Chính trị

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn: Khơi dậy khát vọng của nông dân để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Bạch Thanh thực hiện 24/12/2023 - 06:51

Ngày 25-12, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ chính thức khai mạc. Nhân dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về những kết quả, dấu ấn đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội VII và các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch trong nhiệm kỳ Đại hội VIII.

chu-tich-hoi-nong-dan-viet-.jpg
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn.

Những kết quả đáng tự hào

- Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều kết quả nổi bật, đáng tự hào. Xin đồng chí thông tin một số kết quả tiêu biểu của Hội nhiệm kỳ qua?

- Trong nhiệm kỳ 2018-2023, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thử thách do những yếu tố, điều kiện khách quan tác động, song Hội Nông dân Việt Nam đã nỗ lực, cố gắng và đạt được nhiều kết quả nổi bật, đáng tự hào.

Cụ thể, các cấp hội đã kết nạp mới được 1.544.234 hội viên, nâng tổng số hội viên cả nước lên 10.200.000 người; thành lập mới 2.507 chi hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số chi hội nông dân nghề nghiệp của cả nước lên 3.165 chi hội; thành lập mới 13.754 tổ hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số tổ hội nông dân nghề nghiệp cả nước lên 26.419 tổ hội. Đáng chú ý, Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 1.761,2 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng 11,5%, nâng tổng nguồn vốn quỹ toàn hệ thống lên 4.827 tỷ đồng. Tổng dư nợ ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội qua Hội Nông dân Việt Nam đạt 90.370 tỷ đồng (tính đến tháng 6-2023) và Ngân hàng NN&PTNT là 79.702 tỷ đồng.

Hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản cho nông dân cũng được Hội đẩy mạnh. Hơn 5,3 triệu hộ sản xuất nông nghiệp đã được giúp tạo tài khoản trên sàn thương mại điện tử (Postmart.vn và Voso.vn); 5,8 triệu hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số; hơn 78 nghìn sản phẩm nông sản được đưa lên sàn thương mại điện tử. Các cấp hội đã xây dựng và duy trì hơn 200 cửa hàng “nông sản an toàn” để trưng bày, giới thiệu, quảng bá, kết nối hỗ trợ tiêu thụ và cung cấp các sản phẩm nông sản an toàn cho người tiêu dùng.

Hoạt động tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân được các cấp hội đẩy mạnh, với nhiều hình thức: Tổ chức tư vấn pháp luật cho 98.290 lượt người; phối hợp xây dựng và duy trì 5.363 mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”; 6.068 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội cũng đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho hơn 36.000 cán bộ, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác và hội viên nông dân; hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn thành lập 10.561 mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả. Đồng thời, các cấp hội đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn hội viên tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hỗ trợ xây dựng 5.003 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên.

Đặc biệt, công tác vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp hội triển khai hiệu quả, thiết thực. Hội viên, nông dân đã tích cực tham gia góp ý các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn nông thôn; hiến hàng triệu mét vuông đất, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng, hơn 3 triệu ngày công lao động, sửa chữa, bê tông hóa hơn 36.000km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa,

sửa chữa hơn 27.000km kênh mương… Hằng năm vận động hơn 9 triệu hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

- “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã đạt kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

- “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt trong các nhiệm kỳ Đại hội của Hội Nông dân Việt Nam. Hằng năm, bình quân có hơn 6,2 triệu hộ đăng ký, trong đó có trên 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc vào tháng 9-2022. Tại sự kiện này, 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã được tuyên dương, với số lượng nông dân tỷ phú tăng lên gấp 2 lần.

mo-hinh-trong-rau-ung-dung-.jpg
Mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao tại xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm). Ảnh: Nguyễn Quang

Ba nhiệm vụ, giải pháp đột phá

- Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 là một đợt sinh hoạt chính trị trọng đại của giai cấp nông dân. Xin đồng chí thông tin khái quát về Đại hội lần này, nhất là một số chỉ tiêu cụ thể trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ mới?

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam diễn ra trong bối cảnh sau hơn 35 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 18, 19, 20-NQ/TƯ của hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đại hội lần này dự kiến đề ra 16 chỉ tiêu. Cụ thể, 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của hội. Phấn đấu 100% cán bộ hội chuyên trách các cấp và chi hội trưởng chi hội nông dân được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nghiệp vụ công tác hội.

Kết nạp từ 1 triệu hội viên mới trở lên. Thành lập mới 15.000 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 3.000 chi hội nông dân nghề nghiệp. Có ít nhất 97% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% chi hội bảo đảm quỹ hoạt động hội. Trực tiếp, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 1,2 triệu hội viên trở lên. Hỗ trợ ít nhất 500.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; có hơn 97% hội viên tham gia bảo hiểm y tế. Vận động từ 300.000 hội viên trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; hằng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Có từ 30% số hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ thành lập mới 5.000 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 1.000 hợp tác xã nông nghiệp; có 100% hộ hội viên sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân bình quân từ 10%/năm trở lên, trong đó 2% là vận động từ nguồn ngoài ngân sách. Có 100% cơ sở hội xây dựng được mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Để hoàn thành được các chỉ tiêu đề ra, trong văn kiện trình Đại hội lần này đề ra những nhiệm vụ, giải pháp gì, thưa đồng chí?

- Văn kiện trình Đại hội lần này đã đưa ra 3 nhiệm vụ, giải pháp đột phá. Một là, đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, tập hợp hội viên nông dân. Đây là một nhiệm vụ cốt lõi, trọng tâm của nhiệm kỳ 2023-2028, bởi khi tập hợp được hội viên nông dân, thì chắc chắn thực hiện được nhiệm vụ đề ra.

Hai là, thúc đẩy mạnh mẽ nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể. Đây là mục tiêu, giải pháp tốt nhất để nâng cao giá trị thu nhập cho người dân trong sản xuất nông nghiệp.

Ba là về công tác cán bộ. Hội cần phải nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng của cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác vận động nông dân.

Đặc biệt, ngày 20-12-2023, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TƯ về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Hội Nông dân Việt Nam đã quán triệt đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là nhiệm vụ then chốt của Hội trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng hoạt động Hội, làm tốt vai trò đại diện, động viên, cổ vũ nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn: Khơi dậy khát vọng của nông dân để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.