (1697 – 1733) xây dựng năm Bảo Thái thứ 7 (1726).

Lân Giác thượng sĩ họ tên thật là Trịnh Thập, con của Tấn Quang vương Trịnh Bình; là em ruột chúa Trịnh Cương, vợ là công chúa thứ 4 con vua Lê. Ông có dinh cơ ở phường Hồng Mai (sau đổi là Bạch Mai), một hôm quân lính đào đất ở phía sau nhà, bắt được một cái ngó sen rất lớn, ông cho đó là điềm xuất gia, bèn sửa nhà làm chùa, đặt tên là Liên Hoa, lập viện Ly Trần để tham thiền, đọc sách kinh Phật. Sau khi xuất gia, ông đến chùa Long Động ở núi Yên Tử học đạo với hoà thượng Chính Giác Chân Nguyên (tức hoà thượng Tuệ Đăng).

Thượng sĩ quy tịch năm Long Đức thứ 2 (1733), thọ mệnh 73 tuổi. Đệ tử làm lễ hoả táng, dựng tháp xá lị để phụng thờ, truy tôn Thượng sĩ làm tổ thứ nhất của dòng Liên Tông. Đến năm 1841 vì kiêng nên huý vua Thiệu Trị, đổi gọi là Liên Phái. Năm Tự Đức thứ 7 (1854) thiện nam tín nữ góp tiền công đức một ngàn quan để sửa nhà tổ, nhà tăng, hành lang tả hữu, tô tượng Phật...Công việc làm trong 6 năm hoàn thành vào năm Tự Đức thứ 12 (1859). Năm Kỷ Tị (1869) làm thêm gác chuông, xây tường bao quanh, qui mô rộng lớn, ở chính diện treo đôi câu đối có từ khi Thượng sĩ còn tại thế.

Chúc chúa thọ giúp nghiệp vua,

Cùng nhật nguyệt muôn đời sáng láng,

Cầu dân yen mong vật thịnh, với sơn hà vạn thuở vững bền.

Trích Từ điển di tích văn hoá Việt Nam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chùa Liên Hoa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.