Đối ngoại

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

Theo TTXVN 07/01/2024 - 20:51

Chiều 7-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia Neth Savoeun, đang có chuyến thăm Việt Nam.

bcp.cdnchinhphu.vn-334894974524682240-2024-1-7-_campuchia3-7124-1704625944095-1704625944547631436657.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam trước sau như một, coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Campuchia; vui mừng khi quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất và đi vào chiều sâu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào mừng Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun thăm Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Việt Nam chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2024). Chuyến thăm còn diễn ra vào thời điểm đầu năm mới 2024, củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam trước sau như một, coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Campuchia; vui mừng khi quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất và đi vào chiều sâu. Chủ tịch nước đánh giá cao Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có hai bài phát biểu nhấn mạnh mối quan hệ hai nước sâu sắc, chân thực, sống động và có lịch sử lâu đời tại Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Việt Nam chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun bày tỏ vinh dự được tham dự Lễ kỷ niệm trang trọng giữa hai nước. Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất của Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nhân dịp sắp tới Tết Nguyên đán, Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Phó Thủ tướng Campuchia gửi tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Campuchia bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, luôn đoàn kết hỗ trợ nhau, nhất là những thời điểm khó khăn, hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực, đặc biệt là phát triển kinh tế - xã hội. Trong chuyến thăm này, Đoàn cũng đã làm việc với một số cơ quan chức năng của Việt Nam, qua đó thúc đẩy triển khai các cơ chế hợp tác hai nước. Phó Thủ tướng mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn giao lưu nhân dân, qua đó tiếp nối vun đắp mối quan hệ hai nước.

bcp.cdnchinhphu.vn-334894974524682240-2024-1-7-_campuchia7-7124-1704625947074-17046259474401402146198.jpg
Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, luôn đoàn kết hỗ trợ nhau, nhất là những thời điểm khó khăn, hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực, đặc biệt là phát triển kinh tế-xã hội . Ảnh: TTXVN

Cảm ơn Phó Thủ tướng Campuchia và đánh giá tốt đẹp về mối quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của nhân dân Campuchia trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Cùng với sự gắn kết về địa lý, văn hóa, nhân dân hai nước đã sát cánh bên nhau chống kẻ thù chung, cùng vượt qua khó khăn hoạn nạn và giờ đây cùng nhau hợp tác phát triển.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng nhận thấy các nhà lãnh đạo Campuchia đều dành tình cảm tốt đẹp với Việt Nam, mong muốn tiếp nối các thế hệ lãnh đạo đi trước, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia. Điều đó thể hiện qua các chuyến thăm Việt Nam gần đây của Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet; Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary và nhiều lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, Chính phủ Campuchia.

Về hợp tác song phương, Chủ tịch nước đánh giá cao hợp tác hai nước phát triển toàn diện trong mọi lĩnh vực, trong đó kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 10 tỷ USD, là cơ sở tạo đà nâng cao hợp tác thương mại và đầu tư. Hợp tác quốc phòng, an ninh đạt hiệu quả tích cực, là một trụ cột quan trọng, góp phần tạo môi trường ổn định cho phát triển. Quan hệ giao lưu nhân dân, nhất là khu vực biên giới diễn ra phong phú, đa dạng, hiệu quả. Hai nước thường xuyên có các sáng kiến nhằm hình thành các cơ chế hợp tác mới trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các tổ chức khác.

Chủ tịch nước mong muốn Phó Thủ tướng tiếp tục thúc đẩy việc vun đắp cho mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa trong tương lai.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo và nhân dân Campuchia; tin tưởng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do Samdech Techo Hun Sen đứng đầu, Chính phủ Campuchia đứng đầu là Thủ tướng Hun Manet, đất nước Campuchia ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao vị thế và vai trò trong khu vực và trên thế giới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.