Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chú trọng phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai

Kim Nhuệ| 28/04/2023 17:53

(NSHN) - Chiều 28-4, huyện Chương Mỹ tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa khen thưởng 28 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ Tống Văn Thái cho biết, năm 2022, mưa lớn, lũ rừng ngang… làm thiệt hại 685ha lúa, hoa màu, 63ha nuôi trồng thủy sản, 36.500 gia cầm bị chết…, ước tổng thiệt hại gần 3,9 tỷ đồng. Huyện đã kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, củng cố công trình phòng chống thiên tai...

Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo các xã: Nam Phương Tiến, Tốt Động và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chương Mỹ, Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Chương Mỹ… đã làm rõ những bài học kinh nghiệm trong hiệp đồng lực lượng; di dời người và tài sản đến nơi an toàn, phòng chống úng ngập; đồng thời, đề xuất các cấp, các ngành tiếp tục đầu tư kinh phí, nâng cấp sửa chữa hồ Văn Sơn; cải tạo, nâng cấp các trạm bơm: Đầm Mới, Thượng Phúc, Chi Lăng, Chợ Sẽ, An Sơn, Yên Cốc; cắm mốc hành lang thoát lũ sông Bùi, sông Tích và hành lang bảo vệ các tuyến đê: Tả Bùi, Hữu Bùi, Tả Tích…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Phạm Quang Đông ghi nhận đề xuất của các địa phương, báo cáo cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết. Theo ông Phạm Quang Đông, huyện Chương Mỹ là một trong những địa bàn trọng điểm về thiên tai của thành phố khi thường xuyên xảy ra lũ rừng ngang, trong khi đó, một số đoạn đê chống lũ chưa bảo đảm cao trình; năng lực công trình tiêu úng còn hạn chế… Vì vậy, để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian tới, huyện Chương Mỹ cần chú trọng phương châm “4 tại chỗ”, thực hiện đúng nguyên tắc “Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả…”…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai thời gian qua; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng chỉ đạo của các cấp, các ngành; trong đó khẩn trương kiện toàn ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; rà soát, bổ sung phương án; kiểm kê, bổ sung đủ vật tư, phương tiện, hiệp đồng tác chiến với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn huyện trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chú trọng phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.