Những người biểu tình chống chính phủ đã tấn công các văn phòng của đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền tại thành phố Novi Sad, trong khi những nhóm khác đụng độ với cảnh sát và những người ủng hộ SNS tại thủ đô Belgrade.
Rạng sáng 16-8 (giờ Việt Nam), cảnh sát Serbia đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình chống chính phủ tại Belgrade sau khi những người này ném pháo sáng và pháo hoa vào cảnh sát, một động thái được coi là leo thang bạo lực nghiêm trọng.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã lên án hành vi phá hoại trụ sở SNS và tuyên bố tất cả những người thực hiện hành vi bạo lực sẽ phải chịu trách nhiệm.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ivica Dacic cho biết, Serbia đang chứng kiến "một trong những vụ tấn công dữ dội nhất nhằm vào cảnh sát trong những năm gần đây. “Cảnh sát đã phản ứng và can thiệp, sử dụng chất hóa học cần thiết để đẩy lùi các cuộc tấn công. Đây là một cuộc tấn công vào Nhà nước. Tất cả những người tấn công cảnh sát sẽ bị bắt giữ"…
Theo ông Ivica Dacic, ít nhất 42 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc biểu tình, một số người bị thương nặng; 37 người biểu tình đã bị bắt giữ.
Theo các nguồn tin địa phương, những người biểu tình tập trung vào 1h sáng 16-8 trước tòa nhà trụ sở của quân đội ở Belgrade. Tại một số thị trấn khác như Novi Sad, Nis, Kragujevac và Valjevo, biểu tình cũng diễn ra rầm rộ.
Các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Serbia do sinh viên lãnh đạo, đã kéo dài hơn 9 tháng qua, yêu cầu chính phủ phải chịu trách nhiệm về cái chết của 16 người khi mái che của nhà ga xe lửa chính ở Novi Sad bị sập vào ngày 1-11-2024. Nhiều người đổ lỗi mái bê tông đổ sập là do nạn tham nhũng tràn lan và sự tắc trách trong các dự án cơ sở hạ tầng của nhà nước.
Kể từ sau khi thảm kịch xảy ra, tình hình chính trị tại Serbia ngày càng diễn biến phức tạp, dù Văn phòng Công tố cấp cao của thành phố Novi Sad đã bắt giữ 11 người với cáo buộc không tuân thủ quy định an toàn công cộng. Trong số người bị bắt có Bộ trưởng Xây dựng và Cơ sở hạ tầng Goran Vesic, Trợ lý Bộ trưởng Giao thông đường sắt Anita Dimoski, quyền Giám đốc doanh nghiệp nhà nước cơ sở hạ tầng Đường sắt Serbia Jelena Tanaskovic cùng cựu Giám đốc Nebojsa.
Ngày 10-8 vừa qua, Tổng thống Aleksandar Vučić cũng tuyên bố, nước này sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn. Dù ông không nêu rõ thời điểm chính xác tổ chức bầu cử sớm, tuy nhiên cuộc bầu cử Quốc hội gần nhất diễn ra vào tháng 12-2023, với nhiệm kỳ 4 năm.
Theo Hiến pháp Serbia, Tổng thống có quyền triệu tập bầu cử mới, và ông đang sử dụng quyền này để đối phó với các áp lực trong nước.
Một số hình ảnh về cuộc biểu tình do báo chí Serbia đăng tải:
Theo Blic
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.