Thể thao

Chờ Trịnh Văn Vinh “vượt ngưỡng” thành công tại Olympic 2024

Ngân Hà 07/08/2024 14:38

Vào lúc 20h ngày 7-8 (giờ Việt Nam), lực sĩ cử tạ hạng 61kg nam Trịnh Văn Vinh sẽ tranh tài cùng 11 đô cử mạnh của thế giới, kỳ vọng giúp đoàn Việt Nam thoát cảnh trắng tay rời Olympic Paris.

6-trinh-van-vinh.jpeg
Trịnh Văn Vinh quyết tâm giành huy chương Olympic cho thể thao Việt Nam. Ảnh Getty

Theo thông tin từ trang chủ Olympic, đô cử Trịnh Văn Vinh đăng ký mức tạ cơ sở 303kg ở hạng dưới 61kg. Chỉ có 3 người đăng ký mức tạ nặng hơn Văn Vinh là đương kim vô địch Olympic người Trung Quốc, Li Fabin (310kg), Eko Yuli của Indonesia (310kg) và Sergio Massida của Italia (310kg).

Các vận động viên (VĐV) có thể thay đổi mức tạ đăng ký trước giờ thi đấu. Tuy nhiên, Trịnh Văn Vinh tự tin vượt qua mục tiêu này để hướng tới tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại Olympic Paris 2024.

Tại vòng loại Olympic Paris 2024, anh xếp hạng 6 với tổng cử 294kg (cử giật 131kg, cử đẩy 163kg). Thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Văn Vinh là 307kg, nhưng sẽ rất khó để anh tái hiện lại thành tích này, theo nhận định của Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt.

Lực sỹ Trịnh Văn Vinh cho biết: "Về cơ bản, chấn thương ở gối và lưng của tôi đã bình phục. Tôi sẵn sàng cho phần thi đấu sắp tới".

Hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn hai vận động viên tham gia thi đấu tại Paris 2024 là Trịnh Văn Vinh (cử tạ) và Nguyễn Thị Hương (canoeing). Một ngày sau khi đô cử quê Bắc Ninh bước lên sàn thi đấu, Nguyễn Thị Hương sẽ tham dự vòng loại canoeing nội dung thuyền đơn nữ 200m.

Khu vực Đông Nam Á hiện đã có 4 quốc gia giành được huy chương tại Thế vận hội mùa hè 2024 tại Pháp, nổi bật là Philippines với 2 tấm Huy chương vàng lịch sử của Carlos Yulo (thể dục dụng cụ). Thái Lan cũng có một Huy chương bạc ở môn cầu lông của Kunlavut Vitidsarn. Malaysia và Indonesia lần lượt có 2 và 1 Huy chương đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chờ Trịnh Văn Vinh “vượt ngưỡng” thành công tại Olympic 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.