“Chìa khóa” xây dựng Nông thôn mới ở Mường Khương

Đỗ Thương 25/09/2019 11:11

TTTĐ - Trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, tăng thu nhập cho người dân là một trong những tiêu chí rất quan trọng. Đây cũng là tiêu chí khó thực hiện nhất ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bằng cách làm hiệu quả, thời gian qua huyện Mường Khương (Lào Cai) đã tìm ra lời giải cho “bài toán” khó này…

“Chìa khóa” xây dựng Nông thôn mới ở Mường Khương

Mường Khương đang đẩy mạnh xây dựng được vùng sản xuất chè hàng hóa

Bài liên quan

Cần cơ chế mới trong chính sách tín dụng cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cần xem xét, đánh giá lại Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM diễn ra tại Nam Định

Chăn nuôi sinh học – hướng đi mới của ngành nông nghiệp Thủ đô

Hà Nội cần phát huy vai trò hạt nhân, đi đầu cả nước trong công tác xây dựng nông thôn mới

Khai mạc Hội chợ hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP Thủ đô

Ông Lù Phà Thình bên đàn ngựa nuôi của gia đình
Ông Lù Phà Thình bên đàn ngựa nuôi của gia đình

Cảm hứng từ những người đi tiên phong

Thực tế cho thấy, việc thực hiện tiêu chí tăng thu nhập có liên quan trực tiếp đến kết quả công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của mỗi hộ dân và của địa phương. Theo đó, tiêu chí tăng thu nhập cho người dân ở huyện Mường Khương đang được thực hiện trên cả “hai chân”. Đó là năng lực sáng tạo, chủ động tìm đường đi riêng của người dân và vai trò dẫn dắt, định hướng, hỗ trợ, khuyến khích của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Được biết đến là một trong những người nuôi nhiều ngựa nhất xã Lùng Khâu Nhin (huyện Mường Khương), ông Lù Phà Thình hiện đang có đàn ngựa gần 20 con. Từ năm 2000, ông Thình đã mạnh dạn vay 7 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua máy xay xát. Cám gạo thu được dùng để nuôi 20 con lợn. Có tiền từ bán lợn, ông mua trâu về chăn nuôi. Đến nay, ông duy trì đàn vật nuôi gần 50 con lợn, chục con trâu, một đàn ngựa. Bằng chăn nuôi, ông đã lo chu toàn cuộc sống gia đình và vừa xây ngôi nhà mới cho con trai cả.

Một điển hình khác là ông Làn Mậu Thành, dân tộc Bố Y ở thôn Sả Hồ (thị trấn Mường Khương). Ông nổi danh là “tỷ phú quýt” ở Mường Khương. Cũng vay vốn ngân hàng để mua đất, phân bón, tự ươm cây giống, năm 2007, gia đình ông Thành trở thành hộ đầu tiên ở Mường Khương có mô  hình trồng quýt hàng hóa với doanh thu 40 - 50 triệu đồng/năm. Những năm tiếp theo, gia đình ông tự ươm cây giống để mở rộng diện tích và bán cho hộ khác. Đến nay, gia đình ông có trên 13ha quýt cùng 5 vạn cây giống. Năm 2018, doanh thu của gia đình ông Thành đạt trên một tỷ đồng từ tiền bán quýt.

Hơn chục năm trước, ông Thành là người đi tiên phong trong việc phát triển cây quýt đặc sản. Đến nay, ông tiếp tục mở đường, dẫn lối với việc đi đầu phát triển mô hình du lịch vườn quýt trên đất Mường Khương. Ba tháng chính vụ năm 2018, vườn quýt nhà ông đón trên một vạn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm dịch vụ hái quả. Trong đó, có nhiều khách quốc tế đến từ Nhật Bản, Thái Lan… mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên cơ sở gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch nơi vùng cao.

Ông Lù Phà Thình, ông Làn Mậu Thành là đại diện cho những nông dân dân tộc thiểu số dựa vào vốn vay của Nhà nước những ngày đầu lập nghiệp. Họ dần tích lũy vốn rồi chủ động mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho gia đình. Họ là minh chứng cho sự năng động, sáng tạo, tự mày mò tìm đường đi cho riêng mình trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Không thể thiếu cấp ủy, chính quyền địa phương

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Chí Sử, Bí thư Huyện ủy Mường Khương chia sẻ, tiêu chí tăng thu nhập là quan trọng nhất để nâng cao đời sống người dân. Thực hiện tốt tiêu chí này sẽ là “chìa khóa” giúp địa phương xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội. Huyện có 14 dân tộc, 6 vạn dân, 90% trong số đó là người dân tộc thiểu số (đồng bào Mông chiếm 43,1%) thì tạo vùng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao là vấn đề không đơn giản. Huyện chọn cách làm là phát huy vai trò chỉ đạo, định hướng, khuyến khích, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị cao.

Cũng theo Bí thư Nguyễn Chí Sử, con đường hiệu quả nhất là phải chọn đúng, chọn chuẩn những cây trồng, vật nuôi đặc sản để tập trung đầu tư. Huyện đã chọn 5 cây (dứa, chuối, chè, quýt, lúa Séng Cù) và 3 con (bò, trâu, lợn đen Mường Khương) để xây dựng thành vùng sản xuất hàng hóa đặc sản.

Huyện chủ trương sử dụng tốt vốn hỗ trợ của Nhà nước để tập trung phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là thủy lợi. Để tránh chồng chéo, huyện sử dụng vốn Chương trình 135 hỗ trợ con giống; vốn thực hiện Nghị quyết 30A hỗ trợ cây giống; đồng thời khuyến khích đồng bào mạnh dạn vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế.

Từ đó, lĩnh vực nông nghiệp của Mường Khương đã từng bước xóa bỏ manh mún bằng việc xây dựng vùng sản xuất hàng hóa gồm: 1.300ha chuối; 480ha quýt; 2.900ha chè; vùng sản xuất lúa Séng Cù với 150ha/2 vụ; vùng sản xuất ớt 59ha. Nhờ hướng đi đúng, dù là một trong 3 huyện đặc biệt khó khăn của Lào Cai nhưng Mường Khương đã dẫn đầu tỉnh về phát triển vùng hàng hóa đặc trưng. Những thành công trong thực hiện tiêu chí tăng thu nhập đã giúp tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 của huyện giảm còn 9,7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm. Đây là “chìa khóa” để các xã của huyện mở cánh cửa về đích Nông thôn mới đúng lộ trình đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    “Chìa khóa” xây dựng Nông thôn mới ở Mường Khương

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.