(HNMO) - Ngày 11/11 tại TP Hồ Chí Minh, đã diễn ra hội thảo khoa học toàn quốc “Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học nghệ thuật hiện nay” do Hội đồng lý luận, phê bình VHNT TW tổ chức.
Hội thảo với sự tham gia của đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam cùng 250 đại biểu, khách mời là các nhà quản lý văn học, nghệ thuật, các văn nghệ sỹ trên cả nước, thu hút gần 100 bài tham luận của các chuyên gia cả nước, là những tâm huyết cho sự phát triển của VHNT nước nhà.
Đồng chí Lê Khả Phiêu phát biểu tại hội thảo. |
Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình VHNT TƯ nhấn mạnh Nghị quyết TƯ9 (khóa XI) đã thẳng thắn chỉ rõ tình hình phát triển VHNT hiện nay còn ít những tác phẩm có giá trị cao, một số tác phẩm chạy theo thị hiếu tầm thường, hoạt động phê bình lý luận cũng chưa theo kịp thực tiễn sáng tác.
Thực tiễn hiện nay, hầu hết các tham luận đều đồng tình đó là xã hội đang xuống cấp về đạo đức. Qua những biến động về lịch sử, công cuộc đổi mới đạt thành tựu lớn nhưng cũng không tránh khỏi hệ lụy của nền kinh tế thị trường dẫn đến “loạn chuẩn mực đạo đức”. Vấn đề đạo đức hiện nay đang đặt ra nhiều bức xúc và VHNT phải lãnh nhiệm vụ hết sức đặc biệt, phải “can thiệp trực diện” vào đạo đức xã hội bằng tiếng nói, sức mạnh riêng của mình.
Xác định trách nhiệm của VHNT
Theo báo cáo của Hội thảo, vấn đề được quan tâm nhất trong các tham luận đó là trách nhiệm của giới sáng tạo nghệ thuật là gì trong thời kỳ mới. Nói đến vấn đề này, GS.TS Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình VHNT TƯ nêu rõ trách nhiệm này trước hết phải thuộc về hệ thống chính trị, các cấp quản lý và đồng thời của toàn xã hội. Trong đó, sự sáng tạo nghệ thuật của văn nghệ sỹ chính là những viên gạch xây dựng đạo đức con người hiện nay.
Tại hội nghị, đồng chí Lê Khả Phiêu cho rằng để VHNT làm được chức năng cao quý của nó với con người, với xã hội, trách nhiệm của văn nghệ sỹ rất nặng nề. VHNT phải đi vào đời sống để cho khát vọng sáng tạo của người nghệ sỹ hòa nhịp với những nguyện vọng sâu xa của nhân dân, đi vào đời sống để nâng mình chọn ngang tầm với những gì mà Tổ quốc, sự nghiệp và con người đang đòi hỏi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.