Đối ngoại

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lào

Theo TTXVN 22/08/2023 - 19:27

Chiều 22-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp bà Viengthong Siphandon, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

ctn-lao-1.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp bà Viengthong Siphandon, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lào. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào mừng bà Viengthong Siphandon và Đoàn Tòa án nhân dân Tối cao Lào sang thăm, làm việc với Tòa án nhân dân Tối cao Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Tòa án hai nước; đồng thời, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lào Viengthong Siphandon cho biết, thời gian qua, Tòa án nhân dân Tối cao Lào và Tòa án nhân dân Tối cao Việt Nam có sự hợp tác chặt chẽ trên tinh thần Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa hai cơ quan từ năm 2008. Hai bên cũng duy trì gặp gỡ, thảo luận, đánh giá kết quả phối hợp và thống nhất định hướng hợp tác.

Thông tin về kết quả hội đàm với Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình, bà Viengthong Siphandon cho biết, hai bên đã trao đổi các nội dung, định hướng hợp tác; tiếp nối thành tựu của “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào mà các thế hệ lãnh đạo hai nước đã dày công vun đắp. Bà Viengthong Siphandon nhấn mạnh, sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của Tòa án nhân dân Tối cao Việt Nam là sự động viên, cổ vũ quan trọng để Tòa án nhân dân Tối cao Lào hoàn thành nhiệm vụ.

Tại buổi tiếp, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lào Viengthong Siphandon trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

ctn-lao-2.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa bà Viengthong Siphandon và Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản chung vô cùng quý báu mà hai nước cần tiếp tục gìn giữ, phát huy. Do đó, việc duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các cơ quan, địa phương hai nước là rất cần thiết, để từ đó làm tốt hơn nhiệm vụ của mỗi cơ quan và đóng góp hiệu quả hơn vào việc thắt chặt mối quan hệ Việt - Lào.

Hoan nghênh kết quả hợp tác giữa ngành Tòa án hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm đến tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Lào, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Việt Nam vui mừng trước những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế mà nhân dân Lào anh em đã đạt được; đồng thời chia sẻ với những khó khăn đang gặp phải.

Nhấn mạnh, kết quả các đồng chí đạt được là sự động viên, khuyến khích Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Chủ tịch nước mong muốn, hai bên cùng nhau đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ đề ra và cho rằng, trong thành quả chung của đất nước và nhân dân Lào đạt được thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của Tòa án nhân dân Tối cao Lào. Trong thành tựu chung của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào có sự đóng góp quan trọng của quan hệ hợp tác giữa ngành Tòa án hai nước.

Hoan nghênh hai cơ quan đẩy mạnh hợp tác trên các mặt công tác, đặc biệt là ký kết hợp tác giữa 5 Tòa án nhân dân các tỉnh, thành không giáp biên của hai nước, Chủ tịch nước tin tưởng, những nội dung thống nhất lần này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa Tòa án hai nước hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lào Viengthong Siphandon đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; đồng thời, qua bà Chánh án, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và mong được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trong thời gian sớm nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lào

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.