Môi trường

Chủ động ứng phó bão số 3 để giảm thiệt hại

Kim Nhuệ 05/09/2024 18:44

Chiều 5-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến, đề nghị các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa nhằm giảm thiệt hại do bão số 3.

pho-ttg-tran-hong-ha.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Dự tại điểm cầu thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và các thành viên…

Bão rất mạnh, đạt cấp 14

Thông tin tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, sáng nay (5-9), bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão với sức gió mạnh cấp 16, giật cấp 17.

bao-35.gif
Hướng di chuyển của bão số 3 lúc 17h ngày 5-9. Ảnh: Nchmf

Dự báo, từ sáng mai (6-9), bão ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16; từ đêm mai ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với sức gió mạnh nhất có thể đạt cấp 10-12, giật cấp 13-14…

“Trên đất liền, bão số 3 gây ra đợt mưa rất lớn tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ ngày 7-9; lượng mưa có thể đạt 100-300mm, có nơi trên 500mm. Trên các sông sẽ xuất hiện đợt lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất lớn” - ông Mai Văn Khiêm cảnh báo.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Cao Bằng, Hà Giang… khẳng định đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong ứng phó với bão số 3. Trong đó, tỉnh Ninh Bình cấm biển từ 13h hôm nay. Các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An cấm biển từ ngày mai (6-9). Thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đã thông báo và 2.322 du khách trên các đảo biết thông tin về bão, đang chủ động di chuyển vào đất liền tránh bão…

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, ngay sau khi có các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai bất lợi, các đơn vị, địa phương của thành phố Hà Nội đã rà soát, cắt tỉa cây xanh; khơi thông hệ thống thoát nước và hạ thấp mực nước các hồ điều hòa đô thị; rà soát, bổ sung phương án ứng phó ngập lụt đô thị, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Bên cạnh đó, thành phố tập trung rà soát hệ thống đê điều, thủy lợi; sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, phương tiện hộ đê, bảo đảm an toàn cho người dân trước các tình huống thiên tai…

Về tàu thuyền, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, đơn vị đã phối hợp các tỉnh, thành phố ven biển thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 51.426 tàu thuyền với 220.805 người đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão, di chuyển về nơi tránh trú an toàn…

pttg.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận cuộc họp chỉ đạo ứng phó bão số 3. Ảnh: Ngọc Việt

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chủ động của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng ngừa bão số 3. Nhận định đây là siêu bão có cường độ rất mạnh có thể gây thiệt hại rất lớn, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, cơ quan khí tượng thủy văn cần dự báo chi tiết hơn về tác động của bão, lượng mưa, khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; cung cấp các bản tin dễ hiểu hơn đối với người dân, như gió mạnh cấp bao nhiêu, có thể gây thiệt hại những gì…

Các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin cho người dân về kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bão.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, ngoài làm tốt nhiệm vụ được giao, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phối hợp trong phòng ngừa, ứng phó.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các tỉnh, thành phố còn khách du lịch trên đảo, khu nuôi trồng thủy sản trên biển cần kiên quyết hơn, thậm chí phải cưỡng chế di chuyển đến nơi an toàn.

“Chỉ làm tốt công tác phòng ngừa, chúng ta mới giảm thiệt hại trước thiên tai…”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Hà Nội gió mạnh, mưa rất to

Ngay sau cuộc họp trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội họp để triển khai chỉ đạo ứng phó bão số 3 của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo tại cuộc họp này, lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Điện lực thành phố khẳng định đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thế Công, ứng phó bão số 3, bốn công ty thoát nước đô thị thành phố đã huy động 2.416 người, 323 phương tiện, 139 thiết bị bơm hút chống ngập. Các công ty cây xanh đã cắt tỉa hạ thấp độ cao, làm thưa tán hơn 92.000 cây xanh, đạt 65% số lượng cây của thành phố. Bên cạnh đó, các công ty cây xanh đã huy động 573 người, 80 xe và 100 cưa máy, 100 cưa tay tiếp tục cắt tỉa, kịp thời giải tỏa cây xanh gãy đổ...

Các đơn vị quân đội, công an sẵn sàng huy động 10.732 cán bộ, chiến sĩ, 303 phương tiện tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3…

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội tham gia cuộc họp ứng phó bão số 3 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì. Ảnh Bảo Châu
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội tham gia cuộc họp ứng phó bão số 3 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì. Ảnh: Bảo Châu

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; trong đó đặc biệt lưu ý phương án phòng, chống úng ngập khu vực nội thành, ngoại thành; cắt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, công trình, biển báo; bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, thủy lợi; sẵn sàng sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm…

“Để giảm thiệt hại, các đơn vị, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do bão gây ra”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền lưu ý.

Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ Nguyễn Văn Hiệp nhận định, hoàn lưu bão số 3 rất rộng, gây mưa lớn, gió mạnh diện rộng trên địa bàn thành phố. Từ chiều 7-9, các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, và các huyện: Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh có gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Từ chiều tối 7-9, thị xã Sơn Tây và các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ có gió mạnh cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9.

Ngoài gió mạnh, từ ngày 7 đến 9-9, Hà Nội mưa to đến rất to. Lượng mưa tại các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây và các huyện: Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì 200-300mm, có nơi cao hơn 400mm. Các huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh 150-250mm, có nơi cao hơn 300mm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động ứng phó bão số 3 để giảm thiệt hại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.