Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chỗ dựa tin cậy của nhân dân

Hiền Phương| 22/12/2022 06:55

(HNM) - Nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Cùng với đó là thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng ứng cứu kịp thời các sự cố thiên tai, hỏa hoạn, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đắp đê ngăn lũ tại huyện Mỹ Đức, tháng 9-2022. Ảnh: Hữu Thu

Sẵn sàng chiến đấu

Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, Bộ Tư lệnh Thủ đô luôn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra, đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

Năm 2022, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức diễn tập cho 11 đầu mối với 4 mô hình diễn tập: Diễn tập thiết quân luật và giới nghiêm; diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập bảo đảm cho khu vực phòng thủ; diễn tập sư đoàn tác chiến trong khu vực phòng thủ địa phương. Trong đó, mô hình diễn tập sư đoàn tác chiến trong khu vực phòng thủ địa phương gồm Sư đoàn 301 và 3 huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên nhằm tăng cường khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị để bảo đảm thực hiện thành công các nhiệm vụ.

Đại tá Đào Văn Nhận, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 301 cho biết: “Đây là lần đầu tiên Sư đoàn tổ chức diễn tập ở địa hình đồng bằng, quy mô lớn, nhiều lực lượng, thành phần tham gia. Đảng ủy Sư đoàn đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong nghị quyết lãnh đạo hằng tháng phải xác định rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập sát với đặc điểm, tình hình; toàn đơn vị chủ động làm tốt công tác chuẩn bị; tổ chức phương án hành quân, trú quân chiến đấu, diễn tập động viên và diễn tập chiến thuật...; tập huấn bồi dưỡng riêng theo các binh chủng, ngành”.

Song song với công tác huấn luyện, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn thực hiện tốt nhiệm vụ ứng phó và xử lý kịp thời các sự cố thiên tai, hỏa hoạn. Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần chiến đấu cao nên những ngày cuối tháng 9-2022, đứng trước nguy cơ nhiều héc ta lúa của xã An Phú (huyện Mỹ Đức) đang kỳ thu hoạch có nguy cơ mất trắng do mưa lớn kéo dài, lũ thượng nguồn đổ về tràn đê sông Con, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Đức đã huy động lực lượng ứng cứu kịp thời. Được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội thu hoạch giúp 4 sào lúa, vận chuyển về tận nhà, ông Nguyễn Xuân Lập (thôn Thanh Hà, xã An Phú, huyện Mỹ Đức) xúc động: “Được bộ đội thu hoạch lúa giúp, gia đình tôi và nhiều gia đình khác cảm ơn rất nhiều”.

Trung tá Nguyễn Trung Thuận, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Đức cho biết, sau khi giúp bà con đắp đê ngăn lũ, thu hoạch gần 70ha lúa, đơn vị còn phối hợp với UBND xã và các lực lượng giúp đỡ bà con vùng trũng có nguy cơ ngập lụt di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; phối hợp với công an bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ

Để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn chú trọng xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các cơ quan, đơn vị không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất.

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: “Công tác sắp xếp, kiện toàn lực lượng thường trực luôn được tiến hành thường xuyên, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, quân số hợp lý, sức chiến đấu cao. Lực lượng dân quân, tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng chính trị tốt, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao… Trong công tác huấn luyện, luôn thực hiện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “cơ bản, thiết thực, hiệu quả” đối với dân quân, tự vệ. Nhờ đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn hoàn thành 100% nội dung, thời gian huấn luyện theo kế hoạch, đạt kết quả tốt; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp”.

Trong công tác dân vận, tính từ năm 2017 đến nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức cho bộ đội huấn luyện dã ngoại kết hợp làm dân vận với hơn 36.000 ngày công xây dựng, tu sửa các công trình phúc lợi xã hội, làm đường nông thôn, công trình thủy lợi; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 120 nghìn đối tượng chính sách; hỗ trợ hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trị giá hàng tỷ đồng.

Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tiếp nhận, vận chuyển hơn 32.000 công dân từ vùng có dịch về cách ly tại cơ sở trên địa bàn thành phố do Bộ Tư lệnh và địa phương phối hợp quản lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối; cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các đơn vị được giao nhiệm vụ tại tuyến đầu đều không quản khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Với tinh thần sẵn sàng chiến đấu vì bình yên cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã và đang vun đắp truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, tô thắm phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô trong thời kỳ mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chỗ dựa tin cậy của nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.