Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chất lượng không khí ở Hà Nội được cải thiện, chấm dứt chuỗi ngày ở mức nguy hại

Hoàng Sơn| 18/12/2021 10:58

(HNMO) - Sáng 18-12, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở hầu hết khu vực trên địa bàn Hà Nội giảm mạnh, dao động từ 21 đến 76 đơn vị (mức tốt và trung bình), không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Kết quả quan trắc của Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) cho thấy, từ 7h đến 11h ngày 18-12, có 5 khu vực chất lượng không khí đạt mức tốt là: Tây Mỗ có chỉ số AQI ở mức 21, Hoàn Kiếm 23, Tân Mai 24, Hàng Đậu 37 và Chi cục Bảo vệ môi trường 42; 4 khu vực ở mức trung bình…

Chuyên gia môi trường Phạm Hải Dương (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) giải thích, chất lượng không khí ở Hà Nội được cải thiện là do điều kiện thời tiết thay đổi. 5 ngày trước đó, hiện tượng nghịch nhiệt khiến tại Hà Nội có sương mù dày đặc bao phủ cả ngày cộng với trời không có gió, các chất ô nhiễm phát sinh trong ngày tích tụ ở tầng khí quyển sát mặt đất không khuếch tán được, gây ô nhiễm nặng, thậm chí có thời điểm ô nhiễm không khí ở mức nguy hại đến sức khỏe.

Tuy nhiên, sáng 18-12, trời có nắng, quang mây, gió Đông Bắc cấp 3 đã đẩy 90% bụi mịn và chất ô nhiễm tích tụ nhiều ngày ở tầng khí quyển thấp lên cao, giúp chất lượng không khí được cải thiện rõ rệt.

Dự báo trong 3 ngày tới, chất lượng không khí ở Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức tốt và trung bình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chất lượng không khí ở Hà Nội được cải thiện, chấm dứt chuỗi ngày ở mức nguy hại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.