Kinh tế

Cập nhật tài sản của top tỉ phú giàu nhất Việt Nam năm 2023

Khương Duy 02/01/2024 06:18

Forbes cho biết, tính đến 18h ngày 1-1-2024, tổng tài sản của nhóm tỉ phú giàu nhất Việt Nam đạt 13,3 tỉ USD.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng Giám đốc Hãng hàng không Vietjet Air - là người phụ nữ duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Cập nhật tài sản của top tỉ phú giàu nhất Việt Nam năm 2023
Đứng đầu danh sách người giàu nhất Việt Nam đầu năm 2024 vẫn là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup. Đơn vị tính: Tỉ USD. Biểu đồ: Khương Duy

Số liệu niêm yết trên Forbes cho thấy, hiện ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản ròng lên tới 4,7 tỉ USD. Tỉ phú Vượng nắm giữ 691,27 triệu cổ phiếu VIC của Vingroup, tương đương khoảng 18% vốn điều lệ tập đoàn.

Năm 2023, vị tỉ phú này cũng hoàn tất chuyển 50,8 triệu cổ phiếu VIC cho Công ty cổ phần Di chuyển xanh và Thông minh (GSM) - đơn vị vận hành hãng taxi Xanh SM.

Trong năm 2023, hãng xe VinFast của ông Vượng đã niêm yết thành công trên sàn chứng khoán Nasdaq. Đến cuối năm nay, ông Vượng xếp hạng người giàu thứ 636 toàn thế giới.

Người đứng thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng Giám đốc Hãng hàng không Vietjet Air - có tổng tài sản 2,4 tỉ USD.

Theo sát bà Phương Thảo trong danh sách tỉ phú giàu nhất Việt Nam là ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát. Hết năm 2023, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát dừng ở vùng giá 28.000 đồng/cổ phiếu, tăng 55% sau một năm. Tính đến 18h ngày 1-1-2024, tài sản ròng của vị tỉ phú này được Forbes niêm yết ở mức 2,3 tỉ USD.

Theo sau vẫn là các tỉ phú quen thuộc như ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco với khối tài sản 1,5 tỉ USD; ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank với khối tài sản 1,4 tỉ USD và ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group với khối tài sản 1 tỉ USD.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tài sản của top tỉ phú giàu nhất Việt Nam năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.