Nông nghiệp - Nông thôn

Chủ động ứng phó rủi ro thiên tai từ áp thấp nhiệt đới

Trọng Tùng 03/07/2026 - 08:51

Áp thấp nhiệt đới dự kiến gây mưa lớn diện rộng kéo dài tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá; làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và uy hiếp an toàn hệ thống đê điều.

Ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng

Sáng 3-7, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h và có khả năng mạnh lên thành bão (bão số 1).

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, khoảng 19h tối nay (3-7), tâm bão ở trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Cường độ bão lúc này mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong đêm 3-7 và rạng sáng 4-7, bão tiếp tục đi lên phía Bắc và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 19h tối 4-7, tâm bão ở trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ; cường độ bão vẫn duy trì mạnh cấp 8, giật cấp 10.

vndms.png
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS.

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Mai Văn Khiêm, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ đêm 3-7 đến hết ngày 5-7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Tổng lượng mưa trong đợt này phổ biến trong khoảng 100 - 200mm; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ, lượng mưa dao động từ 150 - 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa lớn làm gia tăng ngập lụt tại vùng trũng thấp, khu đô thị...

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đánh giá, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trong những ngày tới là rất lớn. Nguyên nhân là bởi đất đã bão hoà nước sau nhiều ngày mưa kéo dài.

Nguy cơ mất an toàn đê điều

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến ngày 3-7, lực lượng biên phòng tuyến biển đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 56.239 phương tiện với 249.810 người dân biết diễn biến, hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong hai ngày qua, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với Ban quản trị Zalo gửi tin nhắn hướng dẫn an toàn tàu thuyền và chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão tới 5,1 triệu người dân thuộc các xã, phường, đặc khu ven biển từ tỉnh Quảng Ninh đến Khánh Hòa.

tq.jpeg
Thuỷ điện Tuyên Quang đang duy trì mở 1 cửa xả lũ. Ảnh: CTV.

Sáng 3-7, Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang tiếp tục duy trì mở 1 cửa xả đáy hồ chứa thuỷ điện Tuyên Quang theo công điện trước đó của Bộ Nông nghiệp và Môi Trường nhằm bảo đảm an toàn hồ, đập và vùng hạ du.

Một vấn đề đáng lo ngại khác hiện nay đối với các tỉnh, thành phố phía Bắc là những tác động có thể xảy ra đối với hệ thống đê biển. Theo thống kê, các tuyến đê biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An hiện còn tồn tại 31 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu; cùng với đó là 5 công trình đê, cống qua đê đang thi công dở dang.

Trước diễn biến trên, hiện nay các địa phương ven biển đang tập trung gia cố, đảm bảo an toàn đối với các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu, tuyến đê trực diện biển, cao trình đê thấp và các công trình chưa hoàn thành thi công.

Không chủ quan trong mọi tình huống

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và 11 tỉnh, thành phố ven biển đã có văn bản, công điện chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cấp bách.

Nhiều ngày qua, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai duy trì tổ chức trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa tại Hà Nội trong ít ngày tới. Ảnh minh hoạ.
Áp thấp nhiệt đới gây mưa tại Hà Nội trong ít ngày tới. Ảnh minh hoạ.

Cùng với các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Hà Nội cũng hết sức chủ động trong công tác ứng phó với những tác động có thể xảy ra của áp thấp nhiệt đới đối với đời sống, sản xuất và cơ sở hạ tầng.

Chiều 2-7, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam đã ký công văn gửi các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường đề nghị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Nhiệm vụ trọng tâm trong những giờ tới là tập trung theo dõi, cập nhật diễn biến của tình hình thời tiết, thiên tai, các sự cố để thông tin kịp thời, đầy đủ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chủ động phòng tránh.

Tăng cường rà soát các kế hoạch, phương án phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ vị trí, số lượng, chất lượng và khả năng huy động khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội cũng đề nghị các xã, phường sẵn sàng, chủ động triển khai kịp thời, khẩn trương, hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách khi có tình huống xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Chủ động ứng phó rủi ro thiên tai từ áp thấp nhiệt đới

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.