Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), chiều 26-2, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện đa khoa Đức Giang.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cùng dự.
Thông tin với lãnh đạo thành phố, Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, đơn vị luôn phối hợp và nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm 2024, bệnh viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện hàng chục nghìn ca phẫu thuật phức tạp, trong đó nổi bật là ghép tạng chuyên môn sâu.
Bệnh viện cũng triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, khám chữa bệnh từ xa qua hội chẩn trực tuyến; hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới, trong đó có một số bệnh viện của Hà Nội.
Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục nghiên cứu ứng dụng robot, triển khai kỹ thuật cao để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người bệnh, nhất là người dân Thủ đô. Đặc biệt, trong năm nay, quận sẽ hoàn thành hồ sơ sức khỏe điện tử để tạo thuận lợi cho người bệnh khi đi khám, chữa bệnh.
Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn gửi tới tập thể lãnh đạo, nhân viên y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lời chúc sức khỏe dồi dào, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thành phố Hà Nội luôn quan tâm chăm lo sức khỏe của nhân dân. Trên cương vị là Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đã có những chỉ đạo xuyên suốt, kịp thời để đời sống, đặc biệt là sức khỏe của nhân dân được quan tâm tốt nhất.
* Tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Nguyễn Văn Thường cho biết, năm 2024, bệnh viện tập trung phát triển toàn diện về mọi mặt, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện môi trường làm việc, học tập, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Đáng chú ý, bệnh viện đã triển khai thành công đề án ghép thận ở người hiến sống và người hiến chết não với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, đánh dấu mốc lớn trong phát triển chuyên môn với 10 ca ghép thận thành công; trong đó có 8 ca từ người hiến sống và 2 ca từ người hiến chết não, mang lại chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
Bệnh viện được công nhận là bệnh viện đa khoa hạng I với 45 khoa, phòng, 8 đơn vị và hơn 1.000 cán bộ, nhân viên, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân khu vực phía Bắc của Hà Nội và là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe của ngành Y tế.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những nỗ lực, thành tựu bệnh viện đạt được trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Nhấn mạnh, thời gian qua, Hà Nội đã quan tâm đầu tư 3 lĩnh vực, trong đó có việc đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở y tế, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; không ngừng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn, mỗi cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "lương y như từ mẫu", hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Văn Thường cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và cho biết, sẽ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo để đưa bệnh viện phát triển ngày càng tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.