Từ những buổi tuyên truyền tại trường học đến việc gắn biển cảnh báo tại khu dân cư, xã Phù Đổng đang chủ động đưa kiến thức pháp luật về an ninh, an toàn hàng không đến gần hơn với người dân. Cách làm này góp phần phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, trong bối cảnh thành phố Hà Nội tăng cường các biện pháp ngăn chặn thiết bị bay không người lái và những vật thể có nguy cơ uy hiếp hoạt động bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.
Triển khai từ trường học đến từng khu dân cư
Đầu tháng 10-2026, hơn 1.000 học sinh Trường Trung học phổ thông (THPT) Yên Viên đã tham gia buổi tuyên truyền về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không do Công an xã Phù Đổng phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (A08) và nhà trường tổ chức. Thay vì chỉ phổ biến những quy định pháp luật khô cứng, cán bộ công an tập trung giải thích các tình huống gần gũi với đời sống, từ sử dụng thiết bị bay không người lái, chiếu tia laser đến những hành vi có thể ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh của máy bay.

Qua trao đổi trực tiếp, học sinh nhận diện được những nguy cơ tiềm ẩn đằng sau các hoạt động tưởng chừng chỉ phục vụ sở thích cá nhân. Một chiếc đèn laser, một thiết bị bay không người lái hay hành vi thả bóng bay, đèn lồng… sử dụng không đúng địa điểm, thời gian, nếu vi phạm quy định đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tại buổi tuyên truyền, em Nguyễn Trường Duy, học sinh Trường THPT Yên Viên chia sẻ: “Sau khi được cán bộ công an giải thích, em hiểu rõ hơn nguy cơ đối với máy bay và sự an toàn của hành khách. Có những việc tưởng chỉ là trò vui như thả bóng bay, đèn lồng, chiếu laze… nhưng nếu ảnh hưởng đến người khác thì không còn là chuyện nhỏ”. Điều đáng chú ý là hoạt động tuyên truyền không dừng lại ở việc cung cấp kiến thức cho học sinh. Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và đại diện học sinh các lớp đã ký cam kết chấp hành quy định về an ninh, an toàn hàng không.
Không chỉ trong nhà trường, Công an xã Phù Đổng tiếp tục cách làm này bằng việc tuyên truyền, gắn biển cảnh báo khu vực hạn chế bay tại các khu dân cư. Theo đó, sáng 9-10, Công an xã Phù Đổng đã lắp đặt 5 biển cảnh báo tại 3 thôn: Lại Hoàng, Đình Vỹ và Xuân Dục. Trên biển có mã QR để người dân sử dụng điện thoại thông minh tra cứu thông tin, tìm hiểu các quy định liên quan. Ông Nguyễn Văn Đạo, Trưởng thôn Lại Hoàng cho biết: “Sau khi lắp đặt xong, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên loa của địa phương và các nhóm zalo của hội, nhóm, nhằm lan tỏa thông tin về quy định pháp luật trong lĩnh vực này”.

Theo Phó Trưởng Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài Bùi Ngọc Hùng, xã Phù Đổng là một trong những địa bàn có liên quan đến phạm vi khu vực cấm bay, hạn chế bay của cả Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và sân bay Gia Bình. Vì vậy, việc tuyên truyền, cảnh báo từ sớm có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao nhận thức, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn hàng không.
“Nếu tuyên truyền trong trường học giúp học sinh nhận diện nguy cơ, thì biển cảnh báo tại khu dân cư tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin ngay trong đời sống hằng ngày. Hai hình thức bổ trợ cho nhau, hướng tới mục tiêu giúp mỗi người hiểu đúng quy định, chủ động phòng tránh và không vô tình thực hiện hành vi gây mất an toàn hàng không”, đồng chí Bùi Ngọc Hùng cho biết.
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Toản, Phó Tổ trưởng Tổ An ninh, Công an xã Phù Đổng nhấn mạnh, phạm vi cấm bay, hạn chế bay được xác định theo quy định đối với từng sân bay, có thể liên quan đến một phần địa bàn xã hoặc một số thôn, không nhất thiết bao trùm toàn bộ địa giới hành chính. Do đó, việc cung cấp thông tin cụ thể, chi tiết từng khu vực sẽ giúp người dân nhận biết khu vực có quy định hạn chế là cần thiết để tránh vi phạm. Việc gắn biển cảnh báo là một trong những biện pháp tuyên truyền trực quan, giúp người dân nhận diện rõ hơn khu vực cấm bay, hạn chế bay và những nguy cơ có thể phát sinh khi sử dụng thiết bị bay không người lái không đúng quy định.
Tăng cường phối hợp, ngăn chặn vi phạm từ sớm
Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài là đầu mối giao thông quan trọng của Thủ đô và cả nước, phục vụ hoạt động giao thương, chính trị, ngoại giao. Bên cạnh công tác bảo vệ tại sân bay, những nguy cơ xuất phát từ khu vực xung quanh cũng cần được kiểm soát chặt chẽ. Máy bay di chuyển với tốc độ lớn, đặc biệt trong quá trình cất, hạ cánh; việc va chạm với vật thể lạ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của tàu bay và hành khách.

Điều đó cho thấy, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an, quân đội hay ngành hàng không. Chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình và mỗi người dân đều có vai trò trong việc phát hiện, phòng ngừa nguy cơ từ sớm. Khi người dân hiểu rõ quy định và tự giác chấp hành, hiệu quả phòng ngừa sẽ được nâng lên, giảm áp lực cho công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.
Yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hàng không cũng được UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh tại Công văn số 2858/UBND-NC do Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn ký ban hành về việc ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.
Theo đó, thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát các giấy phép bay còn hiệu lực đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay khác; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền thực hiện Luật Phòng không nhân dân. Các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm; tổ chức các tổ cơ động phát hiện, ngăn chặn việc thả diều, bóng bay và các vật thể có thể bay tại khu vực sân bay Nội Bài và vùng lân cận.
Công an thành phố Hà Nội được giao tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý các hành vi mua bán, thả diều, bóng bay, sử dụng đồ chơi có thể bay, chiếu tia laser và các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến hoạt động bay. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn vi phạm, bảo đảm 100% hộ dân trong khu vực lân cận nhận được thông tin tuyên truyền về an toàn hàng không.

Theo chia sẻ của Phó Trưởng Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài Bùi Ngọc Hùng, đơn vị đã triển khai lắp đặt biển cấm bay, hạn chế bay tại xã Nội Bài, Quang Minh, Phù Đổng. Trong bối cảnh đó, cách làm của Phù Đổng với việc kết hợp tuyên truyền trong trường học, gắn biển cảnh báo tại khu dân cư, vận động ký cam kết và phát huy hệ thống truyền thông cơ sở là hướng triển khai thiết thực. Việc đưa thông tin đến đúng đối tượng, đúng địa bàn giúp người dân không chỉ biết hành vi nào bị cấm mà còn hiểu vì sao phải chấp hành.
Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Văn Thuyết nhấn mạnh, thời gian tới, địa phương tiếp tục phổ biến pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh, trong trường học và qua các nền tảng mạng xã hội, hội, nhóm cộng đồng; đồng thời vận động học sinh, phụ huynh và người dân ký cam kết chấp hành quy định. Không chỉ thiết bị bay không người lái, những hoạt động tưởng chừng bình thường như thả diều, thả chim hay phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị không người lái cũng cần được hướng dẫn chi tiết, tuyên truyền mạnh để người dân hiểu rõ nguy cơ, thực hiện đúng quy định và trở thành một chủ thể tích cực trong việc bảo vệ an toàn cho các chuyến bay.
Từ những buổi tuyên truyền tại trường học đến từng tấm biển cảnh báo ở khu dân cư, mục tiêu cuối cùng là hình thành ý thức tự giác trong cộng đồng. Khi mỗi học sinh biết nhắc nhở người thân, mỗi gia đình chủ động tìm hiểu quy định và mỗi thôn tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không sẽ có thêm một lớp phòng ngừa vững chắc ngay từ cơ sở.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.