Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Maroc, chiều 26-7 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Maroc.
Đại sứ Việt Nam tại Maroc Lê Kim Quy cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Maroc có lịch sử hình thành đặc biệt từ những năm 1930-1940, đến nay có khoảng 300 - 400 người, trong đó có khoảng 50 - 60 người có quốc tịch Việt Nam. Cộng đồng không chỉ gồm kiều bào định cư lâu năm mà còn có các sinh viên đang theo học tại các trường đại học của Maroc và một số bà con lao động.
Mặc dù, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng bà con kiều bào ở Maroc có truyền thống đoàn kết, tuân thủ luật pháp, hòa nhập tốt vào xã hội sở tại. Dù xa quê đã lâu, nhưng cộng đồng người Việt tại Maroc vẫn luôn gắn bó với cội nguồn, văn hóa của đất mẹ, tràn đầy tình yêu đối với Tổ quốc Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến toàn thể bà con, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.
Bày tỏ ấn tượng về đất nước Maroc tươi đẹp, mến khách, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là chuyến thăm chính thức của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Maroc vào thời điểm hai nước chuẩn bị kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (vào năm 2026); khẳng định cộng đồng người gốc Việt/người Việt tại Maroc là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến cộng đồng người gốc Việt/người Việt tại Maroc.
Vui mừng khi cộng đồng người gốc Việt/người Việt tại Maroc luôn đoàn kết, gắn bó, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam và người gốc Việt ở nước ngoài là một phần không thể tách rời của dân tộc. Trong những năm qua, nhiều chính sách thiết thực đã được triển khai hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài trong đó có: Nghị quyết số 36-NQ/TW; Chỉ thị số 45-CT/TW; Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Chia sẻ về những thành tựu của đất nước sau 40 năm Đổi mới, Chủ tịch Quốc hội cho biết, nền kinh tế tăng trưởng ổn định, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh giữ vững, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm. Tổng sản phẩm GDP của Việt Nam đạt khoảng 470 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 4.700 USD. Hiện, Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 34 trên thế giới. 6 tháng đầu năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 7,52%; thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khoảng 20 tỷ USD…
Về phía Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước như: Thông qua chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao, cơ chế đặc biệt phát triển đường sắt đô thị cho Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thông qua Nghị quyết thành lập Trung tâm tài chính ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng…
Biểu dương sự cố gắng rất lớn của cá nhân Đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, Đại sứ quán tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng ở Việt Nam và Maroc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước. Đồng thời, tìm các giải pháp để tăng cường dạy tiếng Việt cho người Maroc gốc Việt cũng cộng đồng người Việt Nam tại Maroc.
Chủ tịch Quốc hội giao Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm tới các cơ quan đại sứ quán, đầu tư cơ sở vật chất, biên chế để làm tốt hơn công tác ngoại giao tại nước sở tại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.