Là chiến dịch tiến công của liên quân Việt - Lào vào quân phái hữu Lào trên địa bàn cánh đồng Chum - Mường Sủi, nhằm tiêu diệt sinh lực địch đang lấn chiếm, phá vỡ tuyến phòng thủ cánh đồng Chum - Long Chẹng, giải phóng cánh đồng Chum, Sảm Thông, Long Chẹng.
Là chiến dịch tiến công của liên quân Việt - Lào vào quân phái hữu Lào trên địa bàn cánh đồng Chum - Mường Sủi, nhằm tiêu diệt sinh lực địch đang lấn chiếm, phá vỡ tuyến phòng thủ cánh đồng Chum - Long Chẹng, giải phóng cánh đồng Chum, Sảm Thông, Long Chẹng.
Lực lượng liên quân Việt - Lào gồm 2 sư đoàn bộ binh tăng cường, 2 trung đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn pháo binh, 4 tiểu đoàn phòng không, 5 tiểu đoàn công binh (quân tình nguyện Việt Nam) 9 tiểu đoàn và 4 đại đội bộ binh, 1 đại đội và 1 cụm pháo binh, 2 tiểu đoàn đặc công (Quân giải phóng nhân dân Lào).
Kết quả liên quân Việt - Lào tiêu diệt 11 tiểu đoàn, đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn, bắn rơi và phá hủy 134 máy bay, thu 30 khẩu pháo và 105 súng cối các loại. Ta giải phóng hoàn toàn vùng cánh đồng Chum - Mường Sủi - Salaphukhun, đánh bại mưu đồ của Mỹ dùng lực lượng đặc biệt Vàng Pao với số lượng lớn để lấn chiếm cánh đồng Chum - Mường Sủi.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.