Thế giới

Chile: 122 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích do cháy rừng

Thương Nguyệt 06/02/2024 - 08:16

Số người chết do cháy rừng hoành hành khắp miền Trung Chile đã lên tới con số 122 trong bối cảnh các đội cứu hộ khẩn cấp tiếp tục phát hiện thi thể chôn vùi trong những đống đổ nát.

1.png
Số người thiệt mạng do thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất Chile trong nhiều năm dự kiến ​​sẽ còn tăng cao. Người dân, lính cứu hỏa và quân đội gấp rút dọn dẹp những đống đổ nát tại các khu dân cư ở hai thành phố ven biển Valparaiso và Vina Del Mar, nơi những quả cầu lửa thiêu rụi nhà cửa chỉ trong vài phút. Ảnh: Getty Images
2.png
Nhà chức trách cho biết, cháy rừng dữ dội khiến hàng trăm người mất tích và gây hư hại cho khoảng 14.000 ngôi nhà. Hình ảnh từ thiết bị bay không người lái tại Vina del Mar cho thấy, toàn bộ khu vực dân cư bị thiêu rụi, người dân tìm kiếm tài sản còn sót lại trong những đống tro tàn, hàng loạt phương tiện giao thông cháy xém nằm rải rác trên đường phố. Ảnh: Getty Images
3.png
Thứ trưởng Nội vụ Manuel Monsalve cho biết, vẫn còn 165 vụ cháy đang xảy ra, tăng so với 154 vụ được ghi nhận ngày 3-2. Lệnh giới nghiêm đã được áp đặt ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Quân đội cũng được điều động hỗ trợ lực lượng cứu hỏa ngăn chặn các đám cháy lan rộng. Ảnh: Anadolu Agency
4.png
Theo Reuters, Chile, Argentina và các khu vực khác ở Nam Mỹ đang phải đối mặt với một đợt nắng nóng nghiêm trọng. Các chuyên gia lo ngại tình trạng này sẽ trở nên phổ biến hơn trong những tháng mùa hè ở Nam bán cầu do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Ảnh: Reuters
5.png
Tính đến ngày 5-2, các đám cháy dường như đã giảm bớt kể từ khi bùng phát dữ dội 3 ngày trước đó ở rìa phía Đông của thành phố Vina del Mar. Quilpe và Villa Alemana, hai thị trấn khác ở vùng Valparaiso, cũng chịu ảnh hưởng nặng nề với ít nhất 3.000 ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Ảnh: Tân Hoa xã
6.png
Giám đốc Cơ quan pháp y Chile Marisol Prado cho biết, nhiều thi thể nạn nhân khó nhận dạng nên các nhân viên pháp y sẽ lấy mẫu ADN từ những người báo cáo có người thân mất tích để đối chiếu. Ảnh: Getty Images
7.png
Thị trưởng thành phố Vina del Mar Macarena Ripamonti xác nhận, ít nhất 370 trường hợp đã được báo cáo mất tích tại thành phố với dân số khoảng 300.000 người. Ảnh: Getty Images
8.png
Nhà chức trách cho rằng một số vụ cháy rừng quanh Vina del Mar có thể do hành vi mang tính chủ đích. Lực lượng cảnh sát điều tra Chile (PDI) tuyên bố đang điều tra các khu vực có thể xảy ra tình trạng cố ý gây hỏa hoạn. Ảnh: Reuters
9.png
Các trường học, tòa nhà công cộng ở Vina del Mar và thủ đô Santiago hiện đóng vai trò là kho chứa để tiếp nhận nước, thực phẩm, nến và nhiều vật dụng cần thiết khác dành cho những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. Ảnh: Reuters
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chile: 122 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích do cháy rừng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.