Y tế

Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Ebola xâm nhập

Minh Khuê 08/06/2026 - 16:47

Từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức cảnh báo đối với dịch bệnh Ebola, lực lượng kiểm dịch y tế tại Cảng Hàng không quốc tế Nội bài luôn trong trạng thái sẵn sàng cao, tăng cường giám sát hành khách trên các chuyến bay nhập cảnh.

Tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia châu Phi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát, kiểm dịch y tế và sẵn sàng phương án ứng phó nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Thủ đô.

01.jpg
Khu vực hành khách quốc tế nhập cảnh được bố trí 2 luồng kiểm tra với 4 máy đo thân nhiệt tự động. (Ảnh: Mai Trang).

Theo đó, công tác kiểm dịch y tế được cán bộ y tế thuộc CDC Hà Nội duy trì thường trực 24/24 giờ. Khu vực hành khách quốc tế nhập cảnh được bố trí 2 luồng kiểm tra với 4 máy đo thân nhiệt tự động nhằm giám sát sức khỏe, phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm.

Để bảo đảm công tác kiểm dịch y tế được thực hiện hiệu quả, mỗi ngày, Trung tâm bố trí 3 ca trực, mỗi ca gồm 8 cán bộ y tế. Các cán bộ thường xuyên thực hiện giám sát thân nhiệt, thu thập thông tin dịch tễ, theo dõi sức khỏe hành khách nhập cảnh và chủ động ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Mỗi luồng nhập cảnh đều được bố trí 1 phòng khám và 1 phòng cách ly tạm thời để tiếp nhận, đánh giá tình trạng sức khỏe của những hành khách có biểu hiện sốt hoặc dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm.

Theo bác sĩ Nguyễn Hải Nam, Trưởng Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế, CDC Hà Nội, các trường hợp nghi ngờ sẽ được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để theo dõi, chẩn đoán xác định và điều trị. Trong trường hợp số lượng hành khách có biểu hiện nghi mắc Ebola gia tăng, Sở Y tế Hà Nội cũng đã xây dựng phương án phân luồng tiếp nhận về Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long nhằm bảo đảm năng lực cách ly và điều trị.

Đối với những người trở về từ khu vực đang có dịch Ebola, lực lượng kiểm dịch y tế tăng cường truyền thông, khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày và liên hệ ngay với cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Đến thời điểm hiện tại, CDC Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp hành khách nhập cảnh nào có biểu hiện nghi ngờ mắc Ebola.

“Là chốt chặn đầu tiên trong công tác kiểm soát dịch bệnh xâm nhập qua đường hàng không, chúng tôi luôn duy trì mức cảnh giác cao nhất. Mặc dù nguy cơ hiện không lớn nhưng lực lượng kiểm dịch y tế sẽ tiếp tục thường trực 24/24 giờ, tăng cường giám sát để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng”, bác sĩ Nam nhấn mạnh.

Ông Bùi Văn Hào, Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên thế giới, CDC Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống theo chỉ đạo của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội; trong đó tập trung tăng cường giám sát dịch tễ, kiểm dịch y tế cửa khẩu và đẩy mạnh truyền thông để người dân chủ động phòng bệnh tại cộng đồng.
Tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, CDC Hà Nội đã tăng cường nhân lực, bố trí trang thiết bị nhằm giám
sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ. Đây được xác định là hàng rào quan trọng ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào Thủ đô.

Nhận biết đúng để phòng bệnh hiệu quả

Chia sẻ thêm về căn bệnh này, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào.

Mặc dù nguy cơ bùng phát thấp, nhưng người dân không nên chủ quan với bệnh Ebola. Việc theo dõi thông tin từ cơ quan y tế và duy trì cảnh giác trước các bệnh truyền nhiễm mới nổi vẫn rất cần thiết.

Theo bác sĩ Huyền, Ebola không phải bệnh lây qua đường không khí. Người mắc Ebola chỉ có khả năng lây bệnh khi đã xuất hiện triệu chứng. Những người đang trong giai đoạn ủ bệnh nhưng chưa có biểu hiện lâm sàng thường không phải là nguồn lây.

"Virus Ebola chủ yếu lây truyền thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với máu và các dịch cơ thể như nước bọt, mồ hôi, chất nôn, phân hoặc các vật dụng bị nhiễm dịch tiết của người bệnh như quần áo, ga giường hay dụng cụ chăm sóc.

02.jpg
CDC Hà Nội trang bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị tại phòng khám và phòng cách ly. (Ảnh: Mai Trang)

Trong môi trường như máy bay, nếu chỉ ngồi gần người bệnh mà không tiếp xúc với dịch tiết thì nguy cơ không cao. Tuy nhiên, nếu người bệnh nôn ói, chảy máu hoặc có dịch tiết phát tán, nguy cơ sẽ tăng lên.

Chính vì vậy, việc phát hiện sớm, cách ly người bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt đóng vai trò quyết định trong việc ngăn chặn nguồn lây.

Theo bác sĩ Huyền, một trong những thách thức lớn nhất của Ebola là các triệu chứng ban đầu khá giống nhiều bệnh truyền nhiễm khác.

Người bệnh thường khởi phát với các biểu hiện như sốt cao, đau đầu, đau cơ, đau họng. Sau vài ngày, bệnh có thể diễn tiến nặng hơn với biểu hiện nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban, xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng hoặc xuất huyết tiêu hóa.

Theo đó, chìa khóa để nhận biết Ebola không chỉ là triệu chứng mà còn là yếu tố dịch tễ. Nếu một người có các dấu hiệu trên, đồng thời vừa trở về từ vùng có dịch Ebola trong vòng 21 ngày, cần đến ngay cơ sở y tế và khai báo trung thực lịch trình di chuyển.

Bác sĩ Huyền cũng khuyến cáo, người dân cũng không nên tự chẩn đoán Ebola chỉ dựa vào triệu chứng sốt hoặc mệt mỏi vì các biểu hiện ban đầu của bệnh rất giống nhiều bệnh lý khác. Vì vậy, khi có triệu chứng bất thường người dân nên tới các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Ebola xâm nhập

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.