Nhằm thông tin sâu rộng về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức buổi truyền hình trực tiếp Chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề “Chiến dịch 500 ngày đêm - Mệnh lệnh từ trái tim Thủ đô”. Chương trình được phát trên Kênh H1, Fm90, Fm96, trang hanoimoi.com.vn và các nền tảng số từ 19h-20h, ngày 4-7-2026.

Chương trình có phần tọa đàm trực tiếp tại trường quay với hai khách mời là thành viên Ban Chỉ đạo thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gồm Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô và Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam.

Chiến dịch 500 ngày đêm là cuộc chạy đua đặc biệt với thời gian, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp. Thông qua 3 phần trao đổi chuyên sâu, chương trình sẽ làm rõ tính cấp bách, tầm quan trọng cốt lõi và sự vào cuộc quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô. Khán giả được lắng nghe những chia sẻ về thực trạng quản lý các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin, cùng các kế hoạch triển khai đồng bộ từ Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Nội vụ và các địa phương.
Đặc biệt, chương trình đi sâu phản ánh những nỗ lực vượt khó trong công tác rà soát, lấy mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân và liệt sĩ, tiêu biểu như việc khai quật, lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Viên. Điểm nhấn đáng chú ý là nội dung áp dụng chuyển đổi số như số hóa dữ liệu các nghĩa trang liệt sĩ và ứng dụng công nghệ hiện đại nhất vào giải mã ADN. Đây là giải pháp đột phá, mở ra hy vọng lớn cho các gia đình trong việc khớp nối thông tin, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
Lồng ghép giữa các phần tọa đàm là 3 phóng sự sinh động: “Mệnh lệnh từ chiến dịch”, “Chiến dịch 500 ngày đêm - Mệnh lệnh từ trái tim Thủ đô” và “Ứng dụng công nghệ hiện đại vào giải mã ADN - Nhiều cơ hội được mở ra”. Chương trình là lời tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn của hành trình tìm lại danh tính cho những người đã hy sinh.
Chiến dịch mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc
Chiến dịch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc và cần được triển khai khẩn trương trước nguy cơ các manh mối ngày càng mai một. Đây là nhấn mạnh của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng cả hệ thống chính trị đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Kết quả của chiến dịch chính là lời tri ân thiết thực nhất dành cho các Anh hùng liệt sĩ, đặc biệt khi cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Về tính cấp bách của chiến dịch, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân cho rằng, điều quan trọng không phải thời gian triển khai 500 ngày đêm, mà là phải chạy đua với thời gian để lưu giữ những thông tin, chứng cứ còn lại sau chiến tranh.
Theo ông, chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, nhân chứng ngày càng ít và đều đã cao tuổi; trong khi điều kiện thực địa thay đổi, nhiều hồ sơ, tài liệu cũng dần mai một theo thời gian.
Đặc biệt, tại Hà Nội, phần lớn các trường hợp cần xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đều liên quan đến thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Vì vậy, chất lượng các mẫu sinh phẩm đã suy giảm đáng kể, khiến việc giám định ADN gặp nhiều khó khăn.
"Đó là những khó khăn đòi hỏi chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ, chạy đua với thời gian để giữ lại những manh mối trước khi tiếp tục bị mai một", Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân nhấn mạnh.
Đánh giá về tầm quan trọng cốt lõi của chiến dịch, ông cho biết đây là đợt triển khai có sự huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Điểm nổi bật là việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, coi đây là một trong những mũi nhọn để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
Xác định danh tính liệt sĩ là “mệnh lệnh từ trái tim”

Ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hơn 1,2 triệu người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn rất nhiều liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập hoặc chưa xác định được danh tính. Do vậy, chiến dịch lần này không đơn thuần là một nhiệm vụ chính trị thông thường, mà chính là “mệnh lệnh từ trái tim”.
Theo ông Nguyễn Tây Nam, trong những năm qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố và sự nỗ lực của các cấp, thành phố Hà Nội đã tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ, đồng thời trả lại tên cho nhiều anh hùng đã ngã xuống. Những kết quả này là động lực quan trọng để thành phố tiếp tục dồn lực triển khai nhiệm vụ trong đợt cao điểm hiện nay.
Thông tin thêm về nội dung này, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tây Nam, chia sẻ: Từ tháng 5-2025, khi thành phố và cả nước chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các nhiệm vụ được giao cho cấp cơ sở đã cho thấy sự phù hợp và hiệu quả rõ rệt.
Tại hội nghị diễn ra tháng 6-2026 dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, tất cả các xã, phường đã xác định việc nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ sẽ do ngân sách địa phương tự chủ triển khai. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ các hạng mục này trong tháng 4-2027.
Minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần trách nhiệm này là sự kiện ngày 23-6-2026 tại xã Phù Đổng, Hà Nội chính thức triển khai thực hiện công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm di truyền ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.
Trong quá trình thực hiện cất bốc mộ liệt sĩ, toàn bộ bộ máy lãnh đạo từ Bí thư Đảng ủy đến HĐND, UBND, các đoàn thể đều có mặt trực tiếp để chỉ đạo và thực hiện. Nhờ sự chủ động và phối hợp chặt chẽ, nhiệm vụ đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra.
Ông Nguyễn Tây Nam khẳng định, việc gắn kết mô hình chính quyền địa phương hai cấp với nhiệm vụ quy tập, xác định danh tính liệt sĩ không chỉ mang lại hiệu quả về mặt tổ chức mà còn chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
“Khi chiến dịch này được triển khai đồng bộ, tin rằng thành phố và các cơ quan chuyên trách sẽ có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt hơn nữa các chính sách hậu phương quân đội, tri ân những người đã có công với đất nước”, ông Nguyễn Tây Nam bày tỏ.
Hà Nội chủ động, quyết liệt triển khai chiến dịch
Trao đổi về việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, ngay sau khi Ban Chỉ đạo quốc gia phát động chiến dịch, Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc với tinh thần chủ động, quyết liệt nhưng luôn thận trọng, chắc chắn và thực hiện theo phương châm "làm đến đâu chắc đến đó".

Theo Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, Thành ủy và UBND thành phố đã ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Cùng với đó, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, thành lập các tổ công tác, tổ chức lực lượng và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu của chiến dịch.
Ban Chỉ đạo thành phố cũng ban hành đầy đủ các quy định, quy chế và kế hoạch nhằm thống nhất phương thức tổ chức thực hiện trên toàn địa bàn. Một trong những nhiệm vụ được Hà Nội ưu tiên ngay từ đầu là tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia chiến dịch. Theo Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, việc tập huấn nhằm giúp các lực lượng nắm vững quy trình, phương pháp thực hiện, từ đó bảo đảm sự thống nhất trong quá trình triển khai.
Song song với công tác tập huấn, thành phố đã tổ chức lấy mẫu làm điểm tại Nghĩa trang Yên Viên, xã Phù Đổng nhằm rút kinh nghiệm trước khi thực hiện đồng loạt trên toàn địa bàn.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, việc làm điểm giúp Ban Chỉ đạo thành phố đánh giá quy trình tổ chức, kịp thời điều chỉnh những nội dung cần thiết để khi triển khai trên diện rộng sẽ bảo đảm tiến độ, đồng thời giữ vững yêu cầu về chất lượng và hạn chế tối đa sai sót.
Chăm lo chu đáo, sưởi ấm nơi yên nghỉ của các Anh hùng liệt sĩ

Theo ông Nguyễn Tây Nam, toàn thành phố hiện có 340 nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, 3 nghĩa trang liệt sĩ cấp thành phố (Mai Dịch, Nhổn, Ngọc Hồi) quản lý hơn 4.700 mộ liệt sĩ; 337 nghĩa trang liệt sĩ cấp xã quản lý hơn 49.000 mộ liệt sĩ.
Trong số các phần mộ liệt sĩ do thành phố quản lý, Nghĩa trang Liệt sĩ Mai Dịch hiện có nhiều phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Hiện vẫn còn 469 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Chính quyền và đơn vị được giao nhiệm vụ luôn thực hiện chu đáo công tác quản lý, chăm sóc, hương khói các phần mộ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và lòng tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ.
“Tại tất cả nghĩa trang liệt sĩ của thành phố, đều có người chăm sóc, dọn dẹp, thắp hương thường xuyên, bảo đảm sự trang nghiêm, ấm cúng. Đặc biệt, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cấp, ngành quan tâm hơn đến công tác chăm lo phần mộ các Anh hùng liệt sĩ”, ông Nguyễn Tây Nam cho hay.
Cũng theo ông Nguyễn Tây Nam, qua thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra thường xuyên tại các địa phương, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ghi nhận các nghĩa trang liệt sĩ đều được chăm sóc, hương khói thường xuyên; đồng thời được tôn tạo, trồng hoa, cây cảnh, bảo đảm cảnh quan trang nghiêm, sạch đẹp. Các hoạt động dâng hương được tổ chức định kỳ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ và gia đình có người con đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đẩy nhanh tiến độ rà soát, lấy thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Chia sẻ về tiến độ rà soát, quản lý thông tin mộ liệt sĩ trên địa bàn, ông Nguyễn Tây Nam cho biết, Sở Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch khảo sát, triển khai các nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ đạo.
Trong quá trình triển khai, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, hướng dẫn của Trung ương và thành phố; đồng thời chủ động tham dự các hội nghị sơ kết để trao đổi, đúc rút kinh nghiệm, phục vụ hiệu quả công tác triển khai trên địa bàn.
Cùng với đó, Sở Nội vụ chủ động xây dựng kế hoạch riêng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị liên quan; trong đó chú trọng vai trò của Ban Quản lý các nghĩa trang lớn như Mai Dịch, Nhổn, Ngọc Hồi, đồng thời duy trì phối hợp thường xuyên với UBND cấp xã để triển khai nhiệm vụ tại 337 nghĩa trang liệt sĩ cấp xã.
Hiện Sở Nội vụ đang phối hợp chặt chẽ với các xã, phường rà soát, thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Đây là cơ sở quan trọng phục vụ công tác định danh và cập nhật vào hệ thống quản lý chung của quốc gia.
“Đến thời điểm này, có thể khẳng định các nhiệm vụ thành phố giao đã được Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành triển khai đúng tiến độ. Kết quả này sẽ đóng góp tích cực vào công tác đền ơn đáp nghĩa của thành phố trong thời gian tới”, ông Nguyễn Tây Nam chia sẻ.
Triển khai đồng bộ ba nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm chính xác trong từng khâu

Theo Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia và thực tiễn công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, Ban Chỉ đạo thành phố đã cụ thể hóa thành ba nhóm nhiệm vụ.
Thứ nhất, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn thành phố. Thứ hai, lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ. Thứ ba, lấy mẫu hài cốt các liệt sĩ chưa xác định danh tính hoặc còn thiếu thông tin để phục vụ công tác xác định danh tính.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Ban Chỉ đạo thành phố đã xây dựng kế hoạch, ban hành các quy định và xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ, giải pháp thực hiện cho từng nhiệm vụ nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Đồng thời, Ban Chỉ đạo quán triệt phương châm thực hiện “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”, bảo đảm mỗi cơ quan, đơn vị đều được giao nhiệm vụ cụ thể.
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân nhấn mạnh, cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Ban Chỉ đạo thành phố luôn quán triệt tinh thần thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm độ chính xác cao nhất trong từng khâu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân cho biết, đây là chiến dịch có quy mô lớn. Vì vậy, Ban Chỉ đạo thành phố xác định phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, với sự tham gia, phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong quá trình triển khai.
Thành phố đã phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, trực tiếp chủ trì công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời phối hợp với các sở, ngành tổ chức lấy mẫu đối với các mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin để phục vụ xác định danh tính.
Sở Nội vụ được giao hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nghĩa trang liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ triển khai chiến dịch. Công an thành phố Hà Nội chủ trì đồng bộ dữ liệu dân cư và lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Các sở, ngành khác triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo thành phố. Trong đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân nhấn mạnh, công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của nhân dân, tạo sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch.
Lan tỏa nghĩa tình, trách nhiệm

Đánh giá về việc triển khai Chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ, ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ khẳng định, đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của các tầng lớp nhân dân.
“Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các sở, ngành được giao nhiệm vụ, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố, Sở Nội vụ và Sở Y tế. Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Cựu chiến binh và các địa phương đã phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của chiến dịch”, ông Nguyễn Tây Nam nhấn mạnh.
Đại diện Sở Nội vụ cho biết, điều để lại nhiều ấn tượng trong quá trình triển khai chiến dịch là sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Lãnh đạo các xã, phường trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo; bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận cùng lực lượng công an phối hợp chặt chẽ trong việc lấy mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ.
Đặc biệt, hình ảnh cán bộ cơ sở kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu sinh phẩm đã để lại nhiều xúc động. Theo ông Nguyễn Tây Nam, nhiều người đều coi đây là việc chung của toàn xã hội và mong muốn đóng góp một phần trách nhiệm vào chiến dịch của thành phố và cả nước.
Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các cấp, ngành và địa phương, ông Nguyễn Tây Nam tin tưởng chiến dịch sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa.
Kết quả bước đầu tạo nền tảng triển khai đồng loạt chiến dịch

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân cho biết, một trong những kết quả bước đầu của chiến dịch là thành phố đã hoàn thành số hóa, rà soát các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, qua đó phân loại các phần mộ đã có thông tin và còn thiếu thông tin. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dữ liệu đối với những phần mộ đã có thông tin, đồng thời xây dựng kế hoạch lấy mẫu đối với các phần mộ còn thiếu thông tin để phục vụ công tác xác định danh tính.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, đến nay Công an thành phố đã hoàn thành hơn 80% chỉ tiêu lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Kết quả này là cơ sở quan trọng để đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.
Song song với đó, thành phố đã tổ chức lấy mẫu đối với các phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Viên (xã Phù Đổng) để triển khai thí điểm, làm cơ sở rút kinh nghiệm. Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức đánh giá, thống nhất quy trình trước khi triển khai đồng loạt trên địa bàn thành phố.
Chạy đua với thời gian để lưu giữ những manh mối cuối cùng

Trả lời câu hỏi về những khó khăn, thách thức trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân cho biết, khó khăn lớn nhất là chiến tranh đã lùi xa, nhiều nhân chứng không còn, trong khi địa hình ở nhiều khu vực đã thay đổi, khiến việc xác định vị trí mộ liệt sĩ và thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập gặp nhiều trở ngại.
Bên cạnh đó, công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN cũng đối mặt với không ít khó khăn. Qua nhiều năm, nhiều nghĩa trang đã được tôn tạo, cải tạo; có những phần mộ nằm ở độ sâu hơn 2m và được gia cố bằng các kết cấu kiên cố. Vì vậy, việc lấy mẫu đòi hỏi nhiều thời gian, nhân lực và kinh phí.
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân cho biết thêm, theo kế hoạch năm 2026, thành phố sẽ triển khai lấy mẫu đối với các phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Quá trình thực hiện sẽ tính toán kỹ các yếu tố khách quan, nhất là điều kiện thời tiết, đặc biệt trong mùa mưa bão, nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Càng khó khăn càng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
.jpg)
Ông Nguyễn Tây Nam nhận định, thuận lợi lớn nhất của Chiến dịch 500 ngày đêm là sự quan tâm, chỉ đạo rất sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố. Thường trực Thành ủy đã nhiều lần nghe báo cáo, cho ý kiến chỉ đạo từ rất sớm. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố theo lĩnh vực được phân công cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn. Thành phố cũng đã ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ của chương trình. Bên cạnh đó là sự đồng thuận, ủng hộ rất cao của nhân dân.
Bên cạnh những thuận lợi, khó khăn cũng không ít như thời gian đã lùi rất xa, địa hình, địa vật thay đổi nhiều, khiến việc xác minh thông tin ngày càng phức tạp. Đặc biệt, các phần mộ liệt sĩ thuộc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp đã trải qua thời gian quá dài, việc xác định danh tính hài cốt là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố hiện còn khoảng hơn 4.500 phần mộ liệt sĩ cần được xác định danh tính trong đợt triển khai này.
Tuy nhiên, Sở Nội vụ tin rằng những khó khăn đó không phải là rào cản mà chính là động lực để mỗi cán bộ, đơn vị nỗ lực hơn nữa, phát huy tối đa năng lực, trách nhiệm của mình nhằm mang lại kết quả tốt nhất, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ hiện đại nhất để giám định ADN
Theo Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chuyển đổi số là một trong những yếu tố quan trọng nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
“Trong quá trình triển khai, từ khâu lấy mẫu đến quản lý, cập nhật và đồng bộ dữ liệu đều được thực hiện trên nền tảng khoa học, công nghệ. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, phục vụ công tác quản lý và hoàn thiện cơ sở dữ liệu của toàn chiến dịch”, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân cho biết.
Ông cho biết thêm, việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong giám định ADN góp phần nâng cao độ chính xác trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, việc số hóa thông tin các phần mộ giúp công tác quản lý khoa học hơn, dữ liệu được đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc đối chiếu, xác minh và xác định danh tính các phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Số hóa, gắn mã định danh cho từng phần mộ và từng nghĩa trang liệt sĩ

Thời gian qua, Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công được nhanh chóng, thuận tiện và bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn thành phố được Sở Nội vụ triển khai trên nền tảng hệ thống quản lý chung của Bộ Nội vụ.
Đối với công tác chi trả trợ cấp, các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật đều được thực hiện trên phần mềm quản lý. Phần lớn các đối tượng thụ hưởng hiện nay đã được chi trả thông qua tài khoản ngân hàng, giúp việc giải quyết chế độ diễn ra nhanh chóng, chính xác và thuận tiện hơn rất nhiều. Trong khi đó, đối với công tác quản lý hồ sơ, Sở Nội vụ đang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành liên quan, theo chỉ đạo của thành phố, khẩn trương chỉnh lý, số hóa toàn bộ tài liệu để cập nhật vào cơ sở dữ liệu dùng chung của cả nước.
“Riêng đối với các phần mộ liệt sĩ, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc số hóa, gắn mã định danh cho từng phần mộ và từng nghĩa trang liệt sĩ. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất, giúp công tác quản lý khoa học, đồng bộ, đồng thời tạo điều kiện để người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin trên Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ của cả nước”, ông Nguyễn Tây Nam cho biết.
Đối với những gia đình liệt sĩ ở xa, chưa có điều kiện thường xuyên về thăm viếng, Sở Nội vụ vẫn có thể theo dõi thông tin về phần mộ của người thân, biết được phần mộ đang được chăm sóc, hương khói ra sao. Điều đó sẽ góp phần mang lại sự yên tâm cho các gia đình. Quan trọng hơn, việc xây dựng cơ sở dữ liệu số thống nhất sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm lưu giữ đầy đủ thông tin, hạn chế tối đa nguy cơ thất lạc hồ sơ, tài liệu trong tương lai.
Tăng tốc thực hiện chiến dịch, kỳ vọng đạt kết quả toàn diện

Theo Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sau khi hoàn tất công tác rà soát, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tổ chức triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.
Cụ thể, theo kế hoạch đợt 1, việc tìm kiếm sẽ được tiến hành tại 4 xã: Suối Hai, Ba Trại, Bất Bạt và Cổ Đô, dự kiến hoàn thành trước tháng 4-2027. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành sớm trong năm 2026.
Đồng thời, tập trung lấy mẫu đối với các phần mộ chưa có thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố, hoàn thành trước ngày 31-12-2026. Đây là những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo sát sao của thành phố, sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo, các lực lượng chức năng và cả hệ thống chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra sẽ sớm được hoàn thành.

Sau thời gian triển khai và rà soát, Chiến dịch 500 ngày đêm được kỳ vọng đạt kết quả toàn diện, không chỉ về số lượng mà còn bảo đảm chất lượng, góp phần đưa hài cốt các liệt sĩ về với gia đình, quê hương. Đặc biệt, hoàn thành việc lấy mẫu thân nhân và các phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, tạo cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ.
Cùng với đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số được xác định là mũi nhọn, với quy trình triển khai chặt chẽ, đồng bộ. Thông qua chiến dịch, tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quyết liệt triển khai các chính sách đặc thù, nâng cao đời sống người có công

Ông Nguyễn Tây Nam cho biết, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã ban hành và triển khai nhiều chính sách đặc thù, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đối với người có công. Những chính sách này không chỉ mang tính hỗ trợ mà còn có sự vượt trội rõ rệt so với quy định chung, nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.
Ngày 8-12-2022, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết 24/2026/NQ-HĐND quy định về việc thực hiện điều dưỡng luân phiên. Theo đó, vào những năm xen kẽ với chu kỳ điều dưỡng hai năm một lần của Trung ương, thành phố Hà Nội sẽ bố trí kinh phí để người có công được đi điều dưỡng.
Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người cho người có công đi điều dưỡng để khám sức khỏe. Đồng thời, các trung tâm nuôi dưỡng cũng nhận được hỗ trợ kinh phí điện, nước và xăng dầu để đưa đón người có công chu đáo.
Đối với người có công đang được chăm sóc tại các trung tâm, thành phố bố trí mức kinh phí 3,5 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, thay vì người có công phải trích một phần trợ cấp để đóng tiền ăn theo quy định, thành phố đã hỗ trợ toàn bộ khoản kinh phí này.
Ông Nguyễn Tây Nam thông tin: Một bước tiến quan trọng khác là Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội, quy định mỗi người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng sẽ được nhận thêm 1,5 triệu đồng/tháng. Với số lượng 67.515 người hưởng trợ cấp tại thời điểm đó, mỗi năm ngân sách thành phố đã bố trí khoảng 1.215 tỷ đồng để thực hiện riêng chính sách trên.
Gần đây nhất, ngày 2-6-2026, Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố tiếp tục nâng cao mức quà tặng trong các dịp lễ, Tết. Cụ thể, mức quà dành cho Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ hoạt động cách mạng đã được nâng từ 2 triệu đồng lên 10 triệu đồng vào dịp 27-7 và Tết Nguyên đán. Đối với các thương bệnh binh, mức quà cũng tăng từ 2 triệu đồng lên 3 triệu đồng. Những chính sách này được thực hiện ngay từ dịp 27-7-2026, thể hiện sự triển khai khẩn trương, quyết liệt của hệ thống chính trị thành phố.
Song song với các chính sách hỗ trợ trực tiếp, Hà Nội cũng chỉ đạo sửa chữa, nâng cấp toàn bộ các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công để bảo đảm điều kiện phục vụ tốt nhất. Các phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang cũng được bố trí kinh phí để tu bổ, sửa sang trang trọng.
Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tây Nam, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ do Trung ương giao, đồng thời duy trì và phát huy những chính sách đặc thù vượt trội để công tác chăm lo người có công luôn là điểm sáng của Thủ đô.
Ba hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Ông Nguyễn Tây Nam cho biết, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), từ tháng 3-2026, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND nhằm triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Trong giai đoạn cao điểm từ nay đến ngày 27-7, thành phố sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ nhất là đẩy mạnh công tác tặng quà theo Nghị quyết mới. Thực hiện Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND, toàn thành phố sẽ tiến hành tặng quà cho người có công. Hoạt động này sẽ được tổ chức bài bản với sự tham gia của các đoàn lãnh đạo thành phố, cùng các đoàn do thành phố ủy quyền cho các sở, ngành và xã, phường thực hiện.
Thứ hai là chuỗi hoạt động dâng hương, tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ. Năm nay, Sở Nội vụ được giao trọng trách tổ chức 8 đoàn đi dâng hương tại các địa phương. Hiện tại, 7 đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ; riêng đoàn dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị dự kiến sẽ thực hiện vào khoảng ngày 9 và 10-7. Song song đó, tất cả nghĩa trang liệt sĩ trên toàn thành phố và các địa phương cũng sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động thăm viếng, tri ân trang trọng.
Ông Nguyễn Tây Nam chia sẻ thêm, một trong những sự kiện quan trọng nhất nhân dịp này là Hội nghị tri ân người có công và trao trả kỷ vật do thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức vào ngày 23-7. Hội nghị dự kiến đón tiếp 320 người có công cùng sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.