Cấp cứu thành công bệnh nhân nhi vỡ lách nguy kịch

Phương Thu 27/03/2025 16:48

TTTĐ - Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn đã cấp cứu bệnh nhi 8 tuổi bị ngã đập bụng vào cạnh bàn học nhập viện trong tình trạng tinh thần lơ mơ, da xanh, đau bụng dữ dội.

Đó là trường hợp bệnh nhân nhi Trần Thanh H, 8 tuổi bị ngã, đập bụng vào cạnh bàn học. Cú ngã tưởng chừng không có gì nguy hiểm nhưng sau đó cháu H xuất hiện đau bụng tăng lên, được gia đình đưa đi khám tại y tế cơ sở và cháu được đưa vào khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn) trong tình trạng tinh thần lơ mơ, da xanh tái, đau bụng dữ dội, dấu hiệu sinh tồn: Mạch nhanh 130 lần/phút, huyết áp tụt 80/55mmHg, SpO2: 92%.

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn cấp cứu thành công bệnh nhân nhi vỡ lách nguy kịch - Tin tức sự kiện - Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội
Cháu H được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe sau mổ

Bệnh nhân ngay lập tức được đặt đường truyền tĩnh mạch, giảm đau, siêu âm cấp cứu tại giường và hội chẩn chuyên khoa ngoại.

Sau thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán: Sốc giảm thể tích tuần hoàn/chấn thương bụng kín; vỡ lách. Kíp trực đã nhanh chóng hội chẩn lãnh đạo bệnh viện, khoa ngoại, khoa nhi, gây mê hồi sức để tìm phương án điều trị.

Mặc dù thể trạng của trẻ gầy yếu (cân nặng: 25kg) nhưng trước tình trạng nguy kịch có thể diễn biến xấu, ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh, lãnh đạo bệnh viện cùng các bác sĩ nhanh chóng khởi động quy trình báo động đỏ nội viện, huy động các chuyên khoa tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho cháu H.

Sau 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhi đã được cấp cứu thành công, theo BSCKII. Nguyễn Văn Tụy, Trưởng khoa ngoại, Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn là phẫu thuật viên chính trong kíp mổ cho biết: “Bệnh nhi sau ngã đau bụng nhiều, máu chảy ồ ạt trong ổ bụng, bắt đầu có dấu hiệu sốc mất máu. Các bác sĩ đã chẩn đoán kịp thời, quyết định chính xác, tiến hành cắt bỏ lách để cầm máu, đồng thời truyền 2 đơn vị máu cho cháu H”.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tụy thời gian vừa qua, bệnh viện đã tiếp nhận, cấp cứu nhiều bệnh nhân vỡ lách nhưng đây là trường hợp đặc biệt, với bệnh nhi nhỏ tuổi, thể trạng gầy yếu, việc tiến hành phẫu thuật dễ xảy ra tai biến.

Do đó, nếu không phẫu thuật kịp thời trẻ có thể sốc mất máu, nguy hiểm đến tính mạng. Sau gần 1 tuần phẫu thuật, hiện cháu H đã ổn định, dự kiến ra viện sau một vài ngày tới.

Vỡ lách là một tổn thương nghiêm trọng, nếu không được phát hiện sớm, phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân mất nhiều máu dẫn đến shock thì nguy cơ tử vong rất cao. Vì vậy, người dân sau bất kỳ tai nạn nào hãy nhanh chóng đến các cơ sở y tế thăm khám để phát hiện và điều trị kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Cấp cứu thành công bệnh nhân nhi vỡ lách nguy kịch

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.