Ngày 3-2, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) thông tin, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ (từ 25-1 đến nay) toàn quốc xảy ra 153 vụ cháy.
Theo thống kê, 9 ngày Tết, trong số 153 vụ cháy xảy ra trên toàn quốc, có 71 vụ cháy nhà dân, 15 vụ cháy cơ sở sản xuất, 7 vụ cháy phương tiện giao thông, 8 vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh, 51 vụ cháy loại hình khác và 1 vụ cháy rừng đã làm 3 người bị thương; thiệt hại tài sản ước tính 3,4 tỷ đồng.
Nguyên nhân gây cháy chủ yếu do chập điện và bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.
So với Tết Nguyên Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, số vụ cháy giảm 20 vụ, thiệt hại về tài sản ước giảm 3,2 tỷ đồng, không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Cùng ngày, Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
Từ ngày 25-1 đến 2-2 (từ 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), tại thành phố xảy ra 11 vụ cháy (gồm 5 vụ cháy trung bình và 6 vụ cháy nhỏ); không có người chết và bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 3,75 triệu đồng (còn 6 vụ chưa ước tính được thiệt hại); so với cùng kỳ Tết năm ngoái giảm 6 vụ cháy, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương, thiệt hại tài sản giảm khoảng 52,02 triệu đồng.
Loại hình, đối tượng xảy ra cháy: Nhà ở riêng lẻ (8 vụ), công ty - doanh nghiệp (3 vụ). Nguyên nhân gây cháy, do bất cẩn trong sử dụng lửa (3 vụ), sự cố hệ thống, thiết bị điện (2 vụ) và đang điều tra (6 vụ).
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.