Chính trị

Cầu truyền hình đặc biệt “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và khát vọng phát triển”

Nhóm phóng viên 15/03/2026 06:00

Hôm nay, 15-3-2026, trên khắp mọi miền cả nước - từ miền núi đến đồng bằng, từ biên giới đến hải đảo, hơn 100 triệu người dân Việt Nam đang hướng về một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây không chỉ là ngày bầu cử mà còn là Ngày hội non sông - ngày mỗi công dân Việt Nam thực hiện quyền làm chủ, trực tiếp cầm trên tay lá phiếu của niềm tin, lựa chọn những người ưu tú nhất, xứng đáng nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng và khát vọng phát triển.

Với ý nghĩa trọng đại đó, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện Cầu truyền hình trực tiếp đặc biệt với chủ đề: “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và khát vọng phát triển”.

  • 4 tháng trướcHà Nội đồng loạt khai mạc bầu cử tại 4.098 khu vực bỏ phiếu

    Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, sáng 15-3, công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, nghiêm túc. Tính từ 7h sáng, lễ khai mạc đã được tổ chức tại toàn bộ 4.098 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

    Trong đó, có 74 khu vực bỏ phiếu tổ chức khai mạc trước 7h, với sự tham gia của 302.137 cử tri. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm được thực hiện tại một số địa bàn có đặc thù người dân đi làm từ sớm, theo quyết định của tổ bầu cử và đúng quy định của pháp luật.

    huongson1.jpg
    Cử tri xã Hương Sơn tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Công

    Tham dự lễ khai mạc và trực tiếp thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân tại các khu vực bỏ phiếu có nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

    Lễ khai mạc còn có sự tham dự của đông đảo cử tri là cán bộ lão thành cách mạng, gia đình có công với đất nước, người cao tuổi. Đáng chú ý, toàn thành phố có 39 cử tri trên 100 tuổi, trong đó cử tri cao tuổi nhất 110 tuổi, thuộc xã Ba Vì.

    Kiểm tra tại các đơn vị bầu cử số 8 và số 19 của phường Định Công, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ phấn khởi khi chứng kiến đông đảo cử tri nô nức đến các khu vực bỏ phiếu, tham gia ngày hội lớn toàn dân.

    2.jpg
    Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội với các cử tri. Ảnh: Quang Thái

    Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố mong muốn cử tri phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, có đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội và chính quyền các cấp.

    Đồng thời, các tổ bầu cử tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, túc trực thực hiện nhiệm vụ chu đáo, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố tin tưởng rằng, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực, tâm huyết của các thành viên tổ bầu cử, cuộc bầu cử trên địa bàn Thủ đô sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

  • 4 tháng trướcKỳ vọng quyết sách nhiệm kỳ mới bám sát thực tiễn, đáp ứng niềm tin của cử tri

    Nhiệm kỳ mới đặt ra những yêu cầu và trách nhiệm lớn đối với Quốc hội khóa XVI và HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII. Từ lá phiếu của cử tri đến những quyết sách tại nghị trường là hành trình gắn với niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng của nhân dân.

    Chia sẻ về vấn đề này, Tiến sĩ Trương Xuân Cừ bày tỏ mong muốn hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục được đổi mới, để các quyết sách ngày càng sát với thực tiễn và đáp ứng niềm tin của cử tri cả nước.

    xuan-cu-1.jpg
    Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao đổi tại chương trình. Ảnh: Linh Tâm

    Theo Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, trước hết công tác chuẩn bị nhân sự cho đại biểu Quốc hội khóa XVI đã được tiến hành rất chu đáo, từ năng lực, phẩm chất đạo đức đến tinh thần trách nhiệm, nhằm giới thiệu tới cử tri những người đủ điều kiện để lựa chọn. Khi tham gia bầu cử, người dân cũng thể hiện trách nhiệm cao trong việc lựa chọn các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của nhiệm kỳ mới.

    Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu vươn mình, hướng tới giàu mạnh và thịnh vượng, vai trò của Quốc hội và các đại biểu dân cử trở nên đặc biệt quan trọng. Những chủ trương, đường lối phát triển đã được xác định, song để đưa các định hướng đó đi vào cuộc sống, cần có hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp. Đây chính là nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội và các cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ tới.

    Tiến sĩ Trương Xuân Cừ cho rằng, cử tri bầu ra các đại biểu đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau để tham gia vào hoạt động của Quốc hội. Từ đó, các đại biểu có điều kiện đóng góp ý kiến đối với những vấn đề phát triển chung của đất nước, của từng ngành, cũng như đối với địa bàn nơi mình ứng cử.

    Mỗi đại biểu Quốc hội cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm trên ba phương diện: Đại diện cho cơ quan, tổ chức giới thiệu mình; đại diện cho cử tri và thực hiện trách nhiệm của người đại biểu trong hoạt động của Quốc hội. Khi làm tròn những nhiệm vụ đó, các đại biểu sẽ góp phần để Quốc hội khóa XVI hoàn thành tốt trọng trách trong nhiệm kỳ mới, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng mà cử tri đã gửi gắm qua lá phiếu của mình.

  • 4 tháng trướcĐại biểu dân cử phải quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn của Thủ đô

    Cùng với trình Quốc hội dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Hà Nội cũng đang gấp rút hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, hướng tới xây dựng một đô thị đa trung tâm, phát triển bền vững và có sức cạnh tranh trong khu vực.

    Yêu cầu đặt ra để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững không chỉ là hoàn thiện quy hoạch mà còn phải tiếp tục hoàn thiện thể chế để tháo gỡ 5 điểm nghẽn đã được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra, đó là: Úng ngập, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm.

    3992438451592566770.jpg
    Hai khách mời trao đổi tại chương trình. Ảnh: Linh Tâm

    Theo Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, để giải quyết những vấn đề tồn tại của Hà Nội như úng ngập, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường hay an toàn thực phẩm, vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ càng trở nên quan trọng, đặc biệt trong việc hoàn thiện thể chế và giám sát thực thi các quy hoạch, chính sách phát triển.

    Tiến sĩ Trương Xuân Cừ cho rằng, trong thời gian tới, việc hoàn thiện quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, cùng với việc ban hành và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có Luật Thủ đô, sẽ là nền tảng quan trọng để Hà Nội phát triển bền vững. Để làm được điều này, các cơ quan dân cử của thành phố cần thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, không thể tiếp tục xử lý các vấn đề theo cách “phát sinh đến đâu giải quyết đến đó” như trước, mà phải chủ động đặt ra những mục tiêu rõ ràng, có lộ trình cụ thể để tháo gỡ các điểm nghẽn.

    Theo Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, một số vấn đề cấp bách cần tập trung giải quyết như tình trạng ùn tắc giao thông hay ô nhiễm môi trường đô thị. Đối với giao thông, cần có các giải pháp tổng thể, lâu dài thay vì chỉ xử lý từng điểm ùn tắc. Trong khi đó, đối với môi trường, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm không khí và bụi mịn, thành phố cần xây dựng những đề án cụ thể, đồng bộ, bao gồm các giải pháp liên quan đến quản lý phương tiện giao thông, giảm dần phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy các phương tiện thân thiện với môi trường.

    Tiến sĩ Trương Xuân Cừ nhấn mạnh, các đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố để xây dựng và ban hành các nghị quyết phù hợp với yêu cầu phát triển của Thủ đô. Đồng thời, cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết theo từng năm, qua đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

    Khi các cơ quan dân cử thực hiện tốt vai trò của mình trong xây dựng thể chế, ban hành chính sách và giám sát thực thi, Hà Nội sẽ từng bước tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc hiện nay, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

  • 4 tháng trướcViệc hoàn thiện sớm Luật Thủ đô (sửa đổi) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn mới

    Theo PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến được trình Quốc hội khóa XVI tại kỳ họp thứ nhất, có ý nghĩa rất đặc biệt quan trọng, đáp ứng sự phát triển của giai đoạn mới và những biến đổi của thực tế của Hà Nội trong thời gian vừa qua. Với chính quyền địa phương hai cấp, việc sửa đổi Luật Thủ đô nhằm đáp ứng với hiện tại, cần hoàn thiện sớm để vận hành một cách hiệu quả.

    le-bo-linh.jpg
    PGS.TS Lê Bộ Lĩnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Linh Tâm

    Hà Nội cũng đang thực hiện quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và có những quy hoạch lớn để tái cấu trúc đô thị, tái cấu trúc dân cư. Có những vấn đề mới đặt ra cho Hà Nội mà cần phải có cơ sở pháp lý vững chắc, thậm chí là đặc thù riêng để thúc đẩy nhanh tiến trình này, bao gồm cả quản lý đô thị, quản lý giao thông, quản lý dân cư.

    Do đó, để xây dựng Thủ đô thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại trong tương lai, việc hoàn thiện sớm Luật Thủ đô và trình Quốc hội thông qua ngay trong kỳ họp đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

  • 4 tháng trướcCác đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cần phấn đấu để xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri
    o-le-bo-linh.jpg
    PGS.TS Lê Bộ Lĩnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Linh Tâm

    PGS.TS Lê Bộ Lĩnh phân tích, như chúng ta đã được biết, thời kỳ tới là thời kỳ chuyển mình của cả dân tộc, trong một giai đoạn phát triển mới, do đó công tác xây dựng và kiến tạo thể chế là điều rất quan trọng. Chúng ta cần thực sự tạo lập một thể chế mang tính chất kiến tạo, phát triển, để thể chế là nguồn lực cho sự phát triển vươn mình của dân tộc cũng như sự chuyển biến của Hà Nội, của các địa phương.

    Tôi cũng mong muốn với niềm tin, sự ủy nhiệm của cử tri qua các lá phiếu của mình, Quốc hội, HĐND các cấp, các đại biểu thực sự giữ vững được niềm tin đó như tài sản quý giá nhất, thể hiện được ý chí nguyện vọng của cử tri.

    Đồng thời, các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được tín nhiệm bầu hôm nay sẽ liên tục phấn đấu để đáp ứng với niềm tin và sự hy vọng, sự mong mỏi của cử tri nói chung và bản thân tôi nói riêng.

  • 4 tháng trướcNghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển Thủ đô
    mr-cu.jpg
    TS Trương Xuân Cừ. Ảnh: Linh Tâm

    Trong bối cảnh Hà Nội đang đặt mục tiêu trở thành đô thị thông minh, hiện đại và phát triển bền vững, vai trò của cơ quan dân cử ở địa phương càng trở nên quan trọng trong việc ban hành các quyết sách phù hợp với thực tiễn.

    Theo Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội thời gian qua đã đóng vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phát triển Thủ đô, đồng thời kịp thời đưa ra giải pháp tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong thực tiễn.

    Tiến sĩ Trương Xuân Cừ cho rằng, đối với một đô thị đặc biệt như Hà Nội, trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước, việc ban hành các nghị quyết không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn phải hướng tới tầm nhìn dài hạn. Đơn cử như lĩnh vực hạ tầng giao thông, thành phố không chỉ xử lý các điểm ùn tắc hiện hữu mà còn xây dựng quy hoạch phát triển với tầm nhìn hàng chục năm, thậm chí 100 năm để đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị lớn.

    Bên cạnh đó, các chính sách phát triển kinh tế của Hà Nội cũng được định hướng theo vai trò là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước. Theo Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, động lực phát triển của Thủ đô không chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế thuần túy mà phải gắn với khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

    Trong thời gian qua, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm thu hút nhân tài, các nhà khoa học và nguồn lực chất lượng cao phục vụ phát triển. Một số chính sách được đánh giá có tính đột phá, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thu hút nguồn nhân lực trình độ cao đến làm việc và cống hiến cho Thủ đô.

    Cùng với đó, thành phố cũng chú trọng kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất hiện đại và nghiên cứu khoa học, như phát triển các khu công nghệ, trung tâm nghiên cứu, các dự án về công nghiệp bán dẫn, công nghệ số hay các cơ sở nghiên cứu khoa học. Những bước đi này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Hà Nội trong tương lai.

    Theo Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, với tầm nhìn dài hạn, Hà Nội không chỉ hướng tới mục tiêu là “Thủ đô hòa bình” hay “Thủ đô anh hùng”, mà còn phấn đấu trở thành một thành phố thông minh, hiện đại, trung tâm khoa học - công nghệ của khu vực trong những thập niên tới.

  • 4 tháng trướcSự đồng thuận, niềm tin của người dân thúc đẩy sự phát triển xã hội một cách ổn định nhất
    Tiến sĩ Trương Xuân Cừ - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội. Ảnh: Linh Tâm
    Tiến sĩ Trương Xuân Cừ - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội. Ảnh: Linh Tâm

    Như chúng ta đã biết quyền dân chủ của người dân được thực hiện dưới rất nhiều hình thức, trong đó việc bầu cử là thể hiện sự bảo đảm cho quyền dân chủ của nhân dân là cao nhất. Đây là đúng theo tinh thần nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ. Nhân dân tạo ra bộ máy nhà nước, là cơ sở cơ bản dân chủ để tạo ra sự ủng hộ, tạo ra niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước đã đại diện cho mình và do chính mình bầu ra.

    Đồng thời, nhân dân tăng cường giám sát trách nhiệm của các đại biểu, giám sát việc giải trình của đại biểu và giám sát việc mà truyền đạt những cái ý kiến, phản ánh, các ý kiến của người dân một cách đảm bảo đều và dân chủ nhất. Điều cuối cùng, sự đồng thuận của người dân, niềm tin của người dân chính là thúc đẩy sự phát triển xã hội một cách ổn định nhất.

  • 4 tháng trướcHĐND thành phố Hà Nội thể chế hóa chủ trương, tạo động lực phát triển Thủ đô

    Bên cạnh Quốc hội, tại Hà Nội, HĐND thành phố khóa XVI đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, góp phần tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn trong phát triển đô thị, hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội.

    Đánh giá về vai trò của HĐND thành phố Hà Nội trong việc thể chế hóa các chủ trương của Thành ủy thành cơ chế, chính sách phát triển Thủ đô, Tiến sĩ Trương Xuân Cừ cho rằng, Hà Nội có nhiều đặc thù so với các địa phương khác nên nhiệm vụ của HĐND thành phố cũng mang tính đặc biệt.

    xuan-cu.jpg
    Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội. Ảnh: Linh Tâm

    Theo Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, pháp luật đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của HĐND các tỉnh, thành phố, song Hà Nội là Thủ đô nên có những cơ chế riêng. Thành phố có Luật Thủ đô và các nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển, vì vậy HĐND thành phố Hà Nội được giao thêm những nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đặc thù của Thủ đô.

    Một trong những vấn đề lớn đặt ra với Hà Nội là phát triển hạ tầng giao thông. HĐND thành phố cần xây dựng và quyết nghị những định hướng, giải pháp phát triển hệ thống giao thông phù hợp với tầm nhìn dài hạn, thậm chí tính tới hàng chục năm, hàng trăm năm. Tình trạng ùn tắc giao thông đã tồn tại trong thời gian dài, vì vậy việc hoạch định chính sách, phát triển hạ tầng giao thông của Thủ đô có nhiều điểm khác biệt so với các địa phương khác.

    Bên cạnh đó, các chính sách thu hút đầu tư cho Hà Nội cũng cần có cách tiếp cận riêng. Theo Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, đầu tư cho Thủ đô phải hướng tới phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, đồng thời tăng hàm lượng khoa học – công nghệ trong các lĩnh vực phát triển, từ đó đáp ứng yêu cầu xây dựng một Thủ đô hiện đại. Chính sách an sinh xã hội của Hà Nội cũng mang tính đặc thù, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và chăm lo cho người cao tuổi. Tỷ lệ người cao tuổi tại Hà Nội hiện ở mức cao, do đó các chính sách bảo đảm an sinh xã hội cần được quan tâm đúng mức để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân.

    Ngoài ra, việc phân bổ nguồn lực của Thủ đô cũng đặt ra nhiều yêu cầu đặc biệt. Hà Nội có nhiều dự án quy mô lớn như các khu đô thị, công trình hạ tầng hay những dự án mang tính chiến lược đối với sự phát triển của thành phố. HĐND thành phố có trách nhiệm xem xét, phân bổ nguồn lực hợp lý để đáp ứng yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn.

    Cùng với việc ban hành nghị quyết, công tác giám sát cũng là nhiệm vụ quan trọng của HĐND thành phố Hà Nội. Đối với các dự án, công trình lớn, việc giám sát nhằm bảo đảm tiến độ, kiểm tra quá trình triển khai và kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập để có điều chỉnh phù hợp.

    Tiến sĩ Trương Xuân Cừ cũng cho rằng, trình độ dân trí cao của người dân Thủ đô tạo điều kiện thuận lợi để HĐND thành phố lắng nghe và tiếp nhận ý kiến cử tri. Thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp và trực tuyến, đại biểu có thể hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó phản ánh đầy đủ ý chí của cử tri trong quá trình xây dựng chính sách, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Hà Nội.

  • 4 tháng trướcKỷ nguyên phát triển mới cần những đại biểu có tư duy kiến tạo

    Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu lớn, yêu cầu đối với các đại biểu dân cử cũng ngày càng cao hơn.

    PGS.TS Lê Bộ Lĩnh trao đổi tại Chương trin
    PGS.TS Lê Bộ Lĩnh trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Linh Tâm

    Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, cử tri đang kỳ vọng và cần lựa chọn những đại biểu như thế nào. Về vấn đề này, PGS.TS Lê Bộ Lĩnh cho rằng, đất nước ta đang đứng trước vận hội lớn nhưng cũng là thách thức rất lớn của một kỷ nguyên phát triển mới, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Vì vậy, so với các nhiệm kỳ Quốc hội trước đây, nhiệm kỳ tới được cử tri đặt nhiều kỳ vọng hơn đối với Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

    Trước những cơ hội và thách thức đó, cử tri mong muốn các đại biểu Quốc hội phải có tư duy mới, có khả năng kiến tạo, đặt nền móng cho những bước chuyển mình của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

    Bên cạnh đó, cử tri kỳ vọng các đại biểu Quốc hội phải có tư duy lập pháp vững vàng. Yêu cầu về thiết kế và hoàn thiện thể chế trong giai đoạn tới là rất lớn, đòi hỏi các đại biểu phải có kiến thức, trình độ và tầm nhìn để tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện nay, cũng như những chuyển biến trong quá trình cải cách thể chế và phát triển của đất nước.

    Theo PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, cử tri cũng mong muốn các đại biểu Quốc hội phải gắn bó mật thiết với cử tri. Sự gắn bó này không chỉ diễn ra trước và trong kỳ bầu cử, mà cần được duy trì trong suốt nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ của mình.

    “Đại biểu Quốc hội phải thực sự là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, luôn lắng nghe ý kiến của cử tri, kịp thời phản ánh và tham gia giải quyết những vấn đề của đời sống xã hội. Qua đó, biến những nguyện vọng chính đáng của người dân thành các chính sách và hệ thống pháp luật, phục vụ cho sự phát triển của đất nước và lợi ích của nhân dân”, PGS.TS Lê Bộ Lĩnh nói.

  • 4 tháng trướcMối quan hệ giữa cử tri với các đại biểu ngày càng gần gũi, đa dạng, thiết thực, hiệu quả
    ong-cu.jpg
    Tiến sĩ Trương Xuân Cừ - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội. Ảnh: Linh Tâm

    Theo Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, tại Hà Nội, việc định kỳ tiếp xúc cử tri theo quy định được tổ chức chu đáo, trách nhiệm, hiệu quả, nội dung phong phú, đa dạng; về hình thức từ trực tiếp đến trực tuyến để cử tri nghe, nói được những vấn đề liên quan tới chính sách.

    Hà Nội cũng thực hiện rất tốt tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm trên địa bàn thành phố, hay vấn đề liên quan đến cử tri và văn hóa được quan tâm giải quyết. Ngoài ra, công tác giám sát chuyên đề của Quốc hội cũng như của thành phố đều xuống tận người dân để xem chủ trương, chính sách ấy đến với dân như thế nào, để nhân dân đón nhận.

    truong-xuan-cu-.jpg
    Tiến sĩ Trương Xuân Cừ - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội. Ảnh: Linh Tâm

    Các cử tri luôn chờ đợi và lắng nghe các cuộc tham vấn, giải trình...; quan tâm, ghi lại các nội dung chất vấn để theo dõi các bộ, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ. Mối quan hệ giữa cử tri và các đại biểu ngày càng gần gũi, đa dạng, thiết thực và hiệu quả.

  • 4 tháng trướcChất vấn đúng và trúng những vấn đề cử tri quan tâm

    Một dấu ấn nổi bật được cử tri cũng như dư luận đặc biệt quan tâm và ghi nhận là các phiên chất vấn tại nghị trường ngày càng sôi nổi, thẳng thắn và đi vào thực chất hơn, nhiều vấn đề nóng của đời sống kinh tế - xã hội đã được đặt ra và yêu cầu giải trình đến cùng.

    onglinh1.jpg
    PGS.TS Lê Bộ Lĩnh chia sẻ tại điểm cầu. Ảnh: Linh Tâm

    Đánh giá về sự đổi mới trong hoạt động chất vấn và giám sát của Quốc hội khóa XV, điều đó đã góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý nhà nước ra sao, PGS.TS Lê Bộ Lĩnh chia sẻ, hoạt động giám sát và chất vấn của Quốc hội khóa XV có nhiều điểm đổi mới đáng chú ý.

    Trước hết, đó là việc lựa chọn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm để giám sát và chất vấn. Trong bối cảnh có rất nhiều vấn đề cần quan tâm, việc lựa chọn những nội dung đang được cử tri đặc biệt quan tâm để đưa vào chương trình giám sát là rất quan trọng, qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước cũng như mong đợi của cử tri.

    Nhiều nội dung quan trọng đã được Quốc hội tập trung giám sát, như các chương trình phát triển hạ tầng giao thông, việc triển khai các dự án và công trình trọng điểm, hay những vấn đề liên quan đến môi trường. Đây đều là những lĩnh vực có tác động lớn đến đời sống xã hội và sự phát triển của đất nước.

    Hoạt động chất vấn cũng thể hiện tinh thần đổi mới, thẳng thắn và đi thẳng vào vấn đề, với cách thức hỏi nhanh, đáp gọn, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân liên quan.

    Theo PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, một điểm đáng chú ý nữa là Quốc hội không chỉ giám sát một lần, mà còn tiến hành giám sát lại việc thực hiện các cam kết và trách nhiệm của các cơ quan đã được giám sát. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả và tính thực chất của hoạt động giám sát.

    Bên cạnh đó, Quốc hội cũng thể hiện sự nhanh nhạy trong việc ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội. Nhờ đó, các đại biểu có thể tiếp cận nhiều nguồn thông tin hơn, nâng cao khả năng xử lý và phân tích thông tin, phục vụ hiệu quả cho các hoạt động giám sát và chất vấn.

  • 4 tháng trướcQuốc hội khóa XV để lại nhiều dấu ấn trong lập pháp và giám sát

    Nhìn lại nhiệm kỳ khóa XV có thể thấy hoạt động của Quốc hội đã có nhiều đổi mới rõ nét, đặc biệt trong công tác lập pháp và giám sát. Nhiều đạo luật, nghị quyết quan trọng đã được ban hành, góp phần hoàn thiện thể chế và tháo gỡ những điểm nghẽn của thực tiễn phát triển.

    32e2690d739ffdc1a48e.jpg
    PGS.TS Lê Bộ Lĩnh (phải) trao đổi tại Chương trình cầu truyền hình. Ảnh: Linh Tâm

    Là Phó Chủ nhiệm của hai cơ quan của Quốc hội, PGS.TS Lê Bộ Lĩnh nhận định, Quốc hội khóa XV là một nhiệm kỳ đặc biệt, để lại nhiều dấu ấn rõ nét trong lòng cử tri thông qua hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

    Trước hết, đây là nhiệm kỳ Quốc hội thể hiện sự phản ứng nhanh nhạy trước những biến động lớn của tình hình trong nước và quốc tế. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, đất nước phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Quốc hội đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, trong đó có các nghị quyết trao thêm thẩm quyền cho Chính phủ để kịp thời ứng phó với tình huống khẩn cấp, góp phần ổn định tình hình và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

    Bên cạnh đó, trước những biến động mạnh mẽ về công nghệ, kinh tế và chính trị trên thế giới cũng như trong nước, yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đặt ra rất cấp thiết.

    Quốc hội khóa XV đã ban hành và hoàn thiện một khối lượng lớn các văn bản pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, đồng thời đổi mới tư duy lập pháp để hệ thống pháp luật có khả năng thích ứng tốt hơn với những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn.

    Đáng chú ý, nhiều đạo luật được xây dựng nhằm đáp ứng xu thế phát triển của khoa học - công nghệ và kinh tế số, như các quy định liên quan đến công nghiệp công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và những lĩnh vực mới đang hình thành trong kỷ nguyên số. Trong hoạt động giám sát, Quốc hội cũng lựa chọn những nội dung sát với yêu cầu phát triển của đất nước và những vấn đề cử tri quan tâm.

    Các hình thức giám sát được triển khai kịp thời đối với nhiều vấn đề nóng, những lĩnh vực mới phát sinh, đồng thời xem xét và quyết định nhiều chủ trương lớn, trong đó có các dự án, công trình quan trọng quốc gia.

    Theo PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, với khối lượng công việc lớn và nhiều quyết sách quan trọng, Quốc hội khóa XV đã để lại những dấu ấn đáng kể, góp phần tạo nền tảng cho quá trình phát triển của đất nước trong những giai đoạn tiếp theo.

  • 4 tháng trướcLá phiếu - quyền lực và trách nhiệm chính trị của nhân dân

    Trong mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và được nhân dân trao gửi thông qua lá phiếu. Giải thích ý nghĩa của mỗi lá phiếu, Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV cho rằng, trước hết cần khẳng định lá phiếu chính là quyền lực chính trị của nhân dân.

    truong-ba-cu.jpg
    Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao đổi tại chương trình. Ảnh: Linh Tâm

    Hiến pháp nước Việt Nam khẳng định, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhà nước của dân, do dân và vì dân, vì vậy trong mỗi kỳ bầu cử, nhân dân sử dụng lá phiếu của mình để lựa chọn những người xứng đáng tham gia vào các cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Đó là sự thể hiện trực tiếp quyền làm chủ của nhân dân đối với bộ máy nhà nước.

    Theo Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, thông qua bầu cử, nhân dân trực tiếp quyết định người đại diện cho mình. Bộ máy nhà nước được hình thành từ sự lựa chọn của nhân dân, đồng thời lá phiếu cũng góp phần quyết định chất lượng của bộ máy ấy. Từ năng lực, đạo đức đến tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dân cử đều chịu sự lựa chọn và đánh giá của cử tri.

    Lá phiếu vì thế thể hiện trách nhiệm chính trị cao của mỗi công dân. Khi tham gia bầu cử, người dân thực hiện quyền làm chủ và đồng thời thực hiện trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng, lập nên các cơ quan nhà nước. Qua đó, nhân dân trực tiếp góp phần định hình bộ máy quyền lực và bảo đảm bộ máy ấy hoạt động vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

  • 4 tháng trướcLá phiếu của cử tri tạo nên sự đồng lòng, sự cộng hưởng của ý Đảng, lòng dân

    Tiếp theo cầu truyền hình đặc biệt “Ngày hội non sông: Lá phiếu của niềm tin và khát vọng phát triển” của cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ngày hôm nay, tham gia có 2 vị khách mời, gồm: PGS.TS Lê Bộ Lĩnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV Đoàn thành phố Hà Nội.

    pv-le-bo-linh.jpg
    PGS.TS Lê Bộ Lĩnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Linh Tâm

    Nếu nhìn lại lịch sử 80 năm Quốc hội Việt Nam qua 16 lần bầu cử, chúng ta thấy là có nhiều điều giải thích vì sao cử tri rất quan tâm và có một niềm tin mãnh liệt vào các kỳ bầu cử. Đấy là ý thức về một nền độc lập của đất nước, ý thức về quyền làm chủ của người dân mà cử tri muốn trao niềm tin và quyền đó cho những người đại diện cho mình, đó là các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

    Về ý chí, nguyện vọng về một quyền làm chủ vận mệnh, làm chủ đất nước, làm chủ sự nghiệp xây dựng đất nước của mình, theo tôi, trong tiềm thức sâu xa và ý nghĩa sâu xa nằm ở trong ý thức và khát vọng về độc lập, tự do, về sự làm chủ của người dân. Nó đã tạo nên một ý thức chính trị rất bền chặt của cử tri đối với các kỳ bầu cử và đối với các đại biểu của mình.

    Chúng ta thấy rằng có một sự thống nhất rất cao trong toàn bộ xã hội, trong toàn bộ hệ thống chính trị đó là tạo nên sự đồng lòng, sự cộng hưởng của ý Đảng, lòng dân, của cử tri với các đại biểu và hun đúc, làm cho các cử tri của chúng ta rất quan tâm và rất tin tưởng vào các cuộc bầu cử. Có thể khẳng định, đối với các kỳ một của đại biểu quốc hội nói chung và lần này là được củng cố và tăng cường.

  • 4 tháng trướcMỗi lá phiếu - một viên gạch xây dựng Nhà nước của nhân dân

    Cùng gửi gắm thông điệp tới cử tri về ý nghĩa của lá phiếu và trách nhiệm công dân trong mỗi kỳ bầu cử, Tiến sĩ Ngô Sách Thực cho rằng, thông điệp lớn nhất của mỗi kỳ bầu cử chính là khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân và niềm tin của nhân dân vào tương lai đất nước.

    01f43dd39e40101e4951.jpg
    Hai khách mời tham gia Chương trình cầu truyền hình. Ảnh: Linh Tâm

    Trong mỗi kỳ bầu cử, niềm tin của nhân dân và trách nhiệm công dân luôn hòa quyện với nhau. Khi cử tri cầm lá phiếu trên tay, đó không chỉ là việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào tương lai, vào sự phát triển của đất nước.

    Lịch sử các kỳ bầu cử Quốc hội cũng gắn với những dấu mốc lớn của dân tộc. Năm 1946 là dấu ấn của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đặt nền móng cho Nhà nước Việt Nam độc lập. Năm 1976 là dấu ấn của ngày hội non sông sau khi đất nước thống nhất. Năm 1986 mở ra thời kỳ đổi mới. Hôm nay, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng và khát vọng lớn.

    Trong bối cảnh đó, lá phiếu của cử tri tại cuộc bầu cử lần này không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn là sự bày tỏ niềm tin vào một nhiệm kỳ quan trọng, nhiệm kỳ được kỳ vọng sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, HĐND và bộ máy nhà nước theo hướng kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.

    Theo Tiến sĩ Ngô Sách Thực, khi cử tri lựa chọn đúng người, bầu đủ đại biểu và trực tiếp bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu, mỗi người dân đã góp phần vào việc xây dựng bộ máy nhà nước ngày càng vững mạnh. Đó cũng chính là cách mỗi công dân đóng góp “một viên gạch” để xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

  • 4 tháng trướcLá phiếu của cử tri - trách nhiệm công dân và niềm tin vào tương lai đất nước

    PGS.TS Nguyễn Thị Báo cho rằng, lá phiếu của cử tri luôn mang theo niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền chính trị của công dân mà còn gắn với trách nhiệm đối với tương lai của quốc gia.

    nguyen-thi-bao-1.jpg
    PGS.TS Nguyễn Thị Báo, nguyên Chánh Thanh tra, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Linh Tâm

    Chính vì vậy, mỗi cử tri cần nhận thức đầy đủ rằng quyền luôn đi đôi với nghĩa vụ. Khi thực hiện quyền bầu cử, người dân không chỉ tham gia lựa chọn đại biểu mà còn thể hiện trách nhiệm công dân của mình đối với sự phát triển của đất nước.

    PGS.TS Nguyễn Thị Báo nhấn mạnh, cử tri cần sáng suốt và cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn người đại diện cho mình. Việc lựa chọn đúng người đại diện chính danh và xứng đáng sẽ giúp chuyển tải đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân vào hoạt động của các cơ quan dân cử.

    PGS.TS Nguyễn Thị Báo gửi tới cử tri Hà Nội cũng như cử tri cả nước, hãy thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, lựa chọn những người thật sự xứng đáng để đại diện cho mình. Qua đó, những nguyện vọng và niềm tin của nhân dân sẽ được chuyển hóa thành những quyết sách đúng đắn, góp phần đem lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho mọi người dân, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

  • 4 tháng trướcCông tác lập hiến, lập pháp đã và đang truyền tải những tâm tư, nguyện vọng của người dân thành chính sách

    Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 là sự khẳng định chính danh và rất quan trọng cho thể chế nhà nước và cũng như thể chế nhân dân trong Nhà nước pháp quyền. Công dân là thể hiện chủ quyền, chủ thể của quyền lực, quyền lực thuộc về nhân dân, nhà nước thực hiện quyền ủy quyền của người dân.

    ts-ngo-sach-thuc-.jpg
    TS Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao đổi tại Chương trình cầu truyền hình. Ảnh: PV

    Lập hiến, lập pháp tốt là khẳng định sự tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết, khẳng định được độc lập của dân tộc, giá trị độc lập, tự do. Ở Hiến pháp 2013, quyền công dân và quyền con người được thể chế rất rõ những tiến bộ của thế giới, Công ước Liên hợp quốc, tạo ra một thể chế để thực hiện niềm tin và khát vọng của nhân dân suốt chiều dài lịch sử.

    Như vậy, công tác lập hiến, lập pháp đã và đang truyền tải những tâm tư, nguyện vọng của người dân thành chính sách, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước. Mỗi một kỳ bầu cử sẽ bầu ra bộ máy nhà nước từ trung ương tới địa phương, do nhân dân bầu. Đại biểu được nhân dân bầu cũng cần có trách nhiệm lại với nhân dân, để làm sao thực hiện được nguyện vọng và niềm tin mà người dân đã gửi gắm, đem lại cuộc sống hạnh phúc của người dân.

  • 4 tháng trướcHành trình 80 năm là hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc

    Từ những ngày đầu lập nước cho đến hôm nay, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 80 mùa xuân đồng hành cùng dân tộc, đóng vai trò quan trọng trong lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước.

    TS Ngô Sách Thực tham gia Chương trình cầu truyền hình đặc biệt. Ảnh: L.T
    Tiến sĩ Ngô Sách Thực tham gia Chương trình cầu truyền hình đặc biệt. Ảnh: L.T

    Chia sẻ về những dấu ấn nổi bật nhất của Quốc hội Việt Nam trong hành trình 80 năm phát triển cùng đất nước, Tiến sĩ Ngô Sách Thực cho biết, dấu ấn của Quốc hội khóa I là vô cùng sâu sắc, tạo nên nền tảng chính trị và pháp lý cho một nền dân chủ cộng hòa. Những nguyên tắc pháp quyền tiến bộ của thế giới như phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, đã thực hiện ngay từ năm 1946. Điều đó đánh dấu một bước chuyển rất lớn: Từ thân phận thần dân trong một nước phong kiến, người dân trở thành công dân, trở thành người làm chủ đất nước.

    Trong suốt quá trình lịch sử, Quốc hội đã thực hiện vai trò lập hiến và lập pháp với 5 bản Hiến pháp, tạo nên những bước tiến lớn về thể chế: Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013. Lập hiến là sự khẳng định chính danh rất quan trọng đối với thể chế nhà nước cũng như thể chế của nhân dân.

    Trong nhà nước pháp quyền, công dân là chủ thể của quyền lực; quyền lực thuộc về nhân dân, còn nhà nước thực hiện quyền lực đó trên cơ sở sự ủy quyền của nhân dân. Vì vậy, cùng với thời gian, hệ thống thể chế và các bước tiến về hiến pháp ngày càng được hoàn thiện.

    Chính nhờ nền tảng lập hiến và lập pháp đó, chúng ta đã tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khẳng định và bảo vệ những giá trị độc lập, tự do. Đặc biệt, đến Hiến pháp năm 2013, quyền con người và quyền công dân đã được thể chế hóa rất rõ ràng, tiếp cận với những tiến bộ chung của thế giới.

    Theo Tiến sĩ Ngô Sách Thực, tất cả những điều đó tạo nên một nền tảng thể chế để thực hiện niềm tin và khát vọng của nhân dân. Trong suốt chiều dài lịch sử, công tác lập hiến, lập pháp, xây dựng thể chế chính sách, cũng như hoạt động giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đã được các khóa Quốc hội thực hiện với vai trò rất tiêu biểu và đại diện.

    Đặc biệt trong những năm gần đây, Quốc hội không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân hơn. Việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri ngày càng được chú trọng, từ đó chuyển tải những tâm tư, mong muốn của nhân dân thành các chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và nâng cao đời sống của người dân.

    Có thể nói, Quốc hội qua các khóa đã liên tục đổi mới. 80 năm là một hành trình, đó cũng là hành trình giữ vững tính chính danh của quyền lực nhà nước. Mỗi nhiệm kỳ Quốc hội được bầu ra đều hình thành nên bộ máy nhà nước mới từ trung ương đến địa phương, được nhân dân lựa chọn thông qua cả dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện... Hành trình 80 năm là hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc.

  • 4 tháng trướcBầu cử - nền tảng bảo đảm tính chính danh của Nhà nước pháp quyền

    Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà… Do Tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân”.

    Phân tích về vai trò của bầu cử trong việc bảo đảm tính chính danh và hợp pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thị Báo nêu, bầu cử có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm tính chính danh và hợp pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua bầu cử, người dân với ý thức trách nhiệm của mình sẽ cẩn trọng, sáng suốt lựa chọn những người đại diện xứng đáng cho mình trong bộ máy quyền lực nhà nước.

    babao.jpg
    PGS.TS Nguyễn Thị Báo phân tích về vai trò của bầu cử trong việc bảo đảm tính chính danh và hợp pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Ảnh: Linh Tâm

    Khi đã được nhân dân lựa chọn, các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND - những đại biểu dân cử, không chỉ thực hiện quyền đại diện mà còn gắn với cơ chế ủy quyền của cử tri. Điều đó có nghĩa là các đại biểu phải lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân, từ đó chuyển tải những mong muốn, lợi ích chính đáng của người dân vào quá trình xây dựng và ban hành các quyết sách của Đảng và Nhà nước, từ đối nội đến đối ngoại.

    Theo phân tích của PGS.TS Nguyễn Thị Báo, thông qua cơ chế này, những ý kiến, nguyện vọng xuất phát từ đời sống thực tiễn của nhân dân sẽ được đưa vào đường lối của Đảng, được thể chế hóa trong Hiến pháp và pháp luật, rồi đi vào thực tiễn cuộc sống. Điều đó thể hiện rõ nguyên tắc dân chủ và nguyên tắc pháp quyền trong tổ chức, vận hành và hoàn thiện bộ máy nhà nước.

    "Bầu cử vì thế không chỉ là một thủ tục chính trị mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong việc củng cố nền tảng của Nhà nước pháp quyền. Khi cử tri lựa chọn được những đại biểu đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực và uy tín, thì đồng thời cũng góp phần tháo gỡ hai trong ba “nút thắt” quan trọng mà Đảng đã chỉ ra trong các văn kiện đại hội, đó là nút thắt về thể chế và nút thắt về nguồn lực con người", PGS.TS Nguyễn Thị Báo nhấn mạnh.

    Những đại biểu có đủ tâm và tài sẽ góp phần đưa ý chí, nguyện vọng của cử tri vào quá trình hoạch định chính sách, bảo đảm các chủ trương, chính sách phản ánh đúng yêu cầu khách quan của đời sống. Khi đó, các quy định pháp luật và thể chế được xây dựng sẽ có tính khả thi cao, đi vào cuộc sống một cách thực chất, toàn diện và hiệu quả.

    Đồng thời, việc lựa chọn được những người có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm cũng giúp giải quyết bài toán về nguồn lực con người trong quản trị quốc gia, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

  • 4 tháng trướcCuộc Tổng tuyển cử năm 1946 - dấu mốc mở ra nền dân chủ của Nhà nước Việt Nam

    Theo PGS.TS Nguyễn Thị Báo, mỗi kỳ bầu cử ở Việt Nam, từ cuộc Tổng tuyển cử lịch sử năm 1946 đến những kỳ bầu cử trong bối cảnh chuyển đổi số hôm nay, đều khẳng định một thông điệp xuyên suốt: Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và nhân dân thực hiện quyền lực đó thông qua lá phiếu của mình.

    ts-bao.jpg
    PGS.TS Nguyễn Thị Báo, nguyên Chánh Thanh tra, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Linh Tâm

    Nhìn lại lịch sử dân tộc, PGS.TS Nguyễn Thị Báo cho rằng, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 có ý nghĩa chính trị và dân chủ đặc biệt to lớn đối với việc xây dựng Nhà nước của nhân dân ở Việt Nam. Thành công của Cách mạng Tháng Tám đã làm thay đổi thân phận của người dân. Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử năm 1946 đã mở ra kỷ nguyên đầu tiên của nền dân chủ trong Nhà nước Việt Nam mới.

    Trước đó, trong lịch sử Việt Nam, đặc biệt dưới thời kỳ Pháp thuộc, người dân, nhất là tầng lớp lao động, hầu như không có cơ hội tiếp cận và hưởng thụ quyền bầu cử. Nếu có tổ chức bầu cử thì quyền này cũng chỉ dành cho một bộ phận rất nhỏ trong xã hội như quan lại hoặc những người giàu có. Vì vậy, cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 mang ý nghĩa bước ngoặt, khi lần đầu tiên người dân thực sự được cầm lá phiếu để lựa chọn người đại diện cho mình.

    PGS.TS Nguyễn Thị Báo cho rằng, từ kết quả của cuộc bầu cử đó, Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đã được thành lập. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của Quốc hội, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là xây dựng bản Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam. Sự ra đời của Hiến pháp năm 1946 đánh dấu bước phát triển quan trọng của tư tưởng hiến pháp ở Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý để ghi nhận và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân.

    “Việc người dân tham gia bầu cử, ứng cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn thể hiện trách nhiệm và tinh thần làm chủ của nhân dân đối với đất nước. Người dân trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho mình, đồng thời, tạo cơ sở để hình thành cơ chế dân chủ gián tiếp thông qua Quốc hội và HĐND các cấp - những cơ quan thay mặt nhân dân xây dựng và thực hiện các quyết sách lớn của đất nước”, PGS.TS Nguyễn Thị Báo nhấn mạnh.

    Một ý nghĩa quan trọng khác của cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 là khẳng định tính chính danh của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập. Việc tổ chức bầu cử theo đúng quy trình pháp lý đã tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc để cộng đồng quốc tế ghi nhận một nhà nước hợp pháp, hợp hiến do nhân dân lựa chọn. Đây cũng là nền tảng để chế độ mới của Việt Nam từng bước được quốc tế công nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho đất nước trong quá trình đấu tranh và phát triển sau này.

    PGS.TS Nguyễn Thị Báo nhấn mạnh, việc người dân nô nức đi bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã hiện thực hóa quan điểm của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hiến pháp Việt Nam về quyền làm chủ của nhân dân. Dân chủ không chỉ tồn tại trên văn bản mà đã trở thành thực tiễn sống động khi người dân trực tiếp cầm lá phiếu lựa chọn chính quyền của mình.

    Đến nay, ý nghĩa đó vẫn còn nguyên giá trị. Các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiếp tục khẳng định rằng nhân dân đang thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu. Đó chính là minh chứng rõ ràng cho bản chất của một Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  • 4 tháng trướcBa nhiệm vụ cốt lõi để đại biểu dân cử thực hiện trọn vẹn trách nhiệm trước nhân dân

    Trong giai đoạn đất nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế và nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, vai trò của các cơ quan dân cử càng trở nên quan trọng.

    truongquay2.jpg
    PGS.TS Nguyễn Thị Báo trao đổi tại chương trình cầu truyền hình. Ảnh: Linh Tâm

    Trả lời câu hỏi Quốc hội và HĐND cần làm gì để thực sự trở thành nơi chuyển hóa niềm tin của cử tri thành hành động và chính sách, PGS.TS Nguyễn Thị Báo cho rằng, Quốc hội và HĐND hai cấp trước hết phải thực hiện tốt ba nhiệm vụ cơ bản. Nhiệm vụ thứ nhất, làm đại biểu của dân thì phải gần dân, sát dân, thương dân và lắng nghe đầy đủ những ý kiến, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân.

    Nhiệm vụ thứ hai, lắng nghe ý kiến của nhân dân thôi chưa đủ, mà còn phải truyền tải những ý kiến đó. Từ đó góp phần tham mưu, rà soát chính sách, pháp luật để đưa ra những quyết sách của Đảng và Nhà nước sao cho phản ánh đúng yêu cầu khách quan của cuộc sống. Đặc biệt là phải đảm bảo đúng bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân, tức là phải lấy người dân làm trung tâm của mọi đường lối, chính sách.

    Nhiệm vụ thứ ba, cực kỳ quan trọng, đó là quyền giám sát. Các đại biểu phải thực hiện giám sát thường xuyên, đầy đủ và minh bạch trong toàn bộ quá trình xây dựng chính sách để phòng, chống tham nhũng chính sách; đồng thời giám sát chặt chẽ quá trình thực thi chính sách để bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống, không bị méo mó, không mang tính hình thức mà thực sự mang lại hiệu quả thực tiễn. Chính sách phải sống trong thực tế chứ không phải chỉ nằm trên giấy.

    Tất cả những điều đó cần được thực hiện trên tinh thần phương châm mà Đảng ta đã khẳng định trong Văn kiện Đại hội của Đảng, đó là: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

    “Khi thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ trên, vai trò của đại biểu dân cử của Quốc hội và HĐND hai cấp sẽ được hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể mang lại lợi ích cho người dân, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm hạnh phúc cho nhân dân”, PGS.TS Nguyễn Thị Báo nhấn mạnh.

  • 4 tháng trướcĐại biểu dân cử phải hành động để biến kỳ vọng của cử tri thành hiện thực

    Chia sẻ về kỳ vọng của cử tri về những đại biểu sẽ được bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới, TS Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là sự lựa chọn cá nhân mà còn gửi gắm kỳ vọng về sự phát triển của đất nước và quê hương. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên số và kỷ nguyên vươn mình với nhiều mục tiêu phát triển lớn, như tăng trưởng kinh tế hai con số, trách nhiệm của những người đại biểu dân cử càng trở nên nặng nề hơn.

    screenshot-2026-03-15-at-08.04.00.png
    TS Ngô Sách Thực tham gia Chương trình cầu truyền hình đặc biệt. Ảnh: T.Hoa

    Theo TS Ngô Sách Thực, để đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân, mỗi đại biểu trước hết phải nỗ lực thực hiện nghiêm túc chương trình hành động mà mình đã cam kết trước cử tri. Trách nhiệm của đại biểu không chỉ dừng lại ở việc tham dự các kỳ họp mà còn phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham gia đề xuất, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

    Trong giai đoạn tới, nhiệm vụ đặt ra đối với bộ máy dân cử là rất lớn, đặc biệt trong việc hoàn thiện thể chế và xây dựng Nhà nước pháp quyền. Các chủ trương, chính sách phải được thể chế hóa thành pháp luật, trở thành ý chí chung để toàn xã hội cùng đoàn kết thực hiện. Đây cũng là những “nút thắt” cần được tập trung tháo gỡ nhằm tạo động lực mới cho phát triển.

    Ở cấp địa phương, HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều điểm khác so với trước khi quá trình phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh. Điều đó đòi hỏi các đại biểu phải chủ động hơn trong tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, đồng thời chịu trách nhiệm lớn hơn trước cử tri về các quyết sách được ban hành.

    Cùng với đó, hoạt động của Quốc hội cũng đang tiếp tục đổi mới, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với đại biểu. Sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV xác định những định hướng phát triển lớn cho đất nước, nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND các cấp là lựa chọn được những người thực sự có đủ phẩm chất, năng lực và tâm huyết để tổ chức triển khai, đưa các mục tiêu, giải pháp vào cuộc sống.

    "Yêu cầu đối với đại biểu dân cử ngày nay không chỉ dừng ở phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm hay khát vọng cống hiến, mà quan trọng hơn là năng lực hành động. Những cam kết trước cử tri phải được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày", TS Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

    Niềm tin của cử tri dành cho các đại biểu vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Chính niềm tin đó cũng là động lực để những người trúng cử tiếp tục nỗ lực, vượt qua thách thức, gắn bó chặt chẽ với cử tri, trung thành với ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

    Khi lời nói đi liền với hành động, khi các quyết sách thực sự xuất phát từ lợi ích của nhân dân, thì niềm tin mà cử tri gửi gắm qua mỗi lá phiếu sẽ được đáp lại xứng đáng, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

  • 4 tháng trướcLựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài để đáp ứng kỳ vọng của cử tri

    Một trong những yếu tố được cử tri đặc biệt quan tâm trong mỗi kỳ bầu cử là chất lượng của những người ứng cử - những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân tại các cơ quan dân cử. Theo Tiến sĩ Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiêu chuẩn của người đại biểu Quốc hội ngày càng được nâng cao, nhất là trong bối cảnh nhiệm kỳ mới được kỳ vọng mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

    ongthuc.jpg
    Tiến sĩ Ngô Sách Thực trao đổi tại chương trình. Ảnh: Linh Tâm

    Theo ông, trước hết người đại biểu phải có phẩm chất đạo đức. Đó là khát vọng vươn lên, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Người đại biểu không chỉ đại diện cho cử tri nơi mình được bầu mà còn cần thể hiện được khát vọng phát triển chung của cả đất nước.

    Bên cạnh phẩm chất đạo đức, năng lực và trí tuệ là yêu cầu quan trọng để đại biểu có thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Công việc của người đại biểu đòi hỏi khả năng phân tích, tổng hợp và đánh giá nhiều vấn đề của đời sống xã hội, từ đó tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách. Đây là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan quyền lực nhà nước, nhằm tạo nền tảng cho đất nước phát triển và bứt phá trong giai đoạn mới.

    Theo Tiến sĩ Ngô Sách Thực, cùng với việc tham gia xây dựng chính sách, đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND còn có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách. Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, từ cấp địa phương đến giám sát tối cao của Quốc hội, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới và phát triển của đất nước.

    Một tiêu chuẩn quan trọng khác là sự gắn bó mật thiết với cử tri. Đại biểu phải thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để mang tiếng nói của cuộc sống đến với nghị trường. Quốc hội và HĐND là cơ quan quyền lực của nhân dân, vì vậy mọi hoạt động của đại biểu đều phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của cử tri.

    Trong bối cảnh hiện nay, theo ông, đại biểu cần trang bị thêm nhiều kỹ năng mới, đặc biệt là kỹ năng số. Việc ứng dụng công nghệ và các phương tiện hiện đại giúp nâng cao khả năng thu thập, phân tích thông tin, qua đó nắm bắt tốt hơn tình hình thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng của người dân. Khi làm tốt điều này, đại biểu có thể phản ánh đầy đủ các vấn đề của đời sống tại nghị trường, góp phần chuyển tải mong muốn của nhân dân thành các chủ trương, chính sách cụ thể.

    huongson.jpg
    Cử tri xã Hương Sơn tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Công

    Theo ông, nguyện vọng của người dân dù giản dị nhưng chính là mục tiêu hướng tới của hoạt động Quốc hội và HĐND các cấp. Từ những vấn đề vĩ mô đến các vấn đề gắn với đời sống hằng ngày đều cần được xem xét, giải quyết nhằm nâng cao đời sống nhân dân. Việc thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát” cũng nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân. Vì vậy, nguyện vọng của cử tri cần được lắng nghe và phản ánh đầy đủ trong quá trình xây dựng, hoạch định chính sách phát triển.

    Tiến sĩ Ngô Sách Thực cho rằng, trong giai đoạn phát triển sắp tới, đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế cần gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, cũng như bảo vệ môi trường. Ba yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường phải được đặt trong mối quan hệ hài hòa trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách.

    Chính vì vậy, nhiệm vụ của người đại biểu trong nhiệm kỳ tới là phải đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân thông qua việc tham gia xây dựng những thể chế và chính sách phù hợp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Điều quan trọng nhất là làm sao những chủ trương, chính sách đó thực sự đi vào cuộc sống, mang lại những thay đổi tích cực, góp phần nâng cao đời sống của người dân và đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cử tri.

  • 4 tháng trướcLá phiếu mang niềm tin và hy vọng vào một bộ máy thể chế mới

    Theo PSG.TS Nguyễn Thị Báo, để mỗi công dân Việt Nam có quyền được tiếp cận, được cầm lá phiếu của mình để bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp không phải là sự ngẫu nhiên, mà đó là một thành tựu của cả một quá trình cách mạng của đất nước, bao nhiêu xương máu của dân tộc và sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại.

    Đất nước ta đã thành công từ cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, lập ra Nhà nước dân chủ đầu tiên, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà nước là của dân, cho nên phải để nhân dân thực hiện quyền bầu cử của mình. Vì vậy, cuộc bầu cử lần đầu tiên trong lịch sử đó là vào ngày mùng 6-1-1946, cho thấy lá phiếu bầu cử có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

    Dưới góc độ quyền con người, để có lá phiếu đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đó chính là một trong những quyền dân sự chính trị quan trọng, quyền chính trị quan trọng nhất của người dân, và nhà nước thực hiện quyền này.

    Do đó, lá phiếu bầu rất có ý nghĩa, đồng thời người dân cũng ý thức khi cầm lá phiếu để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho mình vào các bộ máy quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Và đó chính là lá phiếu mang niềm tin và hy vọng vào một bộ máy thể chế mới để hoàn thành được trách nhiệm đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

  • 4 tháng trướcTừ người trẻ 18 tuổi đến bậc cao niên: Chung niềm tin với lá phiếu

    Mỗi lá phiếu hôm nay không chỉ là sự lựa chọn cho một nhiệm kỳ mới, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của cử tri vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

    truongquay1.jpg
    Điểm cầu Trường quay S1 chương trình cầu truyền hình đặc biệt: Ngày hội non sông của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Linh Tâm

    Chia sẻ cảm nhận tại điểm cầu Trường quay S1, về tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị của người dân thể hiện qua không khí bầu cử năm nay, từ góc nhìn của một chuyên gia nghiên cứu về Nhà nước pháp quyền, PGS.TS Nguyễn Thị Báo - nguyên Chánh Thanh tra, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ sự ấn tượng với những hình ảnh sinh động trong ngày bầu cử. Từ những người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho đến những công dân ở những vùng xa nhất của thành phố Hà Nội, từ những công dân vừa tròn 18 tuổi cho đến những người cao tuổi đều phấn khởi, tự tin đến các điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

    truongquay3.jpg
    PGS.TS Nguyễn Thị Báo - nguyên Chánh Thanh tra, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi tại chương trình cầu truyền hình. Ảnh: Linh Tâm

    Theo PGS.TS Nguyễn Thị Báo, điều này trước hết cho thấy sự thành công của công tác truyền thông trong bối cảnh số hiện nay. Đồng thời chứng minh rằng, ý thức trách nhiệm về chính trị, về quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc thể hiện quyền làm chủ của mình đối với đất nước ngày càng được nâng cao.

    Đây cũng chính là nền tảng tư tưởng quan trọng để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

  • 4 tháng trướcTổng Bí thư Tô Lâm: Lá phiếu của cử tri gửi gắm niềm tin vào sự phát triển của đất nước
    35755b65e4f66aa833e7.jpg
    Tổng Bí thư Tô Lâm tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình. Ảnh: Viết Thành

    Tại khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình thuộc Đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội, sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự phấn khởi, đặc biệt khi chứng kiến không khí đông đảo, náo nức của bà con cử tri đến tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

    Tổng Bí thư Tô Lâm nêu cảm nhận, đây là cuộc tổng tuyển cử lần thứ 16 của đất nước. Trong 80 năm qua, Việt Nam đã trải qua 16 cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp để lựa chọn những người được nhân dân tín nhiệm nhất, có uy tín nhất, tham gia lãnh đạo, đưa đất nước phát triển.

    Cuộc bầu cử lần này được chuẩn bị rất chu đáo từ sớm, trên tất cả lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi cử tri, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều có thể thực hiện quyền và trách nhiệm của mình. Đây là hình thức thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân, thông qua lá phiếu để lựa chọn những người mà mình tin tưởng, tín nhiệm lãnh đạo đất nước và các địa phương.

    a1.jpg
    Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu. Ảnh: PV

    Theo Tổng Bí thư, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh chúng ta vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các chủ trương, chính sách và định hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ mới cũng như tầm nhìn cho những giai đoạn tiếp theo đã được phổ biến, quán triệt và nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

    Vì vậy, cuộc bầu cử lần này thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, nơi nhân dân thể hiện quyền làm chủ của mình, trực tiếp lựa chọn những đại biểu đủ uy tín, năng lực để gánh vác công việc chung của đất nước và các địa phương. Qua đó, góp phần đưa đất nước phát triển, bảo đảm vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định, phát triển bền vững và nâng cao đời sống của nhân dân.

  • 4 tháng trướcKỳ vọng đại biểu dân cử luôn quan tâm đồng bào các dân tộc

    Hòa chung không khí phấn khởi của cử tri cả nước, ngày 15-3, 18.640 cử tri xã Ba Vì đã tham gia bầu cử.

    15-3-bavi.jpg
    Tổ bầu cử xã Ba Vì niêm phong hòm phiếu. Ảnh: Quỳnh Dung

    Ngay từ sớm, khu vực bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Lặt, xã Ba Vì đã rộn ràng không khí ngày hội của toàn dân. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang trọng, nổi bật, tạo nên không khí phấn khởi, thiêng liêng. Đông đảo cử tri trong thôn, từ các cụ cao tuổi đến những cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử, đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

    15-3-bavi2.jpg
    Ngay từ sớm, khu vực bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Lặt, xã Ba Vì đã rộn ràng không khí ngày hội của toàn dân. Ảnh: Quỳnh Dung
    15-3-bavi4.jpg
    Cụ Lưu Thị Dậu, cử tri cao tuổi nhất xã Ba Vì tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Quỳnh Dung

    Xã Ba Vì có 30 khu vực bỏ phiếu thuộc 8 đơn vị bầu cử trên địa bàn. Số ứng cử viên đại biểu Quốc hội là 5 người, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố là 8 người. Đối với HĐND xã có 42 ứng cử viên, trong đó 22 người là đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm cơ cấu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương.

    Theo ông Nguyễn Văn Chí, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Lặt, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 10 (xã Ba Vì), Tổ bầu cử số 10 có tổng số 693 cử tri, trong đó 435 cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 62,48%.

    15-3-bavi5.jpg
    Ông Lê Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Vì thực hiện quyền công dân. Ảnh: Quỳnh Dung

    Em Đinh Đức Thảo (18 tuổi), dân tộc Mường, ở thôn Lặt, xã Ba Vì phấn khởi cho biết, năm nay là lần đầu tiên em đủ tuổi để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, vì vậy em cảm thấy rất hồi hộp, tự hào khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân.

    Trước ngày bầu cử, Thảo và nhiều bạn trẻ trong thôn đã được địa phương tuyên truyền, hướng dẫn về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như cách thức bỏ phiếu. Qua đó, em hiểu rằng, mỗi lá phiếu đều thể hiện trách nhiệm của người dân đối với đất nước và quê hương. Đối với em, một người con dân tộc Mường ở vùng Ba Vì, việc được tham gia bầu cử càng có ý nghĩa đặc biệt, bởi đó là cơ hội để người dân các dân tộc cùng góp tiếng nói của mình vào việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

    Em Đinh Đức Thảo (18 tuổi), dân tộc Mường, ở thôn Lặt, xã Ba Vì. Ảnh: Quỳnh Dung.
    Em Đinh Đức Thảo (18 tuổi), dân tộc Mường, ở thôn Lặt, xã Ba Vì. Ảnh: Quỳnh Dung.

    "Em mong muốn các đại biểu được nhân dân tín nhiệm bầu ra sẽ luôn quan tâm đến đời sống của đồng bào các dân tộc, lắng nghe ý kiến của cử tri, đặc biệt là thế hệ trẻ. Em cũng hy vọng trong thời gian tới, quê hương Ba Vì sẽ tiếp tục được đầu tư phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào Mường và tạo thêm nhiều cơ hội học tập, việc làm cho thanh niên ở địa phương", Đinh Đức Thảo bày tỏ.

  • 4 tháng trướcCử tri 97 tuổi tại xã đảo Minh Châu tự hào tham gia bỏ phiếu

    Tại điểm cầu xã đảo Minh Châu, Hà Nội, ngay sau khi hoàn tất các bước hướng dẫn, kiểm tra hòm phiếu, những lá phiếu đầu tiên đã được cử tri của xã trang trọng bỏ vào hòm phiếu. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của cử tri đối với những đại biểu được lựa chọn, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

    15-3-minhchau3.jpg
    Lãnh đạo xã Minh Châu cùng các cử tri tại lễ khai mạc bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 2, xã Minh Châu. Ảnh: Bạch Thị Thanh

    Đúng 6h45' sáng 15-3, tại đình làng xóm Hạ, thôn Chu Chàng, xã Minh Châu, lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2 đã được tổ chức trang trọng, đúng quy định. Không khí buổi khai mạc diễn ra nghiêm túc, phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của địa phương và cả nước.

    Khu vực bỏ phiếu số 2 xã Minh Châu có tổng số 1.510 cử tri tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân cùng các cử tri, thể hiện tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy địa phương, đồng thời khích lệ, động viên cử tri tích cực tham gia bầu cử.

    15-3-minhchau2.jpg
    Các cử tri bỏ những lá phiếu đầu tiên. Ảnh: Bạch Thị Thanh
    15-3-minhchau7(1).jpg
    Cụ Phạm Văn Tân, 97 tuổi, cử tri khu 4, thôn Chu Chàng, xã Minh Châu thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2.

    Trong dòng người đi bầu cử từ sáng sớm có cụ Phạm Văn Tân, 97 tuổi, cử tri khu 4, thôn Chu Chàng. Dù tuổi cao, cụ vẫn được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân.

    Cụ Tân xúc động chia sẻ rằng, bản thân đã tham gia nhiều kỳ bầu cử của đất nước và luôn cảm thấy tự hào khi được góp lá phiếu của mình vào những sự kiện chính trị quan trọng. Theo cụ Tân, việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp hiện nay càng cho thấy sự đổi mới trong công tác quản lý, phục vụ nhân dân, vì vậy mỗi lá phiếu của cử tri càng có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của địa phương.

  • 4 tháng trướcCử tri xã Hương Sơn đặt kỳ vọng vào đại biểu dân cử

    Từ sáng sớm, tại khu vực bỏ phiếu số 13 xã Hương Sơn, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã sẵn sàng. Đông đảo cử tri tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

    15-3-capnhat-huongson3.jpg
    Ông Lê Văn Tần, Trưởng thôn Bạch Tuyết, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 13 thuộc Đơn vị bầu cử số 2 xã Hương Sơn đọc thể lệ và nội quy bầu cử. Ảnh: Thùy Dương

    Theo ông Lê Văn Tần, Trưởng thôn Bạch Tuyết, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 13 thuộc Đơn vị bầu cử số 2 xã Hương Sơn, xã Hương Sơn có hơn 36.000 cử tri với 28 khu vực bầu cử, trong đó, khu vực bầu cử số 13 - thôn Bạch Tuyết có 617 cử tri.

    Đúng 6h35 phút, lễ khai mạc đã diễn ra tại Tổ bầu cử số 13 thuộc Đơn vị bầu cử số 2 xã Hương Sơn.

    15-3-capnhat-huongson2.jpg
    Tại khu vực bỏ phiếu, các cử tri đã được hướng dẫn cụ thể cách thức bỏ phiếu để bảo đảm bỏ phiếu đủ số lượng, đúng yêu cầu đề ra.

    Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Trang - Chủ tịch UBND xã Hương Sơn nhấn mạnh, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều đổi mới, cả nước đang thực hiện nhiều chủ trương quan trọng, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới sự phát triển của địa phương và đất nước.

    Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu, các cử tri đã được hướng dẫn cụ thể cách thức bỏ phiếu để bảo đảm bỏ phiếu đủ số lượng, đúng yêu cầu đề ra. Xã Hương Sơn cũng đã có phương án cụ thể với những cử tri không đủ điều kiện sức khỏe đến bỏ phiếu trực tiếp. Tổ bầu cử đã chuẩn bị thùng phiếu phụ và đến từng nhà để cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

    15-3-capnhat-huongson4.jpg
    Cử tri Trần Thị Trinh, thôn Bạch Tuyết, xã Hương Sơn, Hà Nội. Ảnh: Thùy Dương

    Là một cử tri trẻ trong xã, Trần Thị Trinh, thôn Bạch Tuyết, xã Hương Sơn, Hà Nội chia sẻ, sau khi nghiên cứu kỹ về tiểu sử và kinh nghiệm của các ứng cử viên, em đã quyết định bầu cho những đại biểu mà em tin tưởng nhất.

    "Em hy vọng rằng những đại biểu được bầu sẽ giúp bày tỏ nguyện vọng, mong muốn của người dân địa phương tới các cấp lãnh đạo cao hơn. Em mong muốn Hương Sơn sẽ được quan tâm hơn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch, vì quê hương em rất nổi tiếng về danh lam thắng cảnh Chùa Hương - được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

    Đối với thế hệ trẻ, chúng em mong muốn được tạo điều kiện để khởi nghiệp, tạo thêm công ăn việc làm và cơ hội tiếp cận với công nghệ hiện đại, chuyển đổi số", cử tri trẻ Trần Thị Trinh bày tỏ.

    Là cử tri cao tuổi nhất (94 tuổi) tại Tổ bầu cử số 13, thôn Bạch Tuyết, xã Hương Sơn, ông Nguyễn Văn Tạ chia sẻ, bước sang “kỷ nguyên mới của đất nước”, nhân dân rất vui mừng, phấn khởi. Ngày nay, người dân được hưởng cuộc sống hòa bình, tốt đẹp hơn rất nhiều.

    "Chúng tôi được quyền tự do, dân chủ và được toàn quyền đi bầu cử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, mong rằng sẽ có nhiều bước đổi mới đột phá, đời sống nhân dân tốt đẹp hơn”, ông Nguyễn Văn Tạ phấn khởi nói.

    15-3-nguyenvanta.jpg
    Ông Nguyễn Văn Tạ, phấn khởi đi bầu cử tại Tổ bầu cử số 13, thôn Bạch Tuyết, xã Hương Sơn. Ảnh: Thùy Dương.

    Tính đến 10h20 ngày 15-3, tại xã Hương Sơn có gần 77% tổng số cử chi đi bỏ phiếu (28.046/36.395). Thôn Hưng Nông và Hà Đoạn đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

  • 4 tháng trướcNhững lưu ý khi đi bầu cử
  • 4 tháng trướcCử tri xã Quang Minh náo nức đi bầu cử

    Vào 6h30 ngày 15-3, tại khu vực bỏ phiếu số 29 thôn Liễu Trì, xã Quang Minh đã khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

    Xã Quang Minh có 42.958 cử tri. Toàn xã đã bố trí 34 điểm bầu cử tại các thôn, đặt tại các nhà văn hóa và các khu sinh hoạt dân cư cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia bỏ phiếu. Danh sách cử tri đã được rà soát, niêm yết công khai tại các khu dân cư và các trang thông tin đại chúng của xã. Các tổ bầu cử được thành lập và tập huấn đầy đủ nghiệp vụ.

    z7621422630652_d1c8873e9d01f07ef26c573a5519a2bd.jpg
    Các cử tri nô nức đi bầu cử. Ảnh: PV

    Trong đó, tại khu vực bầu cử số 29 (Nhà văn hóa thôn Liễu Trì) - thuộc Đơn vị bầu cử số 8, xã Quang Minh vinh dự được thành phố lựa chọn là 1 trong 5 điểm cầu truyền hình trực tuyến của thành phố trong ngày hội non sông. Cử tri và nhân dân địa phương rất phấn khởi, náo nức đi bầu cử.

    Cử tri xã Quang Minh đi bỏ phiếu với tâm thế phấn khởi

    Đến giữa buổi sáng ngày bầu cử, không khí tại khu vực bỏ phiếu số 29, đình làng thôn Liễu Trì, xã Quang Minh vẫn duy trì sự trang nghiêm nhưng rộn ràng. Dòng cử tri đến thực hiện quyền công dân tiếp tục ổn định, nhiều người đến sớm để tham gia bỏ phiếu, tạo nên không khí sôi nổi của ngày hội toàn dân.

    z7621511808260_ca4bed7cfb0a5f2c0a3a9ff336b55daa.jpg
    Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử xã Quang Minh Nguyễn Thanh Liêm cùng cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Hoàng Sơn
    z7621529643069_1462f8e78ebc4e697519284e3788b125.jpg
    Các cựu chiến binh thôn Liễu Trì thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử. Ảnh: Hoàng Sơn

    Tại điểm bỏ phiếu, các khâu tổ chức được triển khai nền nếp. Thành viên tổ bầu cử hướng dẫn cử tri kiểm tra danh sách, nhận phiếu, vào khu vực viết phiếu và bỏ phiếu theo đúng quy trình. Bên ngoài khu vực bỏ phiếu, lực lượng công an, dân quân tự vệ và các đoàn viên, thanh niên tiếp tục phối hợp giữ gìn trật tự, hỗ trợ cử tri cao tuổi hoặc những người lần đầu tham gia bầu cử.

    Theo ghi nhận tại đơn vị bầu cử số 29, nhiều gia đình cùng nhau đến điểm bỏ phiếu từ sớm. Những cử tri lớn tuổi sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu vẫn muốn ở lại trò chuyện, chia sẻ niềm vui khi được trực tiếp lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

    z7621507529628_1083bea3ea78271887ab420d135a3b13.jpg
    Thương binh Nguyễn Quý Dung, xã Quang Minh tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 29 thôn Liễu Trì. Ảnh: Hoàng Sơn

    Trong dòng người đi bỏ phiếu, nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào các ứng cử viên cũng như kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của Quốc hội và HĐND các cấp. Thương binh Nguyễn Quý Dung, xã Quang Minh tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 29 thôn Liễu Trì bày tỏ, các cử tri đến bỏ phiếu với tâm thế phấn khởi.

    Còn một số cử tri trẻ cho biết, đây là lần đầu tiên họ tham gia bầu cử nên cảm thấy tự hào khi được trực tiếp góp phần vào việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

    Song song với hoạt động bỏ phiếu, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ cử tri tiếp tục được duy trì ổn định. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử, hoạt động tại điểm bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, đúng quy định.

    z7621474806987_5be7fc6db19854191b3eee7d93121b69.jpg
    Đơn vị bầu cử số 29 tại thôn Liễu Trì có 1.614 cử tri. Ảnh: Hoàng Sơn

    Tính đến thời điểm 8h40 ngày 15-3, tại khu vực bỏ phiếu số 29, thôn Liễu Trì, xã Quang Minh đã có 990/1.605 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ khoảng gần 60%.

  • 4 tháng trướcKhát vọng đổi mới, hội nhập và bứt phá mạnh mẽ

    Mùa xuân năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi “Quốc dân đi bỏ phiếu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam đã bước vào cuộc Tổng tuyển cử của nước Việt Nam độc lập. Ba mươi năm sau, cuộc bầu cử Quốc hội năm 1976 đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử - khi cả nước thống nhất cùng cầm chung một lá phiếu. 80 năm sau, ngày hôm nay, sau 15 khóa Quốc hội, hành trình ấy tiếp tục được nối dài bằng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng đổi mới, hội nhập và bứt phá mạnh mẽ.

    Đặc biệt, cuộc bầu cử năm nay diễn ra sớm hơn thông lệ hai tháng, gắn với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhằm nhanh chóng kiện toàn bộ máy sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tạo tiền đề để đất nước vận hành hiệu quả hơn trong chặng đường phát triển tiếp theo.

    Tham dự Cầu truyền hình trực tiếp đặc biệt với chủ đề: “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và khát vọng phát triển” tại điểm cầu chính trong phần đầu của chương trình có PGS.TS Nguyễn Thị Báo, nguyên Chánh Thanh tra, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

    Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hà Nội tiếp tục là một trong những địa phương có số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiều nhất:

    Số lượng bầu đại biểu Quốc hội: 32 đại biểu.

    Số lượng bầu đại biểu HĐND thành phố: 125 đại biểu. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 3.164 đại biểu.

    Số lượng cử tri đi bỏ phiếu là hơn 6.061.000 người.

    Ủy ban Bầu cử thành phố được thành lập với 37 thành viên.

    Tại cấp xã, 126/126 đơn vị đã thành lập Ủy ban bầu cử.

    Hà Nội cũng thành lập 11 Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội; 31 Ban Bầu cử đại biểu HĐND thành phố; thành lập 831 Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

    Toàn thành phố có 4.097 tổ bầu cử.

    cbd3808407178949d006.jpg
    Biên tập viên Trà My, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tác nghiệp từ sớm tại điểm cầu xã Hương Sơn. Ảnh: Nguyễn Công

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Cầu truyền hình đặc biệt “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và khát vọng phát triển”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.