Ngày 3-8, thông tin từ chính quyền bang Washington (Mỹ) cho biết, cháy rừng đã thiêu rụi khoảng 600 công trình thuộc thành phố Spokane, đồng thời buộc gần 60.000 người phải sơ tán do lửa tiếp tục lan rộng.

Theo Sở Cứu hỏa Spokane, hiện 3 đám cháy lớn đang bùng phát đồng thời tại khu vực này, và tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp do thời tiết khô nóng. Gió mạnh và địa hình rừng núi cũng khiến công tác khống chế gặp nhiều khó khăn.
Thị trưởng Spokane Lisa Brown nhận định, đây là thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất mà khu vực này từng phải đối mặt, đồng thời kêu gọi người dân tuyệt đối tuân thủ lệnh sơ tán để bảo đảm an toàn.
Không chỉ gây thiệt hại về tài sản, cháy rừng còn ảnh hưởng lớn đến hạ tầng thiết yếu. Giám đốc điều hành Công ty điện lực Avista Utilities, bà Heather Rosentrader cho biết, khoảng 10.000 khách hàng trong khu vực đang bị mất điện do hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng bởi các đám cháy.
Theo chính quyền Washington, hiện có hơn 250.000 ha rừng và thảm thực vật đang cháy trên toàn bang. Nhiều lực lượng cứu hỏa cùng máy bay chữa cháy đã được huy động, song điều kiện thời tiết bất lợi khiến nguy cơ cháy lan vẫn ở mức rất cao.

Trước diễn biến nghiêm trọng, Thống đốc bang Washington Bob Ferguson đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang. Ông cũng đã điện đàm với Tổng thống Donald Trump để đề nghị Chính phủ liên bang hỗ trợ ứng phó, đồng thời chính thức yêu cầu Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) triển khai nguồn lực cứu trợ.
Các chuyên gia cảnh báo mùa cháy rừng tại miền Tây nước Mỹ đang diễn biến ngày càng khốc liệt khi nắng nóng kéo dài, hạn hán và gió mạnh. Những điều kiện thời tiết cực đoan này làm tăng nguy cơ bùng phát và lan rộng của các đám cháy, buộc chính quyền nhiều bang phải duy trì cảnh giác ở mức cao và chuẩn bị các phương án ứng phó khẩn cấp trong thời gian tới.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.