Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cấp cứu trâu, bò bị ngộ độc thức ăn

TUANPHONG| 19/09/2009 07:14

(HNM) - Khẩu phần thức ăn của gia súc (trâu, bò) thường có trên 90% là cây cỏ thực vật, trong đó có nhiều loại chứa độc tố nguy hiểm như asen trong lá sắn, củ sắn, lá dây và củ khoai tây... dễ gây cho gia súc bị ngộ độc.

(HNM) - Khẩu phần thức ăn của gia súc (trâu, bò) thường có trên 90% là cây cỏ thực vật, trong đó có nhiều loại chứa độc tố nguy hiểm như asen trong lá sắn, củ sắn, lá dây và củ khoai tây... dễ gây cho gia súc bị ngộ độc.

Ngộ độc lá, củ sắn: Trâu, bò biểu hiện mỏi mệt, bỏ ăn, đứng nằm không yên, miệng chảy nước dãi, không nhai lại, thân nhiệt không quá cao (38-39 độ C), nhưng có thể chết rất nhanh, trường hợp cấp tính chỉ sau nửa giờ. Nếu nguy kịch phải nhanh chóng tiêm truyền tĩnh mạch dung dịch đường Glucoza hoặc bằng cách gây nôn cho gia súc càng nhanh càng tốt để loại trừ độc tố trong đường tiêu hóa; sau đó cho uống 10-20 gam bột than củi tán nhỏ mịn hoặc 2 lòng trắng trứng gà. Sau đó rửa ruột cho gia súc bằng cách thụt nước ấm vào hậu môn. Giải độc trong máu bằng cách tiêm thuốc xanh-me-ty-len 1% (10 gam thuốc pha trong 1 lít nước, liều từ 40-50ml) tiêm tĩnh mạch. Ngoài ra, cho gia súc uống nước đường, nước lá rau má, lá khoai lang giã nát, cháo đậu đen, đậu xanh và tiêm trợ lực vitamin C giải độc, ca-phê-in trợ tim.

Ngộ độc khoai tây: Gia súc thường chảy nước dãi, nôn, tiêu chảy, chướng hơi, rối loạn hô hấp, co giật, thân nhiệt tăng cao, sau đó tê liệt và có thể chết. Trường hợp này hộ chăn nuôi cần khẩn trương thải trừ chất độc bằng thuốc tẩy MgSO4; dùng axittanic 1 phần + 2 phần than hoạt tính cho uống; tiêm thuốc Alagin, truyền đường Glucoza vào tĩnh mạch.

Ngoài các loại rau củ trên thì cỏ sữa cũng gây độc cho gia súc có triệu chứng tương tự cần điều trị ngay bằng vitamin C, K dung dịch can-xi điện giải kịp thời, hạn chế thiệt hại trong chăn nuôi.

Ngọc Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Cấp cứu trâu, bò bị ngộ độc thức ăn

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.