News.az ngày 20-8 dẫn nguồn tin từ Trung tâm nghiên cứu chung (JRC) của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, các đám cháy rừng đã thiêu rụi gần 895.000ha trên khắp Liên minh châu Âu (EU) trong năm nay, gấp hơn 4 lần diện tích được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2024.
Diện tích bị cháy hiện đã tăng gấp đôi so với con số 439.568ha của tuần trước, nhấn mạnh sự lan rộng nhanh chóng của cháy rừng trong những ngày gần đây.
Theo bản cập nhật hằng tuần mới nhất của JRC, con số năm nay vượt xa mức trung bình 244.000ha trong 19 năm thường thấy vào giữa tháng 8.
Tính đến nay, tổng cộng 1.736 vụ cháy lớn (là các vụ cháy có diện tích trên 30ha), được phát hiện tại EU, so với 1.185 vụ trong cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng đột biến này đã đẩy lượng khí thải carbon dioxide ước tính lên 31,9 triệu tấn, cao gần gấp ba lần so với một năm trước đó.
Dự báo nguy cơ cháy rừng từ ngày 19 đến 25-8 cho thấy, tình hình đang dịu bớt ở khu vực phía Nam châu Âu, bao gồm Tây Ban Nha, Pháp, Italia, Balkan và Hy Lạp. Tuy nhiên, mức độ rủi ro dự kiến sẽ tăng lên ở các khu vực phía Bắc và Tây Bắc của lục địa này.
Ireland, Vương quốc Anh, Bỉ, Hà Lan, miền Bắc nước Đức, Ba Lan, Đan Mạch và một số vùng của Thụy Điển, Phần Lan đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng bất thường "từ rất cao đến rất nghiêm trọng".
Nguy cơ cháy rừng cũng được dự báo ở mức cao dọc theo lưu vực sông Danube ở Áo, Hungary và Romania.
Theo dữ liệu của JRC, trung bình mỗi năm có hơn 60.000 vụ cháy rừng xảy ra ở EU, thiêu rụi khoảng 500.000ha, gần gấp đôi diện tích của Luxembourg, gây thương vong về người và thiệt hại kinh tế khoảng 2 tỷ euro (khoảng 2,33 tỷ USD).
Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus của EU nhận định, châu Âu đang ấm lên nhanh hơn bất kỳ lục địa nào khác, với tốc độ gấp đôi tốc độ trung bình toàn cầu kể từ những năm 1980. Cơ quan giám sát này cho biết, năm ngoái là năm nóng nhất được ghi nhận ở châu Âu và trên toàn cầu.
Các nhà khoa học cảnh báo, biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm tần suất và cường độ của nắng nóng và khô hạn, khiến nhiều khu vực ở châu Âu dễ bị cháy rừng hơn.
Theo News.az
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.