Hà Nội kết nối

Cháy tại Vườn quốc gia Hoàng Liên lan rộng 25ha, huy động gần 500 người ứng cứu

Theo Báo Lào Cai 20/02/2024 - 10:48

Sáng 20-2, tại Trạm Kiểm lâm Séo Mý Tỷ, thuộc thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, các lực lượng đang gấp rút chuẩn bị dụng cụ, nhu yếu phẩm để tiếp tục tham gia chữa cháy rừng tại thực địa.

Trước đó, vào 13h40 ngày 19-2, Vườn Quốc gia Hoàng Liên nhận được tin báo của Trạm Kiểm lâm số 4, UBND xã Tả Van về vụ việc xảy ra điểm cháy rừng tại Tiểu khu 286, khu vực Nà Háng, thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van (cách Trạm Kiểm lâm số 4, thôn Séo Mý Tỷ khoảng 5km).

Đến 17h cùng ngày, từ điểm cháy đầu tiên bùng phát thành 3 điểm thuộc Tiểu khu 286 và 292a, gồm: Điểm cháy đầu tiên khu vực Nà Háng hướng khu dân cư Séo Mý Tỷ; điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng; điểm cháy khu vực Nà Háng giáp thôn Hàng và thôn San 1 thuộc xã Hoàng Liên.

Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đến 15h ngày 19-2, UBND thị xã Sa Pa đã huy động 50 người dân địa phương phối hợp với Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên tham gia chữa cháy.

Đến 20h ngày 19-2, lực lượng huy động tham gia là 350 người và đến 5h ngày 20-2, lực lượng chỉ đạo và huy động tham gia chữa cháy là 450 người (gồm lãnh đạo UBND thị xã, Chi cục Kiểm lâm, Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Công an thị xã, Ban Chỉ huy quân sự thị xã, lực lượng kiểm lâm địa bàn, các cơ quan liên quan; tổ bảo vệ rừng và lực lượng dân quân tự vệ thuộc các xã, phường: Tả Van, Bản Hồ, Hoàng Liên, Cầu Mây).

Đồng thời, thị xã báo cáo Chi cục Kiểm lâm tỉnh hỗ trợ lực lượng phối hợp với thị xã, Vườn Quốc gia Hoàng Liên chỉ đạo công tác chữa cháy.

Tuy nhiên, do địa hình phức tạp (khu vực cháy nhiều vách đá, núi cao), đường đi khó khăn, trời tối và gió lớn nên khó khăn trong bố trí lực lượng tiếp cận điểm cháy và chữa cháy.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã lan rộng ra khoảng 25ha.

Dưới đây là một số hình ảnh về công tác chỉ huy chữa cháy tại Sở Chỉ huy:

chay-1.jpg
Tổ chức phương án chữa cháy rừng tại Sở Chỉ huy.
chay-2.jpg
Triển khai phương án di chuyển và phương pháp chữa cháy cho lực lượng tham gia chữa cháy.
chay-4.jpg
Bữa cơm vội vã trước lúc lên đường đi chữa cháy rừng.
chay-5.jpg
chay-6.jpg
chay-7.jpg
Lãnh đạo thị xã Sa Pa chỉ huy lực lượng chữa cháy.
chay-8.jpg
Tình hình đám cháy và các phương pháp chữa cháy tại thực địa được cập nhật thường xuyên với Sở Chỉ huy qua bộ đàm.
chay-9.jpg
chay-10.jpg
Diễn biến các điểm cháy được cập nhật liên tục.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cháy tại Vườn quốc gia Hoàng Liên lan rộng 25ha, huy động gần 500 người ứng cứu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.