Thị trường

Chợ Hàng Bè tấp nập ngày ông Công, ông Táo

Lam Giang 02/02/2024 - 09:27

Sáng nay ngày 2-2 (tức 23 tháng Chạp), chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) tấp nập người mua, bán đồ lễ cúng ông Công, ông Táo. Nhiều người đi chợ từ sớm tìm mua gà luộc, xôi gấc, giò lụa, trầu cau, vàng mã… và không thể thiếu là những con cá chép đẹp mã, khỏe khoắn nhất.

chung111.jpg

Từ sáng sớm, người dân đã đến chợ sắm đồ lễ để kịp cúng ông Công, ông Táo.

ca-do(1).jpg

Những cửa hàng bán cá chép thu hút đông người mua với mong muốn tìm mua những con cá khỏe, ưng ý nhất. Theo anh Phượng, kinh doanh cá chép đỏ tại chợ Hàng Bè, năm nay giá cá chép khá mềm, ở mức 40.000 đồng/3 con cỡ vừa, 50.000 đồng/3 con cỡ to.

ga-can.jpg

Gà luộc ngậm hoa hồng là đồ lễ không thể thiếu trong mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo. Dù có giá 250.000 đồng/kg, tương đương từ 500.000 đến gần 1 triệu đồng/con vẫn đông người mua.

chung-222.jpg

Theo chủ các cửa hàng chuyên bán gà luộc sẵn, mấy ngày nay cửa hàng bán cả nghìn con. Năm nay, lễ ông Công, ông Táo vào ngày thường nên khách mua hàng đông hơn.

xoi-ngu-sac.jpg

Xôi là món đồ không thiếu trong mâm cúng ông Công, ông Táo. Ngoài xôi gấc, xôi hoàng phố, năm nay, chị Hậu ở Gia Ngư (chợ Hàng Bè) đem đến thị trường món xôi ngũ sắc với giá 90.000 đồng/đĩa. Theo chị Hậu, mấy ngày nay, qua bán trực tiếp và trực tuyến, nhà chị bán ra vài trăm đĩa xôi ngũ sắc. “Hôm nay khoảng 11h là hết xôi”, chị Hậu nói.

chi-nga-11.jpg

Canh mọc cũng là món cúng không thể thiếu trong lễ ông Công, ông Táo. Dịp này, chị Nga, kinh doanh rau củ ở chợ Hàng Bè, lại bày bán các nguyên liệu làm sẵn, giúp các bà nội chợ chỉ việc mua về là có thể nhanh chóng nấu được bát canh mọc thơm ngon, chuẩn vị.

“Nguyên liệu để nấu canh mọc gồm nấm bao giò, bóng, tôm khô, cùng súp lơ, cà rốt, su hào…. đều được chế biến, cắt tỉa cầu kỳ”, chị Nga cho hay. Mấy ngày nay lượng hàng bán ra tăng 5-6 lần so với ngày thường.

canh-bong-nem-lam-san.jpg

Các cửa hàng bán món chế biến sẵn như nem hải sản, nem thịt, tôm chiên, bóng cuốn giò, canh bóng thả… cũng "bán chạy như tôm tươi". Trong đó, nem hải sản giá 80.000 đồng/10 cái, nem thịt giá 100.000 đồng/10 cái, canh măng 250.000 đồng/bát, canh bóng 150.00 đồng/bát, chim quay 120.000 đồng/con, nộm 50.000 đồng/đĩa…

mua-gio-ba-un.jpg

Cửa hàng bán giò chả của bà Ủn hôm nay khá đông khách. Dù vậy bà cho biết vẫn bán với giá ngày thường, như giò bò 250.000 đồng/kg; giò lụa, giò gà, chả quế đồng giá 200.000 đồng/kg.

hoa-buoi-111.jpg

Người Hà Nội vốn nổi tiếng khéo léo. Điều này được thể hiện qua những mẹt hoa bưởi xinh xắn. Chị Nụ, chủ quầy hàng hoa này cho biết, do mới vào mùa hoa bưởi nên giá còn cao, khoảng 40.000 đồng/lạng, còn mẹt hoa bưởi kết hợp hoa cúc, hoa cau có giá 120.000 đồng.

hoa-dao.jpg

Các gánh hàng hoa qua lại tấp nập tại chợ Hàng Bè. Năm nay, thời tiết giá rét nên hoa tươi khá đắt. Các loại hoa cúc, hoa hồng giá từ 8.000-15.000 đồng/bông, hoa ly giá 17.000-22.000 đồng/cành, cành đào từ 50.000-200.000 đồng/cành. Trong ảnh: Người dân mua cành đào mini có giá 50.000-60.000 đồng/cành.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chợ Hàng Bè tấp nập ngày ông Công, ông Táo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.