Nằm vào vùng sông nước Nam bộ, đường đi lối lại của người dân Tiền Giang chủ yếu là kênh, rạch. Vì vậy, phương tiện chủ yếu của bà con nơi đây chính là những chiếc thuyền, xuồng, luồn lách giữa những con kênh với những vườn cây trái xanh mướt chạy suốt hai bên bờ.
Chợ nổi Cái Bè - Tiền Giang
Và chính đặc thù ấy của vùng sông nước, chẳng biết từ bao đời, chợ nổi Cái Bè xuất hiện trong sự hình thành một thị trấn nhỏ, bên dòng sông Tiền lộng gió. Đây không chỉ là nơi giao thương của người dân trong vùng, mà từ lâu đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn. Đến vàm Cái Bè, trên một khúc sông rộng, du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy cảnh buôn bán tấp nập. Hàng ngày, khoảng 400 đến 500 thuyền đầy ắp các loại trái cây neo dọc hai bên sông chờ thương lái đến cất hàng. Ghe xuồng như mắc cửi, tiếng nói cười rộn rã, huyên náo - cái huyên náo không dễ lẫn mà chỉ riêng miền sông nước Cửu Long mới có, mang một nét quyến rũ đặc biệt.
Sản xuất nón xuất khẩu bằng lá vông tại Châu Thành
Tiền Giang - chợ nổi Cái Bè không chỉ là những địa điểm du lịch lý tưởng mà còn chính là hình ảnh thu nhỏ của miền Tây Nam bộ hấp dẫn du khách đến với văn minh miệt vườn.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.