Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chi phí chuyển nhượng toàn cầu giảm năm thứ hai liên tiếp

Thương Nguyệt| 15/01/2022 09:05

(HNMO) - Số thương vụ chuyển nhượng bóng đá trong năm 2021 tăng nhưng tổng chi phí giảm mạnh và ở mức thấp nhất trong 5 năm vừa qua.

Lukaku là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất năm 2021. Ảnh: Getty Images

Ngày 14-1 (giờ địa phương), Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố một báo cáo về chuyển nhượng bóng đá trên phạm vi toàn cầu. Theo những dữ liệu của báo cáo này, số thương vụ chuyển nhượng cầu thủ trong năm 2021 vừa qua là 18.068 vụ, tăng so với năm 2020 (17.190 vụ).

Tổng số vụ chuyển nhượng tăng nhưng tổng giá trị chuyển nhượng lại giảm. Cụ thể, các câu lạc bộ đã chi 4,86 tỷ USD cho việc chiêu mộ cầu thủ trong năm 2021. Con số này thấp hơn mức 5,63 tỷ USD vào năm 2020 và giảm mạnh so với mức 7,35 tỷ USD ở năm 2019.

Những thống kê trên cho thấy, tổng số tiền các câu lạc bộ dành cho hoạt động chiêu mộ cầu thủ đã giảm năm thứ hai liên tiếp và ở mức thấp nhất kể từ năm 2017.

Theo Reuters, những ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu Covid-19 đã tác động tiêu cực đến tài chính của nhiều câu lạc bộ. Do đó, các câu lạc bộ bị ảnh hưởng có xu hướng tìm đến những cầu thủ đã hết hạn hợp đồng nhằm tránh việc phải trả phí chiêu mộ. Đây là lý do khiến tổng chi phí chuyển nhượng giảm dù số vụ chuyển nhượng tăng.

Cũng theo báo cáo của FIFA, các câu lạc bộ đến từ Anh chi mạnh tay nhất với tổng phí chuyển nhượng 1,386 tỷ USD. 7 trong số 10 thương vụ hàng đầu năm 2021 đều thuộc về các câu lạc bộ của xứ Sương mù. Lukaku là ngôi sao có giá trị chuyển nhượng cao nhất, lên đến 133,88 triệu USD, khi chuyển từ Inter Milan sang Chelsea hồi tháng 8 cùng năm.

Ở môn bóng đá nữ, tổng chi cho hoạt động chiêu mộ cầu thủ cũng tăng bất chấp những ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong năm 2021, các câu lạc bộ nữ đã chi 2,1 triệu USD, tăng 72,8% so với mức 1,2 triệu USD được ghi nhận năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chi phí chuyển nhượng toàn cầu giảm năm thứ hai liên tiếp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.