Chiều 29-6, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp Đoàn đại biểu chính quyền tỉnh Khăm Muồn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Somsaath Ounsida, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh làm Trưởng đoàn, nhân dịp đoàn thăm và làm việc tại Hà Nội từ ngày 28 đến 30-6.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng chào mừng đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muồn đến thăm và làm việc tại Hà Nội, khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cần tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và phát huy.
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, sáng 29-6, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, thu hút đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự. Hiện nhiều doanh nghiệp Hà Nội đang đầu tư, phát triển thương mại, du lịch và các lĩnh vực khác tại Lào. Tuy nhiên, riêng với tỉnh Khăm Muồn, hoạt động hợp tác đầu tư vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của hai bên.

Đồng chí Vũ Đại Thắng nhắc lại dự án đầu tư của doanh nghiệp Hà Nội tại Khăm Muồn là Dự án muối mỏ Kali do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam triển khai. Mặc dù quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn và chưa đạt kết quả như mong muốn, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo hai nước, Hà Nội tin tưởng dự án sẽ sớm được khởi động trở lại.
Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố cũng mời đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tham dự buổi làm việc để trao đổi trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn về định hướng triển khai dự án trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng, quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và tỉnh Khăm Muồn còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, thương mại, đầu tư và du lịch. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn tới Hà Nội kể từ năm 2011, vì vậy, có ý nghĩa quan trọng trong việc mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai địa phương.

Để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, thành phố Hà Nội đã mời lãnh đạo các sở, ngành liên quan như Văn phòng UBND thành phố, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và các đơn vị liên quan cùng tham dự buổi làm việc nhằm trao đổi trực tiếp, tìm kiếm các chương trình hợp tác phù hợp với nhu cầu của hai bên.
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng chúc mừng tỉnh Khăm Muồn khi một địa danh của tỉnh vừa được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới. Đồng chí bày tỏ tin tưởng đây sẽ là tiền đề quan trọng để hai địa phương tăng cường hợp tác phát triển du lịch, đẩy mạnh kết nối các tuyến, điểm du lịch giữa Hà Nội và Khăm Muồn trong thời gian tới.
“Với nền tảng quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, chúng tôi tin tưởng rằng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay sẽ tạo tiền đề quan trọng để hai bên tiếp tục trao đổi, thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Khăm Muồn nói chung và giữa các cơ quan, đơn vị của hai địa phương nói riêng”, đồng chí Vũ Đại Thắng bày tỏ.
Tại buổi tiếp, đồng chí Somsaath Ounsida cho biết, chuyến công tác lần này diễn ra đúng dịp Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Việc được tham dự và trực tiếp lắng nghe những định hướng phát triển chiến lược của Thủ đô đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với đoàn công tác.
Chuyến thăm cũng nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khăm Muồn và thành phố Hà Nội. Theo đồng chí Somsaath Ounsida, mặc dù quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng phát triển tốt đẹp, song, hợp tác trực tiếp giữa Hà Nội và Khăm Muồn vẫn còn nhiều dư địa để khai thác. Đồng chí bày tỏ mong muốn sau cuộc gặp lần này, hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và triển khai các chương trình hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch.
Giới thiệu khái quát về tỉnh Khăm Muồn, đồng chí cho biết, tỉnh có diện tích hơn 16.300 km² với khoảng 460.000 dân, sở hữu nhiều tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, khoáng sản và du lịch. Khăm Muồn cũng là địa phương có nhiều tài nguyên khoáng sản quan trọng, đặc biệt là mỏ kali và các dự án năng lượng tái tạo.
Đồng chí đánh giá cao sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Hà Nội, đang đầu tư tại Khăm Muồn. Đối với Dự án khai thác mỏ Kali của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, chính quyền Lào và tỉnh Khăm Muồn luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và mong muốn dự án sớm được tái khởi động. Đồng chí cũng kêu gọi thành phố Hà Nội tiếp tục giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp có năng lực sang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khăm Muồn, đặc biệt trong các lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, nông nghiệp, chế biến và du lịch.

Theo đồng chí Somsaath Ounsida, mặc dù có nhiều tiềm năng phát triển, Khăm Muồn vẫn còn gặp không ít khó khăn về nguồn lực đầu tư, hạ tầng, giáo dục, y tế và phát triển xã hội. Vì vậy, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của Hà Nội trong đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kinh nghiệm quản lý và thu hút đầu tư.
Đồng chí cũng đề xuất hai địa phương tăng cường hợp tác phát triển du lịch, nhất là kết nối các tuyến, điểm du lịch giữa Hà Nội và Khăm Muồn. Với việc nhiều danh thắng của Khăm Muồn được quốc tế ghi nhận, địa phương kỳ vọng sẽ thu hút ngày càng nhiều du khách Việt Nam cũng như khách quốc tế thông qua Hà Nội.
Nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, đồng chí Somsaath Ounsida cho biết, Khăm Muồn là địa phương lưu giữ nhiều di tích lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự hy sinh của các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam trong các cuộc kháng chiến. Chính quyền và nhân dân Khăm Muồn luôn gìn giữ, tôn tạo các di tích lịch sử, coi đây là biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
Đồng chí Somsaath bày tỏ tin tưởng dưới sự quan tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa thành phố Hà Nội với tỉnh Khăm Muồn, quan hệ hợp tác giữa hai địa phương sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.