Chính trị

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Đặc công

Theo TTXVN 18/12/2023 - 14:12

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), sáng 18-12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Binh chủng Đặc công. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành và Bộ Quốc phòng.

untitled-3(1).jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm Binh chủng Đặc công. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại thao trường, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã lần lượt chứng kiến những phần trình diễn kỹ năng chiến đấu, hợp đồng tác chiến đặc biệt tinh nhuệ như: Kỹ thuật ngụy trang, kỹ thuật đặc công biệt động và kỹ thuật chống khủng bố…; thể hiện nét đặc sắc của nghệ thuật tác chiến của Bộ đội Đặc công: Đánh từ trong đánh ra, đánh từ ngoài đánh vào, đánh nở hoa trong lòng địch. Cùng với đó là các bài bắn súng nhanh, chính xác, biểu diễn võ chiến đấu, kỹ thuật đối kháng, công phá tổng hợp dũng mãnh, cho thấy ý chí quyết tâm, kỷ luật huấn luyện, chiến đấu và quá trình rèn luyện bền bỉ, kiên cường, vượt qua những giới hạn thông thường để trở nên “Đặc biệt tinh nhuệ - Anh dũng tuyệt vời - Mưu trí táo bạo - Đánh hiểm thắng lớn”, xứng đáng với truyền thống trung dũng kiên cường của Bộ đội Đặc công Việt Nam.

Đánh giá cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Đặc công, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực không ngừng, khắc phục điều kiện thời tiết giá lạnh, kiên trì luyện tập, làm chủ nhiều nội dung huấn luyện có độ khó và phức tạp cao; sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Ghi nhận, biểu dương kết quả các mặt công tác của đơn vị, Chủ tịch nước bày tỏ tự hào về lịch sử hơn 56 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Binh chủng Đặc công Anh hùng. Với tinh thần chiến đấu đặc biệt mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, không quản gian khổ, hy sinh, nghệ thuật quân sự độc đáo, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công đã lập nên những chiến công hiển hách, đặc biệt xuất sắc, cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bước vào giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Binh chủng đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng và phát triển các lực lượng đặc công theo hướng tinh, gọn, mạnh; thực hiện tốt chức năng chủ nhiệm đặc công - đơn vị đầu ngành chống khủng bố toàn quân; chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chăm lo bồi dưỡng, quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng đặc công ngày càng được nâng cao. Binh chủng cũng thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng…

untitled-2(1).jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên bộ đội đặc công tại thao trường huấn luyện. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng cao, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhấn mạnh đến yêu cầu luôn sẵn sàng xử lý trong mọi tình huống với hiệu quả cao nhất, Chủ tịch nước chỉ đạo cần xây dựng lực lượng Đặc công Việt Nam đặc biệt tinh nhuệ về chính trị; có bản lĩnh chính trị đặc biệt vững vàng, có ý chí đặc biệt cao; là lực lượng chiến đấu được tin tưởng đặc biệt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ đội Đặc công quán triệt, nhận thức sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; thấm nhuần sâu sắc lời huấn thị của Bác Hồ với Bộ đội Đặc công.

Cùng nhiệm vụ huấn luyện, Binh chủng cần chú trọng đẩy mạnh công tác Đảng, công tác chính trị; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cùng với đó là xây dựng lực lượng Đặc công đặc biệt thiện chiến, tinh, gọn, mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu đặc biệt cao, sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù.

Bộ đội Đặc công cũng cần phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Công an và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống “diễn biến hòa bình”; phòng, chống khủng bố, bạo loạn lật đổ; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Chủ tịch nước cũng lưu ý Binh chủng cần thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khoẻ bộ đội; thường xuyên chăm lo, giải quyết tốt chính sách đối với bộ đội và chính sách hậu phương Quân đội để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Đi liền với đó là tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, gắn bó máu thịt, sâu sắc với nhân dân. Phối hợp với các cấp, ngành vận động nhân dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phòng, chống thiên tai trên địa bàn đóng quân.

Bộ đội đặc công trình diễn các kỹ thuật huấn luyện và chiến đấu tại thao trường. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát huy truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ - Anh dũng tuyệt vời - Mưu trí táo bạo - Đánh hiểm thắng lớn”, Chủ tịch nước tin tưởng, Binh chủng Đặc công sẽ lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu”, mãi xứng đáng là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta./.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Đặc công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.