Thể thao

Chưa có quyết định cuối cùng về đội bóng phải rời sân Hàng Đẫy

Ngân Hà 08/03/2024 - 20:29

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), giải bóng đá vô địch quốc gia phải theo thể thức sân nhà - sân khách với tối đa 2 câu lạc bộ sử dụng chung một sân vận động.

Như vậy, chiếu theo quy định của AFC, một trong ba đội bóng là Hà Nội FC, Thể Công Viettel hoặc Công an Hà Nội sẽ phải rời sân Hàng Đẫy và lựa chọn một địa điểm khác làm sân nhà trong giai đoạn sắp tới.

8-cahn-hn-2-2.jpeg
Một trong số 3 đội bóng Hà Nội FC, Công an Hà Nội và Thể Công Viettel sẽ phải rời trụ sở khỏi sân vận động Hàng Đẫy trong mùa bóng 2024-2025.

Trong trường hợp cả 3 đội bóng này tiếp tục sử dụng chung sân Hàng Đẫy, VFF sẽ không đủ tư cách để được AFC phân bổ suất trực tiếp tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ châu Á kể từ mùa giải 2024- 2025.

Mới đây, đại diện của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - Ban tổ chức V.League đã lên tiếng về câu chuyện này. Theo đó, cho đến hiện tại, việc quyết định đội nào rời sân Hàng Đẫy vẫn chưa có kết quả. Quyết định cuối cùng thuộc về Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (đơn vị quản lý sân).

Theo kế hoạch, trong tuần tới, VFF sẽ có cuộc họp với đại diện 3 đội bóng Hà Nội FC, Công an Hà Nội và Thể Công Viettel để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của 3 đội.

Đáng chú ý, trong số 3 đội bóng kể trên, Hà Nội FC thi đấu trên sân Hàng Đẫy trong thời gian dài nhất. Kể từ khi thành lập năm 2006, Hà Nội FC vốn đã lấy Hàng Đẫy là sân nhà. Bên cạnh việc chứng kiến 6 chức vô địch, 6 lần giành ngôi á quân V.League, 3 Cúp Quốc gia và 5 Siêu Cúp Quốc gia, sân vận động Hàng Đẫy còn nhận được sự đầu tư lớn từ chính câu lạc bộ này, bao gồm việc tu sửa cơ sở vật chất, chăm sóc mặt sân, sửa sang các hạng mục phòng chức năng, ghế ngồi...

Nhìn nhận khách quan, nếu không có sự đầu tư của Hà Nội FC thì sân Hàng Đẫy khó có thể đảm bảo điều kiện thi đấu cho đến thời điểm này. Chưa kể, từ năm 2017, đội bóng Thủ đô đã được chấp thuận đổi tên từ câu lạc bộ Hà Nội T&T thành câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC), được giao quản lý sân Hàng Đẫy. Hà Nội FC cũng đại diện bóng đá Thủ đô thi đấu tại các giải trẻ, các giải cấp châu lục…

Trong khi đó, Viettel Thể Công không gắn với địa danh Hà Nội, nhưng cũng có quãng thời gian gắn bó liên tục với Hàng Đẫy từ năm 2018 và gặt hái được một số thành tích nhất định.

Còn với Công an Hà Nội, họ mới chỉ sử dụng sân Hàng Đẫy từ năm 2023 sau khi thăng hạng lên V.League.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chưa có quyết định cuối cùng về đội bóng phải rời sân Hàng Đẫy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.