Nghị quyết và Cuộc sống

Chủ tịch Quốc hội: Dự kiến sáp nhập 60-70% đơn vị hành chính cấp xã

Tiến Thành 11/03/2025 11:27

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian tới dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể là sáp nhập từ 60-70% trong tổng số khoảng 10.000 xã hiện nay.

Sáng 11-3, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 43, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV.

ubtvqh6.jpg
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng trình bày báo cáo. Ảnh: media.quochoi.vn

Báo cáo tổng kết kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, sau 6,5 ngày làm việc (từ 12-2 đến sáng 19-2-2025) với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với việc xem xét, thông qua 4 luật, 12 nghị quyết để thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; xem xét, thông qua 6 nghị quyết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt, cấp bách, cần thiết đối với một số dự án, công trình quan trọng...

Phát biểu tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, từ thành công của kỳ họp bất thường lần thứ chín, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV - là kỳ họp dài nhất, dự kiến kéo dài khoảng 2 tháng - dự kiến thông qua 11 dự án luật, xem xét 16 dự án luật, sửa đổi Hiến pháp năm 2013; sửa đổi các luật liên quan đến Hiến pháp năm 2013… là khối lượng công việc rất lớn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tập trung tiếp thu, giải trình các dự án luật.

ubtvqh5.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Cho biết thời gian tới dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập từ 60-70% trong tổng số khoảng 10.000 xã, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở trình của Chính phủ phải tích cực, khẩn trương.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ bám sát Kết luận số 126, 127 và 128 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thực hiện nghiêm túc các nội dung này.

* Trước đó, phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích quy định về tiêu chuẩn “tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh” trong Luật Thi đua - Khen thưởng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, vướng mắc hiện nay không xuất phát từ Luật Thi đua - Khen thưởng, việc ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích tiêu chí đánh giá tổ chức Đảng là chưa bảo đảm cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, không đúng thẩm quyền, chức năng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

ubtvqh4.jpg
Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích quy định về tiêu chuẩn “tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh” trong Luật Thi đua - Khen thưởng. Ảnh: media.quochoi.vn

Phát biểu kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2022 đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng, Hiến pháp về công tác thi đua, khen thưởng. Các quy định hiện hành làm cơ sở để tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cơ bản, đầy đủ, rõ ràng và thống nhất, có tính kế thừa qua các lần sửa đổi Luật; Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng.

“Do đó, nội dung Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị là không phù hợp với tinh thần của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Điều 158, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi 2020 và theo Điều 60 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1-4-2025. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất không cần thiết phải ra nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích về tiêu chuẩn “tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật hoặc ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn một số quy định của Nghị định theo thẩm quyền quy định tại Luật Ban hành văn bản vi phạm pháp luật năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1-4-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội: Dự kiến sáp nhập 60-70% đơn vị hành chính cấp xã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.