Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Hiền Phương 01/02/2024 - 21:12

Chiều 1-2, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

duyet.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ duyệt đội danh dự.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan chức năng của Quốc hội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cán bộ, chiến sĩ và lãnh đạo, nhân dân địa phương tại 55 điểm cầu trực tuyến tham dự.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội một số kết quả nổi bật về công tác biên phòng năm 2023, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nhấn mạnh: Toàn lực lượng đã chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, đối sách, giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị của đất nước. Tăng cường công tác diễn tập các cấp, nhất là cấp đồn biên phòng nhằm nâng cao năng lực tham mưu, tác chiến. Chủ động phòng, chống và tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, các đơn vị đã điều động trên 8.500 lượt cán bộ, chiến sĩ, 280 phương tiện tham gia ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục 639 vụ thiên tai, hỗ trợ di dời hơn 10.200 người dân đến nơi tránh trú an toàn. Cử đội công tác gồm 9 cán bộ và 6 chó nghiệp vụ tham gia Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất...

bat-tay.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc Tết lực lượng biên phòng.

Công tác phòng, chống tội phạm được Bộ đội biên phòng triển khai quyết liệt; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng và chính quyền địa phương đấu tranh, giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề về biên giới, chủ quyền lãnh thổ, vụ việc, sự kiện, xảy ra trên biên giới, vùng biển, đảm bảo yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, không để bị động, bất ngờ, góp phần quan trọng cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo, ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm trên vùng biển của Tổ quốc. Cùng với đó là duy trì nhiều mô hình hiệu quả mang tính nhân văn, lan tỏa sâu sắc như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Công tác đối ngoại biên phòng được chú trọng, tiếp tục là điểm sáng của đối ngoại quốc phòng…

qc.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, chỉ huy một số đồn biên phòng đã báo cáo tình hình trực sẵn sàng chiến đấu, chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc trên biên giới trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương những thành tích của lực lượng bộ đội biên phòng thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, khi Tết đến, xuân về, mọi người, mọi gia đình đều an vui và sum họp thì quân dân biên giới nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng vẫn đang nắm chắc tay súng trên mọi nẻo đường tuần tra để giữ gìn sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn sự nỗ lực, tận tụy và những hy sinh to lớn nhưng thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng nơi biên cương, hải đảo xa xôi nhiều gian khó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đồng bào trên các tuyến biên giới, hải đảo lời thăm hỏi và chúc Tết ấm áp.

hue.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị bộ đội biên phòng thời gian tới tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan. Tiếp tục phối hợp với các lực lượng vũ trang, các địa phương, các ngành liên quan và động viên nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thực hiện tốt các hiệp ước, nghị định thư, hiệp định, quy chế có liên quan đến vấn đề biên giới lãnh thổ, quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu đã ký kết giữa Việt Nam và các nước bạn Trung Quốc, Lào, Campuchia. Tiếp tục tham mưu giải quyết các khu vực chưa phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bộ đội biên phòng cần tập trung nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác biên phòng ở tất cả các cấp. Nghiên cứu hoàn thiện phương án, phương thức quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng bộ đội biên phòng trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Chú trọng bồi dưỡng, trau dồi cán bộ, chiến sĩ vững về tư tưởng, giỏi về quân sự, am hiểu về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, ngày càng thành thạo ngoại ngữ các nước láng giềng, tiếng đồng bào dân tộc thiểu số. Duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chăm lo bảo đảm tốt sức khỏe, đời sống bộ đội.

tang-quf.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà Tết tặng lực lượng biên phòng.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng tạo bước đột phá trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, xuất nhập cảnh. Tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng; tham gia xây dựng cơ sở chính trị khu vực biên giới vững mạnh, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã; cán bộ tăng cường xã, đảng viên đồn biên phòng sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản và đảng viên phụ trách hộ gia đình. Duy trì các mô hình giúp dân phát triển kinh tế. Tiếp tục xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững mạnh...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.