Đường dây nóng

Chậm trả hơn 56 triệu đồng tiền thừa sách giáo khoa: Trường Tiểu học Xuân Mai A nhận lỗi

Nhóm phóng viên 20/06/2025 - 17:55

Trường Tiểu học thị trấn Xuân Mai A đã hoàn thành việc trả tiền chênh bán sách giáo khoa hơn 56 triệu đồng cho phụ huynh. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn hoài nghi liệu việc cố tình giữ lại tiền thừa có nhằm trục lợi?

Đến nay, dư luận vẫn chưa hết “nóng” sau khi một phụ huynh Trường Tiểu học thị trấn Xuân Mai A (huyện Chương Mỹ) tố nhà trường thu tiền bán sách giáo khoa cao hơn giá niêm yết; một số sách đã thu tiền nhưng không phát cho học sinh; không trả tiền chênh bán sách giáo khoa cho phụ huynh… trên mạng xã hội Facebook.

img_3294.jpg
Trường Tiểu học thị trấn Xuân Mai A. Ảnh: TH

Có hay không việc giáo viên cố tình giữ lại tiền thừa?

Trao đổi với phóng viên, chị H, trú tại thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) bức xúc: “Đến nay, sau hơn một năm kể từ ngày nộp tiền mua sách giáo khoa cho 2 con, tôi mới nhận được tiền chênh (tiền nộp thừa so với giá in trên bìa sách) do giáo viên chủ nhiệm chuyển lại”.

Kể lại sự việc, chị H cho biết, cuối tháng 4, đầu tháng 5-2024, toàn bộ phụ huynh học sinh được nhà trường thông báo đăng ký và đóng tiền mua sách giáo khoa phục vụ năm học 2024-2025. Chị có 2 con đang theo học tại Trường Tiểu học thị trấn Xuân Mai A nên đã đăng ký mua sách và nộp tiền.

Tháng 5-2024, giáo viên chủ nhiệm phát sách giáo khoa cho học sinh nhưng thiếu một số đầu sách so với đăng ký. Đến đầu năm học 2024-2025, chị H và nhiều phụ huynh khác phát hiện bộ sách giáo khoa có giá niêm yết thấp hơn giá nhà trường đã thu. Để làm rõ, chị đã hỏi cô giáo chủ nhiệm, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là “sẽ hoàn trả”.

Cũng theo chị H, trong năm học 2024-2025, các phụ huynh đã mua sách giáo khoa tại trường không nhận được bất kỳ thông báo nào của nhà trường hay giáo viên chủ nhiệm về việc thừa tiền bán sách giáo khoa, dù học sinh ở các khối lớp 2, 3, 4 mua sách giáo khoa đều đã nộp thừa tiền. Phải đến buổi họp phụ huynh cuối năm học (diễn ra vào ngày 23-5-2025), không thấy giáo viên chủ nhiệm nói gì về việc trả tiền thừa khi mua sách, chị H đã đề nghị nhà trường trả lời vấn đề này. Ngay sau đó, nhà trường vội trả lại tiền cho phụ huynh.

Nhận thấy việc trả tiền thừa chưa rõ ràng, minh bạch, chị H yêu cầu giáo viên công khai danh sách các sách có giá chênh lệch để đối chiếu nhưng không được cung cấp. Phải đến ngày 14-6-2025, chị H mới nhận được thông báo từ cô giáo chủ nhiệm yêu cầu phụ huynh ký vào danh sách đã nhận đủ tiền thừa mua sách giáo khoa.

Đã hoàn thành việc trả tiền thừa và rút kinh nghiệm

Chiều 19-6, trao đổi với phóng viên về việc chậm trả tiền thừa khi mua sách giáo khoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Mai A Nguyễn Thị Kiều Oanh thừa nhận là đúng và cho biết, Ban Giám hiệu đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm do chưa đôn đốc, giám sát giáo viên chủ nhiệm trong việc trả lại tiền thừa cho phụ huynh học sinh nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc như phản ánh.

“Sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã tổ chức cuộc họp giữa Ban Giám hiệu với giáo viên chủ nhiệm các lớp và đại diện phụ huynh để làm rõ phản ánh. Theo đó, đối với các lớp có số tiền mua sách giáo khoa thừa, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm trả trực tiếp cho cha mẹ học sinh. Đến hết ngày 18-6-2025, 23 giáo viên chủ nhiệm của 3 khối lớp 2, 3, 4 báo cáo đã hoàn thành việc trả tiền, nhà trường cũng đã rà soát, đối chiếu và phụ huynh học sinh đã ký nhận đủ tiền”, bà Oanh cho biết.

img_3295.jpg
Dù đã được trả lại tiền, phụ huynh vẫn muốn làm rõ có hay không việc nhà trường cố tình giữ lại tiền thừa để trục lợi?. Ảnh: TH

Qua rà soát, năm học 2024-2025, Trường Tiểu học thị trấn Xuân Mai A có 626 học sinh/1.046 học sinh của 23 lớp ở 3 khối 2, 3, 4 đăng ký mua sách giáo khoa, sách tham khảo, đã nộp đủ tiền theo giá nhà xuất bản đưa ra trước đó cho giáo viên chủ nhiệm.

Đến tháng 5-2024, khi nhà trường phát sách cho học sinh thì giá sách được chỉnh lý thấp hơn giá đã thu của phụ huynh. Theo tính toán, số tiền thừa đối với sách giáo khoa lớp 2 là 102.000 đồng/học sinh; lớp 3 là 81.000 đồng/học sinh, lớp 4 là 67.500 đồng/học sinh. Tổng số tiền 23 giáo viên chủ nhiệm phải trả lại cho 626 học sinh là trên 56 triệu đồng.

“Tại buổi họp Hội đồng nhà trường tổ chức đầu tháng 8-2024, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp kiểm tra, rà soát, đối chiếu để trả lại tiền thừa cho phụ huynh. Tuy nhiên, một số giáo viên chủ nhiệm đã để lại đợi quyết toán các khoản vào cuối năm học; một số cô giáo thì đợi ổn định lớp sẽ trả, nhưng chưa trả kịp thời. Trong khi đó, Ban Giám hiệu chưa đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc trả lại tiền thừa kể trên, dẫn đến phụ huynh bức xúc, có ý kiến. Sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu đã rút kinh nghiệm sâu sắc, kiểm điểm và hạ thi đua đối với các cá nhân liên quan”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Mai A thông tin.

Về phản ánh một số quyển sách đã thu tiền nhưng không phát cho học sinh, bà Kiều Oanh cho biết, ngay từ khi phát sách, bộ phận phát hành của nhà trường chỉ thu theo đúng giá sách đã chỉnh lý và không thu tiền 3 quyển sách, gồm: An toàn giao thông; Quyền và bổn phận trẻ em; Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh.

Về vấn đề này, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ Nguyễn Hữu Thìn cho biết, để xảy ra việc chậm trả lại tiền thừa mua sách giáo khoa nêu trên, trách nhiệm thuộc về Ban Giám hiệu nhà trường và 23 giáo viên chủ nhiệm của 23 lớp khối 2, 3, 4. Các giáo viên chủ nhiệm đã xin lỗi phụ huynh và nhận lỗi sơ suất, chứ không cố ý giữ lại để trục lợi như phản ánh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chậm trả hơn 56 triệu đồng tiền thừa sách giáo khoa: Trường Tiểu học Xuân Mai A nhận lỗi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.